Vận động thành công đối tượng truy nã từ Campuchia về nước đầu thú

(CLO) Ngày 15/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã Trần Đình Toán (SN 1996, trú tại Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội) từ Campuchia về nước đầu thú. 

Trước đó, vào ngày 22/4/2018, trên địa bàn xã Trung Châu, huyện Đan Phượng xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 19/9/2023, Cơ quan CSÐT Công an huyện Đan Phượng (cũ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.

van dong thanh cong doi tuong truy na tu campuchia ve nuoc dau thu hinh 1

Đối tượng Trần Đình Toán. (Ảnh: CA Hà Nội).

Đến ngày 18/12/2023, Cơ quan CSÐT Công an huyện Đan Phượng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, bị can Toán đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sang bên Campuchia lẩn trốn. Ngày 20/1/2024, Cơ quan CSÐT Công an huyện Đan Phượng đã ra quyết định truy nã đối với Toán.

Thông qua gia đình của đối tượng, Tổ công tác của Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã vận động, thuyết phục đối tượng trở về Việt Nam đầu thú. Đến ngày 13/3, Toán đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để đầu thú.

Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Đình Toán để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: