Theo hồ sơ vụ việc, vào thời điểm tháng 6/2022, Ngô Minh Sang đang giữ chức vụ Giám đốc một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (cũ). Lợi dụng vị thế và uy tín cá nhân, Sang đã vay mượn của nhiều người quen với tổng số tiền lên đến hơn 5 tỷ đồng để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.
Khi đến hạn thanh toán, do không có khả năng chi trả, Sang đã đột ngột xin nghỉ việc và rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.
Sau quá trình xác minh và thu thập chứng cứ, cơ quan Công an đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Minh Sang.
Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, buộc Công an tỉnh Kiên Giang (nay thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh An Giang sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính) phải ra quyết định truy nã đặc biệt vào ngày 16/5/2025.
Sau gần một năm lẩn trốn, trước sự vận động của cơ quan chức năng và gia đình, Ngô Minh Sang đã quyết định ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Hiện Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất các thủ tục lý lịch để bàn giao đối tượng cho đơn vị thụ lý chuyên môn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.