Trong một bức thư đề ngày 26/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết tổng nhu cầu chi cho quốc phòng của Ukraine trong năm nay ước tính khoảng 136 tỷ euro. Trong khi đó, ngân sách trong nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 53 tỷ euro.
Ông Fedorov cho biết Ukraine dự kiến nhận khoảng 28,3 tỷ euro dành cho quốc phòng trong năm nay từ gói vay 90 tỷ euro của EU. Tuy nhiên, ngay cả khi cộng khoản hỗ trợ này với nguồn ngân sách của Ukraine, nước này vẫn còn thiếu một khoản tài chính đáng kể để đáp ứng nhu cầu quốc phòng.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nguồn tiền từ EPF có thể trở thành "một trong những đóng góp có tác động mạnh mẽ nhất của châu Âu đối với nỗ lực quốc phòng của Ukraine trong năm nay" nếu được phân bổ vào những lĩnh vực có thể tạo ra hiệu quả quân sự lớn và tức thời nhất.
Trong thư, ông Fedorov cho rằng đây là thời điểm quan trọng để tăng cường hỗ trợ quân sự, khi Ukraine đánh giá đang có cơ hội kéo dài từ 6 - 9 tháng trên chiến trường.
Theo hãng tin Reuters, đà tiến quân của Nga đã chậm lại trong năm nay. Ukraine tuyên bố đã thực hiện thành công các cuộc phản công tại một số khu vực trên tiền tuyến, đồng thời tăng cường các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa vào lãnh thổ Nga nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần và hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Nga.
Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 17/6, ông Fedorov cũng cho biết Ukraine đang tìm kiếm thêm 20 tỷ USD viện trợ quân sự từ Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (còn gọi là Nhóm Ramstein), bên cạnh 40 tỷ USD viện trợ đã được các nước cam kết trước đó.