Vì sao phiên bản mới của The Remix lại mờ nhạt với khán giả?

Kịch bản và người chơi kém hấp dẫn

The Heroes vẫn lấy ý tưởng The Remix khi bao gồm 12 cặp ca sĩ - nhà sản xuất (producer) và 3 đội master. Thí sinh sẽ trình diễn tiết mục của mình và lắng nghe những đánh giá, góp ý từ phía master. Sau đó, master sẽ xem xét để đưa thí sinh đó về đội của mình. Hà Lê - Nimbia, Nguyễn Hải Phong và Khắc Hưng là các master của The Heroes.

Mỗi cặp ca sĩ - producer cũng chọn cho mình một ý tưởng chủ đạo (concept) để theo đuổi xuyên suốt chương trình. Qua hai tập phát sóng vừa qua, The Heroes cho thấy sự nỗ lực trong việc dàn dựng các tiết mục theo phong cách mới với sự đầu tư tốt về dàn dựng sân khấu, vũ đạo, âm nhạc.

The Heroes.có mức đầu tư dàn dựng để có được những tiết mục chất lượng.

The Heroes.có mức đầu tư dàn dựng để có được những tiết mục chất lượng.

Nhìn chung luật chơi của The Heroes vẫn chưa thoát khỏi mô típ phổ biến của hầu hết cuộc thi âm nhạc, từ Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí đến Sing My Song. Cách biên tập chương trình dài dòng cũng khiến The Heroes không đủ sức thu hút khán giả giữa thời điểm họ có nhiều lựa chọn khác hấp dẫn hơn.

Một điểm đáng chú ý là The Heroes sở hữu dàn thí sinh trẻ gồm Erik, Han Sara, Lona, Mỹ Anh, JSol, VP Bá Vương, Thanh Duy, UNI5, Cara, Orange, Quân A.P, Ali Hoàng Dương. Nhiều người trong số họ thuộc Gen Z với tư duy âm nhạc mới mẻ. Nhưng ngoài Erik có lượng fan hùng hậu, thì những cái tên còn lại đều thiếu hit hoặc chưa được biết nhiều.

UNI5 tuy sở hữu lượng người theo dõi lớn, nhưng chưa có sự bứt phá bằng một sản phẩm âm nhạc. Orange có ca khúc nổi tiếng nhưng chính cô thừa nhận trước đây luôn phải kết hợp với ai đó để được quan tâm hơn. Thanh Duy là “gương mặt thân quen” nhưng lâu nay không hoạt động âm nhạc. Trong khi đó, Mỹ Anh, VP Bá Vương hoàn toàn lạ lẫm.

Dàn thí sinh của The Heroes gồm nhiều gương mặt mới hoặc chưa có hit đủ lớn.

Dàn thí sinh của The Heroes gồm nhiều gương mặt mới hoặc chưa có hit đủ lớn.

So với hai mùa đầu tiên của The Remix, thì The Heroes năm nay thiếu đi sức hút từ dàn thí sinh tham gia. Trong lần đầu ra mắt, chương trình có đã sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP lúc ấy đã rất nổi tiếng với "Em của ngày hôm qua" hay những gương mặt như Bảo Anh, Isaac, Tóc Tiên, Đông Nhi hay Soobin Hoàng Sơn, Noo Phước Thịnh,... đều khá nổi tiếng.

Đồng thời, việc sử dụng công nghệ thực tế ảo AR trông "giả trân", gây rối mắt và màn tung hứng khá nhạt nhòa giữa các master cũng khiến chương trình “mất điểm” đối với số đông.

Đảm nhận vai trò MC của chương trình là Phí Linh với lối dẫn dắt duyên dáng, khéo léo mà vẫn rõ ràng, chân thật. Tuy nhiên, bằng đó chưa đủ để The Heroes bứt phá hơn.

Các cuộc thi âm nhạc đã đến lúc bão hòa

Những chương trình truyền hình về âm nhạc bắt đầu nở rộ từ cuối thập niên 2000 đến năm 2010 với khởi đầu là Vietnam Idol vào năm 2007, tiếp đến là hàng loạt những cuộc thi lấy format nước ngoài như Giọng hát Việt (The Voice), Gương mặt thân quen, Sing My Song… là những ví dụ cho thời kỳ đỉnh cao của các show âm nhạc trên truyền hình.

Thậm chí, những thí sinh tham gia vào các cuộc thi như vậy còn tạo được hiệu ứng ngay từ vòng đầu tiên, dù không được giải cao nhưng sau này vẫn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường âm nhạc trong nước. Văn Mai Hương, Uyên Linh, Bảo Anh, Vũ Cát Tường, Trúc Nhân… là những điển hình thành công từ cuộc thi âm nhạc.

Các cuộc thi âm nhạc lúc này đang vào giai đoạn bão hòa và cần sự thay đổi mạnh mẽ mới có thể duy trì sức hút.

Các cuộc thi âm nhạc lúc này đang vào giai đoạn bão hòa và cần sự thay đổi mạnh mẽ mới có thể duy trì sức hút.

The Remix lên sóng đầu năm 2015, là thời điểm chương trình âm nhạc vẫn được ưa chuộng. Chưa kể, format kết hợp giữa ca sĩ với nhà sản xuất, DJ cũng được đánh giá là khá mới mẻ so với thị trường thời điểm đó. Bởi vậy, The Remix nhanh chóng có được sự chú ý từ công chúng.

Do sự phát triển và lên sóng ồ ạt mà không có đổi mới, đột phá về kịch bản khiến các chương trình âm nhạc trên truyền hình dần rơi vào tình trạng bão hòa, khán giả không còn mặn mà. Ngoại trừ Rap Việt lên sóng năm 2020, trong vài năm trở lại đây, các cuộc thi âm nhạc mờ nhạt, không riêng gì The Heroes.

Lưu Thiên Hương là người đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình đình đám cũng phải thừa nhận rằng, những cuộc thi như thế này đã qua thời kỳ đỉnh cao và bão hòa. Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất cũng như người cầm trịch của chương trình phải luôn đảm bảo hai yếu tố, đó là thị trường và chuyên môn trong mỗi tiết mục.

Theo phía đơn vị sản xuất The Heroes, chương trình hiện vẫn là gameshow ăn khách và có giá quảng cáo cao trên VTV. Đơn vị này cho biết, thật khó và không công bằng khi so sánh với giá quảng cáo vài năm trước, nhưng chương trình của họ vẫn có rating tốt nên giá quảng cáo cũng nằm ở mức tốt.

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: