Ngày 31/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Khat Chotthavong (SN 2000) và Kinnaveth Dalavong (SN 1996), cùng trú thủ đô Viên Chăn (nước CHDCND Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Cáo trạng thể hiện, Khat Chotthavong và Kinnaveth Dalavong là bạn bè. Đầu tháng 11/2024, Khat Chotthavong được người đàn ông tên Xay U Đon (quốc tịch Lào, không rõ lai lịch) thuê điều khiển ô tô vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam với tiền công 40 triệu Kíp Lào.
Thanh niên này đồng ý nhưng bày tỏ nguyện vọng muốn đi cùng bạn thân là Kinnaveth Dalavong. Do đó, “ông trùm” Xay U Đon đã liên lạc thuê Kinnaveth Dalavong cùng vận chuyển ma túy, hứa trả 30 triệu Kíp Lào.
Sáng 3/11/2024, tại thủ đô Viêng Chăn, người của “ông trùm” lái xe 7 chỗ đến đón Khat Chotthavong đi ăn sáng và cho biết trên xe có ma túy, đồng thời đưa 1.500 USD và 17 triệu Kíp Lào để chi phí đi đường.
Chiều cùng ngày, chiếc xe tiếp tục đón Kinnaveth Dalavong để cùng sang Việt Nam. Trên chuyến xe đó còn có 3 người phụ nữ sang Việt Nam, nhưng họ không biết trên xe có ma túy, không biết hành vi vận chuyển ma túy của các đối tượng.
Suốt quá trình di chuyển, “ông trùm” liên lạc hỏi Khat Chotthavong đi đến đâu và yêu cầu cập nhật tình hình. Ông chủ này cũng hướng dẫn Khat Chotthavong: “Khi đến gần cửa khẩu thì dừng xe, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn, các dãy ghế cho ngay ngắn. Đồng thời nói với những người trên xe không được tựa lưng vào dãy ghế sau, vì ma túy cất giấu ở đó. Khi vào khu vực kiểm tra thì chỉ để 3 người phụ nữ vào làm thủ tục xuất nhập cảnh”.
Khoảng 14h 30 phút, ngày 4/11/2024, khi Khat Chotthavong và Kinnaveth Dalavong làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam thì bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra.
Cơ quan chức năng phát hiện tại nhiều vị trí ghế ngồi, trong bình xăng có cất dấu nhiều gói ma túy được ngụy trang bằng gói trà. Tổng số ma túy mà cơ quan chức năng phát hiện gần 70 kg.
Tại phiên tòa, ban đầu các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng không biết bên trong ô tô có ma túy. Nhưng các bị cáo khai nhận thức được sự bất thường về tiền công được hứa trả cao so hơn nhiều so với vận chuyển hàng thông thường. Sau đó, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong vụ án này, các bị cáo vì hám lợi nên đã vận chuyển khối lượng lớn ma túy. Do đó, tòa tuyên phạt hai bị cáo Khat Chotthavong, Kinnaveth Dalavong tù chung thân.
Đối với Xay U Đon và các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng Việt Nam tại Lào và Cơ quan chức năng nước CHDCND Lào tiếp tục xác minh, làm rõ khi có căn cứ sẽ xử lý theo quy định.