Venezuela lên án các lệnh cấm vận mới từ phương Tây

(CLO) Venezuela vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ các lệnh cấm vận mới từ Mỹ, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU), được áp đặt vào ngày Tổng thống Nicolás Maduro nhậm chức nhiệm kỳ mới.

Trong tuyên bố, Tướng Domingo Hernández Lárez, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Venezuela cho biết: "Lực lượng Vũ trang Venezuela cực lực bác bỏ các lệnh cấm vận mới do liên minh đế quốc đáng khinh áp đặt". Ông gọi các lệnh cấm vận này là "hành động tuyệt vọng, vi phạm luật pháp quốc tế".

venezuela len an cac lenh cam van moi tu phuong tay hinh 1

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: Eneas De Troya

Chính quyền Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden cũng đã nâng mức thưởng lên 25 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án Tổng thống Nicolás Maduro với cáo buộc buôn bán ma túy. Trước đó, mức thưởng này là 15 triệu đô la.

Ngoài ra, Mỹ cũng treo thưởng 25 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello và 15 triệu đô la cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino, cùng các lệnh trừng phạt mới đối với 8 quan chức khác, bao gồm cả Chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA Héctor Obregón.

Mỹ đã truy tố ông Maduro và các cộng sự vào năm 2020 với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và tham nhũng. Tổng thống Maduro luôn bác bỏ những cáo buộc này. Trong tuyên bố, ông Hernández khẳng định Chính phủ Venezuela đang "quyết liệt chống lại tệ nạn buôn bán ma túy".

Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 15 quan chức Venezuela, bao gồm thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và lực lượng an ninh. Canada cũng tham gia với các biện pháp trừng phạt nhắm vào 14 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức.

Tổng thống Maduro, nắm quyền từ năm 2013, được cơ quan bầu cử Venezuela và Tòa án Tối cao tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 7/2024, bất chấp sự phản đối của phe đối lập thân phương Tây.

Chính quyền Maduro luôn phản đối các lệnh cấm vận, cho rằng đây là những biện pháp phi pháp nhằm phát động một cuộc "chiến tranh kinh tế" để làm tê liệt nền kinh tế đất nước.

Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi đối thoại giữa chính quyền và phe đối lập Venezuela để tìm giải pháp hòa bình, tránh đẩy đất nước vào vòng xoáy xung đột chính trị và kinh tế kéo dài.

Cao Phong (theo CFR, State.gov, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: