Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Tên lửa đã trút xuống thành phố Dnipro và khu vực xung quanh vào sáng sớm, làm hư hại các tòa nhà dân cư và nhà ga xe lửa chính. Thống đốc khu vực Serhiy Lysak cho biết 8 người thiệt mạng trong vụ việc này.

ukraine noi ban ha co may doi bom chien luoc tu 22m cua nga hinh 1

Một tòa nhà chung cư bị trúng tên lửa của Nga ở Dnipro, Ukraine.

Cụ thể, Ukraine cho biết họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga từ khoảng cách tới hơn 300 km sau khi máy bay này bắn tên lửa trong cuộc tấn công qua đêm.

"Tôi chỉ có thể nói rằng máy bay bị bắn trúng ở khoảng cách 308 km, khá xa", Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Chính (GUR), cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC-Ukraine, một phần trong số đó được cơ quan này đăng tải..

Ông cho biết họ đã bắn hạ máy bay chiến đấu này giống như cách Kiev bắn hạ máy bay A-50 của Nga hồi đầu năm nay. Một nguồn tin tình báo nói với Reuters rằng máy bay đã bị tấn công bằng hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-200 cải tiến từ thời Liên Xô.

Đoạn video chưa được xác nhận trên mạng xã hội cho thấy một chiếc máy bay chiến đấu với phần đuôi bốc cháy lao thẳng xuống mặt đất.

ukraine noi ban ha co may doi bom chien luoc tu 22m cua nga hinh 2

Một máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-22M3. Ảnh: Maxim Shemetov

Tupolev Tu-22M, được NATO gọi là Backfire trong thời Chiến tranh Lạnh, là máy bay ném bom mang tên lửa siêu âm tầm xa được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên mặt đất bằng tên lửa dẫn đường và bom trên không, được phát triển bởi Liên Xô cũ. Tổng cộng 497 chiếc đã được chế tạo. Khoảng 100 chiếc máy bay loại này vẫn đang phục vụ trong Không quân Nga.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một máy bay ném bom đã bị rơi ở khu vực Stavropol phía nam nước Nga, cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hàng trăm km khi nó quay trở lại căn cứ sau khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Nhưng họ cho biết vụ tai nạn dường như là do trục trặc kỹ thuật.

Thống đốc khu vực Nga cho biết trong số 4 thành viên phi hành đoàn của lực lượng không quân Nga được đưa ra khỏi máy bay chiến đấu, 2 người đã được cứu, một người thiệt mạng và hoạt động cứu hộ đang được tiến hành cho người thứ tư.

Nga đã tăng cường các cuộc không kích tầm xa vào hệ thống năng lượng của Ukraine và các mục tiêu khác trong những tuần gần đây, nhằm làm suy yếu lực lượng hậu cần của đối phương và để làm động lực cho các cuộc tiến công mà Moscow đang tiến hành ở chiến trường phía đông Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine cũng tăng cường tấn công các cơ sở dầu khí và kinh tế khác sâu trong lãnh thổ Nga để làm giảm sức mạnh của đối phương. Trong diễn biến mới nhất, Thống đốc khu vực Vladislav Shapsha cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại do một vụ nổ máy bay không người lái ở quận Maloyaroslavets của Vùng Kaluga (Nga).

Ông viết trên kênh Telegram: “Tối nay, tại Quận Maloyaroslavets, do một máy bay không người lái phát nổ gần trạm biến áp điện, cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại không đáng kể. Không có thương vong. Các dịch vụ khẩn cấp đang có mặt tại chỗ để tiến hành sửa chữa”.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: