Vì đâu phim truyền hình miền Nam vẫn chưa tạo được bứt phá?

(CLO) Trong khi các phim của miền Bắc đang khởi sắc nhờ nhiều nội dung mới và hấp dẫn thì những gì mà phim truyền hình miền Nam đang thực hiện, cho thấy sự loay hoay thậm chí rơi vào khủng hoảng.

Những dự án được đầu tư lớn nhưng gây thất vọng

Trong số nhiều dự án phim được quay của miền Nam, "Gạo nếp gạo tẻ" năm 2018 là phim truyền hình tạo nhiều hiệu ứng nhất, nhờ dàn diễn viên có thực lực và chuyện phim gần gũi với các gia đình.

Tuy nhiên, "Gạo nếp gạo tẻ" sang phần 2 trong năm 2020 dù đã có sự đầu tư lớn hơn cùng dàn diễn viên hùng hậu hơn phần 1 nhưng lại bị đánh giá là nhiều sạn và nội dung thiếu logic khiến không ít khán giả thất vọng.

Niềm tin của khán giả một lần nữa được nhen nhóm nhờ bộ phim "Tiếng sét trong mưa" của đạo diễn Nguyễn Phương Điền gây sốt trong năm 2019. Nội dung phim là những câu chuyện về tình yêu đầy bi kịch từ những lỗi lầm.

Tuy nhiên, khi dàn sao của "Tiếng sét trong mưa" gần như được cùng một đạo diễn bê nguyên vào "Vua bánh mỳ" trong năm 2020 nhưng không tạo được hiệu ứng nâng cao tỷ suất lượt xem như phim trước.

"Gạo nếp gạo tẻ 2" hay "Vua bánh mỳ" dù thừa hưởng ít nhiều những dư âm từ những phim trình chiếu và thành công trước đó, nhưng không lặp lại được thành tích, phần nào cho thấy sự hụt hơi của ekip làm phim.

Nội dung phim lộn xộn hay tình trạng dài dòng, lê thê và tình huống khiên cưỡng là những nguyên do chính khiến khán giả không còn mấy mặn mà với hai bộ phim này.

Gạo nếp gạo tẻ 2 không tạo được kỳ tích như phần phim đầu

Gạo nếp gạo tẻ 2 không tạo được kỳ tích như phần phim đầu

Đặc biệt, bộ phim "Kẻ sát nhân cô độc" khai thác về đề tài hình sự và được đánh giá cao khi tham gia "Liên hoan truyền hình toàn quốc". Ngoài ra, phim còn được ưu ái vào khung giờ vàng trên HTV9 nhưng vẫn chưa tạo được hiệu ứng mạnh.

Cuối năm 2020, bộ phim "Đường về cồn Nảy" của đạo diễn Đỗ Phú Hải lên sóng dù để lại ít nhiều ấn tượng cho người xem nhưng bộ phim vẫn chưa thoát khỏi cách làm phim cũ.

Vì sao chưa thể bứt phá?

Đây là nỗi trăn trở của không ít người làm phim truyền hình ở miền Nam. Theo đạo diễn Đỗ Phú Hải, phim truyền hình miền Nam đang thiếu đi những kịch bản tốt và đội ngũ viết kịch bản cũng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong khi đó, từ năm 2000 trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC đã đầu tư cho đội ngũ làm phim trẻ đi học nước ngoài, tham gia vào các dự án lớn. Nhờ đó đội ngũ vừa có trình độ, vừa có tầm nhìn và chuyên môn nên khâu viết kịch bản của họ được đảm bảo. 

Ngược lại, các biên kịch ở miền Nam cũng như thế hệ làm phim trẻ ở miền Nam chưa được đầu tư đúng mức và đây là vấn đề chưa tìm được lời giải đáp. Đạo diễn Đỗ Phú Hải nhận định phim của VFC “vượt mặt” phim truyền hình miền Nam.

Kịch bản yếu và diễn viên thiếu kinh nghiệm khiến phim truyền hình miền Nam thiếu sức hút

Kịch bản yếu và diễn viên thiếu kinh nghiệm khiến phim truyền hình miền Nam thiếu sức hút

Bên cạnh đó, cách chọn diễn viên của ekip miền Nam cũng rất khác so với miền Bắc. Diễn viên Cao Thái Hà qua lần quay chung bộ phim "Bão ngầm" với ekip miền Bắc đã lý giải, ngoài Hà Nội các diễn viên được chọn vai phù hợp với tính cách nhân vật và dù ít hay nhiều thoại thì vẫn thấy rất hợp vai, khả năng đồng đều. Vì vậy, khi đóng chung, họ dễ dàng bắt nhịp với nhau.

Nhưng đối với những người làm phim trong Nam họ lại ưu tiên tuyển những diễn viên trẻ, đẹp có độ “hot” và phủ sóng cao trên các trang mạng xã hội nhưng lại thiếu kinh nghiệm diễn xuất. Chính điều này đã tạo ra những màn diễn xuất có phần kịch và sống sượng trong phim khiến nhiều người xem khó chịu.

Đồng thời, Cao Thái Hà và đạo diễn Đỗ Phú Hải đều cho rằng thời gian quay gấp rút, chạy nhanh theo tiến độ cũng là hạn chế, khiến phim truyền hình miền Nam chưa thể làm kỹ như VFC. Diễn viên phim truyền hình không có thời gian để chuẩn bị như phim điện ảnh nên khó có thể đòi hỏi họ trở thành nhân vật ngay khi vào phim.

Xem thêm

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

(CLO) Ban tổ chức concert ‘Thanh xuân’ vừa công bố danh sách nghệ sĩ đầu tiên tham gia chương trình, quy tụ nhiều gương mặt đang được giới trẻ yêu mến như Muộii, CongB, Bùi Trường Linh (buitruonglinh), cùng các nghệ sĩ Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double 2T, Hoaprox, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc và Hà Myo.

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

(CLO) Ngày 12/6, nữ ca sĩ Chi Pu tổ chức sự kiện triển lãm kết hợp nghe trước album "EXs", đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ sau 9 năm ấp ủ dự án album đầu tay.

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố "DNA" - ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2026, đánh dấu màn hợp tác giữa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế gồm danh ca opera Andrea Bocelli, DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc David Guetta, rapper Megan Thee Stallion và ca sĩ, nhạc sĩ EJAE.

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

(CLO) Sáng 11/6 tại Hà Nội, Cinexia Productions công bố dự án phim điện ảnh quốc tế "Beyond The Broken Bridge", tác phẩm lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại châu Âu, hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và tham gia các liên hoan phim quốc tế.

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

(CLO) Bộ phim "Đào, Phở và Piano" do Phi Tiến Sơn viết kịch bản và làm đạo diễn đã để lại nhiều cảm xúc với khán giả Pakistan và quốc tế khi được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần lễ Phim Pháp ngữ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

(CLO) Sau nhiều ngày xuất hiện tranh luận về nghi vấn sử dụng ý tưởng từ tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, ê-kíp của Sơn Tùng M-TP đã có động thái mới khi chỉnh sửa MV "Come my way", loại bỏ phân đoạn gây nhiều tranh cãi nhất trong sản phẩm.

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

(CLO) Lần đầu tiên, cuộc đời bà Hoàng Thị Thế - con gái của anh hùng Hoàng Hoa Thám được tái hiện qua hình thức phim truyện hoạt hình kết hợp tư liệu và yếu tố giả tưởng. Không chỉ kể lại một số phận đặc biệt giữa những biến động của lịch sử, dự án còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Cỡ chữ bài viết: