Vắc xin Pfizer có thể vô hiệu hóa biến thể Omicron bằng mũi tiêm thứ 3

(CLO) Công ty Pfizer/BioNtech cho biết hôm thứ Tư (8/12), mũi tiêm vắc xin COVID-19 thứ ba của họ có thể vô hiệu hóa biến thể Omicron trong một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và họ có thể cung cấp vắc xin nâng cấp vào tháng 3 năm 2022 nếu cần.

Công ty liên doanh giữa Đức và Mỹ cho biết hai liều vắc xin của họ có lượng kháng thể trung hòa thấp hơn đáng kể, nhưng liều thứ ba đã tăng cường các kháng thể đó lên hệ số 25.

vac xin pfizer co the vo hieu hoa bien the omicron bang mui tiem thu 3 hinh 1

Mũi tiêm thứ 3 của vắc xin Pfizer có khả năng chống lại biến thể Omicron - Ảnh: Reuters

Giám đốc Y tế Ozlem Tuereci của BioNTech cho biết tại một cuộc họp báo: “Tuyến phòng thủ đầu tiên, với hai liều tiêm chủng, có thể bị tổn hại nhưng liều tiêm chủng thứ ba có thể khôi phục khả năng bảo vệ mạnh mẽ”.  Công ty BioNtech cũng cho biết hai liều vắc xin của họ vẫn có thể bảo vệ khỏi bệnh nặng.

BioNTech và Pfizer là những nhà sản xuất vắc xin COVID đầu tiên đưa ra đánh giá chính thức về hiệu quả của các mũi tiêm đối với biến thể Omicron.

Theo các nhà khoa học, trong các mẫu máu được lấy khoảng một tháng sau lần tiêm thứ ba, biến thể Omicron đã được vô hiệu hóa hiệu quả sau khi hai mũi tiêm ngăn chặn các nguy cơ chuyển bệnh nặng.

Giám đốc điều hành BioNTech Ugur Sahin gợi ý rằng các quốc gia có thể xem xét rút ngắn khoảng thời gian giữa liều thứ hai và thứ ba của vắc xin để chống lại biến thể mới.

Ông trích dẫn các động thái gần đây của các nước trong đó có Anh nhằm rút ngắn mũi tiêm thứ ba sau mũi thứ hai còn ba tháng so với quy định từ sáu tháng trước đó.

Tiến sĩ Sahin nói: “Chúng tôi tin rằng đây là con đường đúng đắn để tiến hành, đặc biệt nếu Omicron đang lan rộng hơn nữa, để cho phép mức độ bảo vệ tốt hơn trong mùa đông”.

Biến thể Omicron, lần đầu tiên được phát hiện ở miền nam châu Phi và Hồng Kông vào tháng trước, đã gây ra cảnh báo toàn cầu về sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng khác. Các ca nhiễm biến thể này đã được báo cáo xuất hiện từ Nhật Bản đến Mỹ và khắp Châu Âu.

Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại Omicron vào ngày 26/11 là một "biến thể cần quan tâm", nhưng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy phải cần loại vắc xin cập nhật để ngăn sự lây lan của biến thể mới này.

Tuy nhiên, các công ty dược phẩm cho biết họ sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa vắc xin COVID-19 có khả năng chống lại biến thể Omicron ra thị trường. Công việc nghiên cứu vắc xin cập nhật đã được bắt đầu khi biến thể lần đầu tiên được công bố có khả năng gây lo ngại vào ngày 25/11.

Các công ty cũng cho biết kế hoạch sản xuất 4 tỷ liều vắc xin vào năm 2022 và dự kiến ​​sẽ không cần loại vắc xin có điều chỉnh.

Những phát hiện mới của các nhà khoa học của Pfizer/BioNtech hoàn toàn phù hợp với một nghiên cứu sơ bộ được công bố bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Châu Phi ở Nam Phi hôm thứ Ba (7/12), cho biết Omicron có thể né tránh một phần trước sự bảo vệ của hai liều vắc xin Pfizer / BioNTech và đề xuất tiêm mũi thứ ba có thể giúp chống lại nguy cơ lây nhiễm.

Tuy nhiên, nghiên cứu về biến thể mới vẫn đang ở giai đoạn đầu. Phân tích trong phòng thí nghiệm tại Bệnh viện Đại học Frankfurt ở Đức cho thấy khả năng gắn kết phản ứng kháng thể với Omicron ở những người đã tiêm ba mũi thấp hơn tới 37 lần so với phản ứng với Delta.

BioNTech và Pfizer cho biết: “Các công ty tin rằng các cá nhân được tiêm chủng vẫn có thể được bảo vệ chống lại các dạng nghiêm trọng của căn bệnh này”.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: