Ukraine mất quá nhiều xe tăng ở Kursk

(CLO) Trận chiến kéo dài 8 tháng ở Kursk đã trở thành một thất bại chiến lược cho Ukraine, khi tỷ lệ tiêu diệt xe tăng của Kiev thấp hơn khá nhiều so với Moscow.

Đây là một diễn biến đáng lo ngại cho Ukraine vì nước này cần phải duy trì ưu thế tiêu diệt ít nhất gấp ba lần số xe tăng của Nga để làm suy yếu lực lượng đối phương.

ukraine mat qua nhieu xe tang o kursk hinh 1

Một chiếc M-1 của Ukraine bị phá hủy ở Kursk. Ảnh: Truyền thông nhà nước Nga

Theo nhóm phân tích nguồn mở Oryx, kể từ khi Nga mở rộng cuộc chiến với Ukraine 37 tháng trước, quân đội Nga đã mất ít nhất 3.200 xe tăng, trong khi Ukraine mất khoảng 950 xe.

Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ tổn thất chung là 3,4-1 nghiêng về phía Ukraine. Tuy nhiên tại Kursk, quân Nga đã tiêu diệt 66 xe tăng, còn Ukraine chỉ hạ gục được 55 chiếc, tương đương tỷ lệ 1,2-1 nghiêng hẳn về phía Nga.

Trước khi mở chiến dịch ở Kursk vào tháng 8 năm ngoái, Ukraine vẫn duy trì được tỷ lệ tiêu diệt xe tăng có lợi. Nhưng đến tuần trước, Ukraine buộc phải rút lui khỏi khu vực này, trong khi Nga không chỉ giữ vững phòng tuyến mà còn phá hủy hoặc thu giữ nhiều xe tăng hơn số xe Ukraine bị mất.

Ukraine bước vào cuộc chiến vào tháng 2/2022 với khoảng 1.000 xe tăng, chủ yếu là T-64 và T-72 thời Liên Xô. Sau khi mất 950 chiếc, Kiev nhận thêm 850 xe tăng từ các đồng minh phương Tây và lấy thêm từ kho dự trữ trong nước, giúp lực lượng này duy trì ít nhất 1.000 xe tăng.

Nga, với xuất phát điểm khoảng 3.500 xe tăng, được cho rằng đã mất 3.200 chiếc trong chiến sự. Dù ngành công nghiệp quốc phòng Nga chỉ sản xuất 500 - 600 xe tăng mới mỗi năm, không đủ để bù đắp tổn thất, Moscow vẫn còn hàng nghìn xe tăng cũ như T-62 và T-54 có từ những năm 1950 - 1960 để tái triển khai.

Xu hướng này khiến lực lượng xe tăng Ukraine ngày càng hiện đại hơn với các dòng Leopard 1, Leopard 2 của Đức và M-1 của Mỹ. Ngược lại, quân đội Nga phải đưa vào sử dụng hàng trăm xe tăng cũ, làm giảm mức độ hiện đại hóa.

Tuy nhiên, điều này không giúp Ukraine giành ưu thế ở Kursk, nơi trở thành "nghĩa địa xe bọc thép" do không gian chiến trường chật hẹp, mật độ binh lính dày đặc và sự xuất hiện dày đặc của máy bay không người lái Nga, tấn công trực tiếp vào các tuyến tiếp tế của Ukraine.

Theo nhóm phân tích Frontelligence Insight của Ukraine, tỷ lệ tổn thất 1-1 là một kịch bản bất lợi cho Kiev. Với nguồn dự trữ ban đầu nhỏ hơn và khả năng thay thế xe tăng hạn chế, Ukraine đang mất dần lợi thế trong cuộc chiến tiêu hao với Nga.

Ngọc Ánh (theo Forbes, Kyiv Independent)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: