Ủy ban Chữ thập đỏ: Xung đột Gaza là 'thất bại về mặt đạo đức' của thế giới

(CLO) Người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) hôm thứ Ba (19/12) đã gọi cuộc xung đột ở Gaza là "sự thất bại về mặt đạo đức" của thế giới, đồng thời kêu gọi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận mới để tạm dừng giao tranh .

Sau chuyến đi tới Dải Gaza và Israel, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) Mirjana Spoljaric cho biết: "Tôi nói đây là sự thất bại về đạo đức vì mỗi ngày xung đột tiếp diễn là thêm một ngày cộng đồng quốc tế chưa chứng minh được khả năng chấm dứt sự đau khổ ở Gaza, điều thậm chí ảnh hưởng đến các thế hệ ngoài Gaza".

uy ban chu thap do xung dot gaza la that bai ve mat dao duc cua the gioi hinh 1

Người đàn ông Palestine đau đớn ôm thi thể được quấn kín của một đứa trẻ thiệt mạng trong vụ đánh bom tại một bệnh viện ở Rafah, phía nam Dải Gaza. Ảnh: AFP

"Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu hai bên không thể thỏa thuận, vì vậy chúng tôi kêu gọi họ tiếp tục đàm phán...", bà nói, đề cập đến một thỏa thuận thả các con tin Israel bị lực lượng Hamas bắt giữ khi tiến hành xung đột ở Gaza vào ngày 7/10.

Trước đó vào cuối tháng 11, Israel và Hamas đã đạt được một thỏa thuận tạm ngừng giao tranh trong vòng một tuần do Qatar và Ai Cập làm trung gian. Thỏa thuận này đã giúp 110 con tin Israel được thả, đổi lấy 240 phụ nữ và thanh thiếu niên Palestine từ các nhà tù của Israel. Đến đầu tháng 12, lệnh ngừng bắn kết thúc, giao tranh ác liệt lại tiếp tục bùng nổ. 

Mặc dù tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả con tin trong thời gian ngừng bắn, nhưng ICRC vẫn bị một số người Israel chỉ trích và cho rằng nhóm làm chưa đủ trong việc giải cứu con tin. Một số người dùng mạng xã hội coi ICRC như một dịch vụ taxi đưa các con tin ra khỏi Gaza.

Đáp trả bình luận tiêu cực trên, bà Spoljaric cho biết sự so sánh hoạt động cứu trợ của ICRC với dịch vụ taxi là "thái quá và không thể chấp nhận được... Các đồng nghiệp của chúng tôi đã mạo hiểm mạng sống cũng như sự an toàn và an ninh của chính mình khi thực hiện cứu trợ".

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận rằng các cuộc đàm phán mới do Qatar làm trung gian đang được tiến hành để giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: