Vẫn trong thời gian "cách ly xã hội", phố phường Hà Nội tấp nập trở lại

Thứ năm, 09/04/2020 15:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau nhiều ngày vắng vẻ, từ sáng ngày 7/4 đến nay, nhiều đường phố Hà Nội đã tấp nập người qua lại, dù vẫn đang trong thời gian “cách ly xã hội”.

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ khuyến cáo mọi người dân ở trong nhà, chỉ được ra ngoài trong các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, mua thuốc men, mua lương thực, thực phẩm.

Cùng với đó, ngày 31/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện cao độ các nội dung chỉ đạo về phòng chống dịch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, các chỉ đạo của Thành ủy và của Ban Chỉ đạo Covid-19 thành phố, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt tập trung thực hiện có hiệu quả một số biện pháp cấp bách.

Tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến các phương tiện đứng kín đường chờ tín hiệu đèn giao thông. Ảnh H.Long.

Tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến các phương tiện đứng kín đường chờ tín hiệu đèn giao thông. Ảnh H.Long.

Theo đó, toàn thành phố thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, Thành phố cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Lượng phương tiện tham gia giao thông đã đông đúc trở lại. Ảnh chụp lúc 10h ngày 9/4 tại Ngã tư Sở. Ảnh H.Long.

Lượng phương tiện tham gia giao thông đã đông đúc trở lại. Ảnh chụp lúc 10h ngày 9/4 tại Ngã tư Sở. Ảnh H.Long.

Tuy nhiên, sau gần 1 tuần phố xá vắng vẻ, từ ngày 7/4 đến hôm nay 9/4 trên nhiều tuyến phố Hà Nội, người và xe lại qua lại nhộn nhịp như chưa có lệnh “cách ly xã hội”.

Sáng ngày 9/4, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt tuyến phố trong nội đô Hà Nội tấp nập phương tiện qua lại. Người dân bắt đầu thờ ơ với việc sử dụng khẩu trang y tế nơi công cộng. Việc áp dụng biện pháp không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người chưa được một số cá nhân thực hiện nghiêm túc.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân tham gia giao thông được phóng viên ghi lại vào sáng nay ngày 9/4.

Người dân đứng chờ đèn đỏ tại ngã tư đường Láng giao với đường Lê Văn Lương. Ảnh H.Long.

Người dân đứng chờ đèn đỏ tại ngã tư đường Láng giao với đường Lê Văn Lương. Ảnh H.Long.

Báo Công luận
Tại nút giao Tôn Đức Thắng lối ra phố Xã Đàn lượng phương tiện tăng đột biến. Ảnh H.Long.

Tại nút giao Tôn Đức Thắng lối ra phố Xã Đàn lượng phương tiện tăng đột biến. Ảnh H.Long.

Trên phố Tây Sơn hàng quán đóng cửa nhưng vẫn đông người qua lại. Ảnh H.Lonng.

Trên phố Tây Sơn hàng quán đóng cửa nhưng vẫn đông người qua lại. Ảnh H.Lonng.

Báo Công luận
Rất đông người và xe tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh H.Long.

Rất đông người và xe tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh H.Long.

Phố Lê Văn Lương cũng đông đúc không kém. Ảnh H.Long.

Phố Lê Văn Lương cũng đông đúc không kém. Ảnh H.Long.

Hà Long

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống