Cách đây khoảng hơn 2 tháng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tới Tây Ban Nha tập huấn, sau đó di chuyển sang Ấn Độ để tham dự Asian Cup 2022. Thi đấu xuất sắc, tuyển nữ Việt Nam đã tiến vào tứ kết và góp mặt trong nhóm play-off tranh vé dự World Cup. Những cô gái vàng của đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng ở vòng play-off qua đó xuất sắc giành tấm vé thứ năm dự World Cup 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá nữ Việt Nam có vé dự World Cup.
Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự VCK World Cup 2023
Sáng nay 11/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã buổi lễ mừng công và trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại trụ sở.
Đội tuyển nữ Việt Nam được tổ chức Lễ mừng công tại VFF vào sáng nay (10/2) sau chiến công lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup. Tại buổi lễ, đội tuyển nữ tiếp tục nhận thêm những khoản tiền thưởng lớn từ UBND Thành phố Hà Nội, cũng như các nhà tài trợ lớn. Ảnh: Đình Trung
Phát biểu tại buổi lễ, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Tuyển nữ Việt Nam đã hết sức, bằng nhiệt huyết, tinh thần phụ nữ Việt Nam để nỗ lực, cũng như lời hứa tập trung cao độ vào giải này để có thành tích tốt nhất. Chúng tôi trước đó chỉ xin hứa đá hết sức, còn thành tích thế nào thì không thể nghĩ tới nổi.
Nhưng nhờ tinh thần thi đấu quật cường, chúng tôi tập trung từng trận một, có chiến lược đúng đắn. Đây là sự cố gắng của toàn đội, của tinh thần phụ nữ Việt Nam, của con cháu Bà Trưng - Bà Triệu. Đó còn là công lao của Đảng, Nhà nước, Bộ, Tổng cục, VFF, các nhà tài trợ luôn đồng hành, theo sát chúng tôi trong những năm vừa qua, cùng báo chí, truyền hình luôn cổ vũ và ủng hộ. Chúng tôi rất vui mừng khi được có lễ mừng công. Xin chân thành cảm ơn". Ảnh: Đình Trung
Cũng tại buổi lễ, đội trưởng tuyển bóng đá nữ Huỳnh Như: "Chúng tôi rất xúc động khi VFF tổ chức lễ mừng công vinh danh tuyển nữ. Ở giải vừa qua, toàn đội rất cố gắng và nỗ lực. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn, có những lúc mình nghĩ không thể tham dự giải vì số lượng cầu thủ mắc COVID-19 ngày một tăng đến gần ngày đá. 3 ngày trước trận, chúng tôi chỉ còn 3 cầu thủ. Ban huấn luyện động viên chúng tôi nhiều để không bỏ cuộc, liên tục cố gắng. Các cầu thủ không mắc thì tập để duy trì thể lực để nếu dự giải thì có thể bung sức bù đắp cho những người mắc bệnh, không được tập luyện với bóng mà chỉ điều trị bệnh.
Tôi muốn cảm ơn ban huấn luyện, các cầu thủ luôn nỗ lực, làm mọi thứ để đẩy dịch bệnh ra thật nhanh, động viên lẫn nhau để khi hồi phục thì tiếp tục chiến đấu. Đây là ước mơ của từng thành viên đội tuyển và cả đất nước Việt Nam. Chúng tôi đã không bỏ cuộc và gặp may mắn khi đủ lực lượng đá trận đấu. Chúng tôi cố từng trận một và đã làm được đến những trận cuối cùng. Cảm ơn lãnh đạo, nhà tài trợ, người hâm mộ đã ủng hộ để đội nữ có được ngày hôm nay". Ảnh: Đình Trung
Hình ảnh các tuyển thủ nữ Việt Nam tham dự buổi lễ.
Cũng tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã khen ngợi và chúc mừng kỳ tích của đội tuyển nữ đã giành vé dự World Cup. Ông Tuấn khẳng định: “Đây là thành tích hết sức vĩ đại. Đội tuyển nữ Việt Nam là đội thứ 3 của bóng đá Việt Nam có mặt ở World Cup. Sau đội tuyển futsal Việt Nam (2 lần đi World Cup), đội U20 dự World Cup U20 năm 2017".
"Chiến công của tuyển nữ Việt Nam càng trở nên có giá trị khi BHL và các cầu thủ đã phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua. Chúng tôi đã có thời điểm đứng trước lựa chọn cân não và cuối cùng vẫn quyết định sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta vô cùng cảm động và khâm phục trước tinh thần thi đấu kiên cường, đặc biệt là tinh thần không từ bỏ của các cô gái Việt Nam. Báo chí châu lục, khu vực và báo chí trong nước đã dành những lời khen ngợi đặc biệt dành cho các cô gái kim cương của chúng ta. Sẽ có sự chuẩn bị đặc biệt để tập trung cho World Cup. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của thường trực VFF trước thử thách lớn của bóng đá Việt Nam. Chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2023", ông Tuấn cho biết thêm - Ảnh: Đình Trung
Trước đó, tại lễ gặp mặt đội nữ Việt Nam của Thủ tướng vào ngày 10/2, đại diện Văn phòng Chính phủ trao 4,5 tỉ đồng (từ nguồn xã hội hóa); Ủy ban Olympic Việt Nam trao 3,6 tỉ đồng; Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam trao 2 tỉ đồng; Tập đoàn TH trao 1,5 tỉ đồng (bao gồm 1 tỉ đồng tiền mặt và hiện vật) tặng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Cũng trong ngày 10/2, nhà tài trợ FPT Shop cũng đã tặng đội 500 triệu đồng. Nhiều người hâm mộ đã ủng hộ đội số tiền 555 triệu đồng và một số doanh nghiệp thưởng khoảng 5 tỉ đồng. Ảnh: Đình Trung
Ngoài ra, tại lễ mừng công đội nữ do VFF tổ chức, VFF đã thưởng cho đội 5,5 tỉ đồng. UBND TP.Hà Nội thưởng đội 1 tỉ đồng. Công ty Acecook tặng đội 500 triệu đồng và 1 năm dùng mì Hảo Hảo. Ảnh: Đình Trung
Ngoài ra, công ty Vinamilk tặng 500 triệu đồng tiền mặt và sản phẩm dinh dưỡng cũng có giá trị 500 triệu đồng. Công ty Honda tặng 2 ô tô, gồm 1 ô tô cho VFF để phục vụ công tác di chuyển cho đội nữ và 1 ô tô cho HLV Mai Đức Chung, tổng trị giá khoảng gần 1,6 tỉ đồng. Công ty Honda cũng tặng 23 xe máy cho 23 cầu thủ. Ngoài ra đội cũng nhận quà tặng có giá trị khác từ Bamboo Airways. Đơn vị này cũng cam kết sẽ chở đội nữ Việt Nam bằng chuyên cơ khi thi đấu tại World Cup. Kao Việt Nam tặng cho đội sản phẩm làm đẹp. Tổng tiền mặt và hiện vật mà đội tuyển nữ Việt Nam nhận được lên đến hàng chục tỉ đồng. Ảnh: Đình Trung
Các tuyển thủ nữ bóng đá Việt Nam vui mừng khi nhận nhiều khoản tiền thưởng từ các nhà tài trợ. Ảnh: Đình Trung
Trước đó, chuyên cơ Airbus A321 của Bamboo Airways chở đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Thủ đô Hà Nội) lúc 09h45 sáng nay (ngày 10/02). Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức đón thầy trò HLV Mai Đức Chung ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Hà Anh