Vì sao càng vào trung tâm Hà Nội càng cảm thấy nóng bức?

(CLO) Theo chuyên gia khí tượng, ngoài tác động của vùng áp thấp nóng và hiệu ứng gió phơn, Hà Nội còn chịu ảnh hưởng mạnh của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến nền nhiệt tại khu vực nội đô luôn cao hơn vùng ven.

Theo TS. Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, nguyên nhân chính của đợt nắng nóng hiện nay xuất phát từ các hình thế thời tiết quy mô lớn.

Cụ thể, từ cuối tuần trước, hình thế mưa tiểu mãn đã suy yếu và kết thúc, trong khi vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng mạnh sang Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nắng nóng gia tăng trên diện rộng.

Cùng thời điểm, gió mùa mùa hè hướng tây nam hoạt động rõ hơn. Khi vượt qua dãy Trường Sơn, khối khí này tạo ra hiệu ứng phơn (gió phơn), làm không khí trở nên khô nóng, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đối với Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc và một phần vùng núi phía Bắc, hiệu ứng phơn cũng có thể xuất hiện khi dòng khí vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn và các dãy núi phía tây. Điều này góp phần đẩy nền nhiệt tăng cao tại nhiều nơi ở Bắc Bộ, trong đó có đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội.

z7864567200808-56b25d4463950392dbb3221cd297c73e.jpg
Ngoài hình thế thời tiết, hiệu ứng đảo nhiệt từ nhà cao tầng, mặt đường bê tông và phương tiện giao thông khiến nền nhiệt Hà Nội tăng cao hơn nhiều so với khu vực khác. Ảnh minh họa

Theo chuyên gia, việc Hà Nội ghi nhận mức nhiệt rất cao trong những ngày qua không phải hiện tượng quá bất thường bởi thành phố nằm trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt nắng nóng này.

Ngoài yếu tố thời tiết, khu vực nội đô Hà Nội còn chịu tác động mạnh của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Mật độ bê tông, nhựa đường, nhà cao tầng, phương tiện giao thông, điều hòa và các hoạt động sử dụng năng lượng khiến nhiệt tích tụ và phát thải nhiều hơn. Vì vậy, trong cùng một hình thế thời tiết, nhiệt độ tại Hà Nội, đặc biệt ở khu vực đô thị hóa mạnh, thường cao hơn vùng ven hoặc nơi ít bê tông hóa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 26 - 27/5, đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì cường độ mạnh tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tại đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C, cục bộ có nơi trên 40 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9h đến 19h, độ ẩm thấp nhất chỉ khoảng 40 - 45%.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi vượt 40 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9h đến 18h.

Xem thêm

Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy rừng tràm sản xuất ở xã Phú Vinh (TP. Huế). Ảnh Mai Trang

Nắng nóng vượt 39 độ C, nguy cơ cháy rừng tăng cao ở miền Trung

(CLO) Dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Hơn 62.000 sĩ tử ở Lạng Sơn, Bắc Ninh bắt đầu 'cuộc đua' vào lớp 10, siết chặt chống gian lận công nghệ cao

Hơn 62.000 sĩ tử ở Lạng Sơn, Bắc Ninh bắt đầu 'cuộc đua' vào lớp 10, siết chặt chống gian lận công nghệ cao

(CLO) Sáng 26/5, hơn 62.000 thí sinh tại Lạng Sơn và Bắc Ninh chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 với môn Ngữ văn. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, số lượng thí sinh tăng mạnh, được các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Công trình “khủng” lấn chiếm hơn 1.600 m² hành lang Quốc lộ 25: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ vi phạm

Công trình “khủng” lấn chiếm hơn 1.600 m² hành lang Quốc lộ 25: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ vi phạm

(CLO) Mặc dù chính quyền địa phương đã xử phạt và nhiều lần yêu cầu chủ công trình chiếm hơn 1.600m2 hành lang Quốc lộ 25 (xã Ia Hrú, Gia Lai) để xây dựng “biệt phủ”, khôi phục hiện trạng, tuy nhiên người này vẫn không thực hiện. UBND xã Ia Hrú cho biết, sẽ thành lập đoàn cưỡng chế, tháo dỡ nếu chủ công trình tiếp tục “chây ì”, không thực hiện.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ ngày 5 đến 20/5 tại Congo và Uganda đã ghi nhận 600 ca nghi ngờ mắc Ebola trong đó có 139 ca tử vong. Ảnh : Al Jazeera

WHO cảnh báo Ebola bùng phát tại Uganda, Bộ Y tế cập nhật phác đồ ứng phó

(CLO) Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization) vừa cảnh báo Uganda đang ghi nhận đợt bùng phát Ebola nguy hiểm do chủng Sudan ebolavirus (SUDV), với 600 ca nghi mắc và 139 trường hợp tử vong tính đến ngày 5/5. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán, điều trị và phòng chống Ebola nhằm chủ động ngăn nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam.

Hơn 12.000 vụ vi phạm đê điều chưa được xử lý dứt điểm

Hơn 12.000 vụ vi phạm đê điều chưa được xử lý dứt điểm

(CLO) Từ năm 2011 đến tháng 7/2025, trên các tuyến đê từ cấp III trở lên đã xảy ra hơn 12.000 vụ vi phạm. Nhiều trường hợp lấn chiếm bãi sông, hành lang bảo vệ đê điều vẫn tồn tại kéo dài, đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý và xử lý vi phạm tại cơ sở.

Hải Phòng siết chặt từng khâu, bảo đảm kỳ thi vào lớp 10 an toàn, công bằng

Hải Phòng siết chặt từng khâu, bảo đảm kỳ thi vào lớp 10 an toàn, công bằng

(CLO) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027 tại Hải Phòng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay cùng yêu cầu cao về an toàn, minh bạch, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chủ động xây dựng nhiều phương án nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và công bằng cho mọi thí sinh.

Vì sao sầu riêng Việt được thông quan nhanh kỷ lục chỉ trong 6 ngày?

Vì sao sầu riêng Việt được thông quan nhanh kỷ lục chỉ trong 6 ngày?

(CLO) Nhờ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo thời gian thực và tổ chức quy trình xuất khẩu theo mô hình “luồng xanh”, nhiều lô sầu riêng Việt Nam hiện chỉ mất khoảng 6 ngày từ thu hoạch đến thông quan. Thời gian này đã được rút ngắn đáng kể so với mức 8 - 11 ngày trước đây, thậm chí có thời điểm kéo dài tới 21 ngày.

Cỡ chữ bài viết: