Ukraine phát động chiến dịch chống tham nhũng trước thềm hội nghị với EU

(CLO) Ukraine đang tiến hành lục soát các tòa nhà chính phủ, nhà riêng của các bộ trưởng và quan chức cấp cao như một phần của chiến dịch trấn áp tham nhũng. Động thái này diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu và Ukraine để thảo luận về việc trở thành thành viên EU của nước này.

Trong số những mục tiêu bị lục soát gần đây có nhà ở của tỷ phú có ảnh hưởng Igor Kolomoisky và cựu Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov. David Arakhamia, người đứng đầu đảng cầm quyền của Tổng thống Zelenskyy, cho biết cơ quan thực thi pháp luật cũng đã đột kích các cơ quan thuế ở thủ đô và các quan chức hải quan cấp cao.

ukraine phat dong chien dich chong tham nhung truoc them hoi nghi voi eu hinh 1

Các nhân viên NABU bên cạnh số tiền bị tịch thu vào ngày 23 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Cục chống tham nhũng Ukraine

Đây là những nỗ lực mới nhất trong một loạt các nỗ lực cấp cao nhằm giải quyết nạn tham nhũng của Ukraine trong những tuần gần đây. Bên cạnh cuộc chiến với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, cam kết thực hiện nhiều thay đổi nhân sự “khi cần thiết” ngay cả ở các cấp cao nhất.

Ông Zelenskyy được bầu vào năm 2019 trên nền tảng chống lợi ích nhóm và chống tham nhũng. Tuy nhiên, những nỗ lực liên tục để dập tắt hành vi sai trái đã bị lu mờ bởi cuộc chiến của Nga gần một năm trước. Ukraine hiện xếp hạng thấp 116 trong số 180 quốc gia được liệt kê về tham nhũng, theo tổ chức chống tham nhũng Minh bạch Quốc tế.

Các nhà điều tra từ cơ quan an ninh của Ukraine SBU đã công bố những hình ảnh khám xét nhà của Kolomoisky, người đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vì những cáo buộc tham nhũng và phá hoại nền dân chủ.

Trước cuộc tấn công của Nga, Kolomoisky là một trong những người đàn ông giàu nhất đất nước, nắm giữ nhiều ngành công nghiệp, bao gồm truyền thông, hàng không và năng lượng.

Cơ quan an ninh Ukraine còn cho biết cuộc khám xét đã được tiến hành trong một cuộc điều tra về việc biển thủ 40 tỷ hryvnia (khoảng 1,1 tỷ USD) từ các công ty năng lượng.

Tuần trước, chính quyền Ukraine đã sa thải khoảng một chục nhân vật cấp cao, trong đó có các quan chức quốc phòng. Một quan chức trong số đó là cựu Thứ trưởng Quốc phòng Vyacheslav Shapovalov. Người này đã bị cáo buộc ký hợp đồng lương thực với giá cao gấp ba lần giá thị trường.

SBU cũng cho biết họ đã phát hiện ra một kế hoạch của người đứng đầu cơ quan thuế Kiev liên quan đến các kế hoạch gian lận "hàng triệu đô la". Họ cáo buộc quan chức này đã lạm dụng chức vụ quyền hạn. Ngoài ra, Chính phủ Ukraine cũng đã thu giữ cổ phần của nhà sản xuất dầu mỏ Ukrnafta và nhà máy lọc dầu Ukrtatnafta.

Cục Điều tra Nhà nước và Văn phòng Tổng Công tố cho biết hôm thứ Tư họ đã thông báo cho một số quan chức cấp cao rằng họ đang bị điều tra về các tội bao gồm biển thủ công quỹ và lạm dụng tài sản nhà nước.

Vasyl Maliuk, người đứng đầu SBU, cho biết: “Mọi tên tội phạm có gan làm hại Ukraine, đặc biệt là trong điều kiện chiến tranh, phải hiểu rõ rằng chúng tôi sẽ còng tay hắn”.

Những nỗ lực mới nhằm chống tham nhũng được cho là nhằm xoa dịu các nhà lãnh đạo EU đã đến Kiev hôm thứ Năm để dự hội nghị thượng đỉnh thảo luận về nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

Ukraine hiện có "tư cách ứng cử viên" của EU, với việc Brussels cho biết việc củng cố bộ máy tư pháp, chống tham nhũng và kiềm chế ảnh hưởng của các nhà tài phiệt quyền lực là những điều kiện chính để gia nhập.

Bùi Huy (theo AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: