Vị trí số 1 của Huawei trên toàn cầu đang lung lay

(CLO) Huawei Technologies đã lần đầu tiên giành được vị trí số một thế giới về lượng điện thoại bán ra, trong bối cảnh được ủng hộ hết mình tại sân nhà Trung Quốc, nhưng lại mất dần vị thế ở sân chơi toàn cầu.
Mọi người đứng xếp hàng trước cửa hàng của Huawei ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Mọi người đứng xếp hàng trước cửa hàng của Huawei ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Trong khi Samsung đang phải vật lộn do ảnh hưởng của đại dịch, thì Huawei lại được hưởng lợi nhờ việc Trung Quốc sớm mở cửa trở lại. Điều này giúp kinh tế Trung Quốc sớm phục hồi và nhờ đó, Huawei lần đầu tiên đã đoạt được 'vương miện' từ Samsung.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Huawei đang mất thị phần tại các thị trường khác do áp lực tới từ Hoa Kỳ. Không có sự tăng trưởng bên ngoài Trung Quốc, không rõ liệu công ty sẽ duy trì vị trí dẫn đầu được bao lâu.

Một cửa hàng Huawei tại Quảng Châu cho biết họ sẵn sàng chấp nhận giao dịch trên điện thoại di động từ bất kỳ nhà sản xuất nào. Dữ liệu có thể được chuyển trong "một đến ba giờ".

Số lượng khách hàng chuyển đổi như trên gần đây xuất hiện khá nhiều và một nửa trong số đó đến từ khách hàng đang sử dụng sản phẩm của Apple, theo đại diện cửa hàng này cho biết.

Tại Trung Quốc, Huawei đã đánh bại các đối thủ khác khi phát hành một loạt điện thoại tương thích 5G, đồng thời việc bổ sung nhanh chóng các trạm 5G tại các khu vực đô thị đã hỗ trợ cho sự phát triển nhanh chóng này.

Công ty này cũng đang nhắm mục tiêu tới những khách hàng hay mặc cả hoặc thích khuyến mãi. Một cửa hàng Quảng Châu đã đưa ra một chiến dịch bán hàng cung cấp máy lọc nước miễn phí và các thiết bị khác trị giá hàng trăm đô la cho những người mua điện thoại cao cấp.

Với mức tiêu thụ của Trung Quốc vẫn chậm chạp do tác động của Covid-19, những ưu đãi này đã giúp Huawei duy trì mức độ hoạt động ổn định.

Richard Yu, CEO của nhóm kinh doanh tiêu dùng thuộc Huawei, cho biết tại một cuộc triển lãm ở Barcelona năm ngoái rằng công ty của ông cuối cùng sẽ vượt qua Samsung về thị phần.

Nhưng dữ liệu cho thấy Huawei vọt lên trước chủ yếu là do Samsung đã chậm lại. Số hàng được giao từ tập đoàn Hàn Quốc đã giảm 29% trong quý hai trong khi Huawei chỉ giảm 5%. Tuy nhiên, việc giao hàng của Huawei bên ngoài Trung Quốc đã giảm 27% trong quý hai, quý giảm thứ năm liên tiếp, Canalys báo cáo.

Đây có thể là lý do tại sao tin tức về sự dẫn đầu của Huawei không gây ra nhiều ồn ào. Kể từ tháng Năm năm ngoái, Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Huawei, hạn chế các thành phần mà công ty có thể mua từ các nhà cung cấp. Vì Huawei không thể cài đặt ứng dụng Google trên điện thoại nên đã mất khách hàng nước ngoài.

Tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ về cơ bản đã cấm bán linh kiện bán dẫn được sản xuất bằng thiết bị sản xuất chip của Mỹ cho Huawei. Huawei dự kiến sẽ cảm thấy tác động tiêu cực vào mùa xuân tới.

Thị phần điện thoại thông minh vốn đã cao của Huawei tại Trung Quốc có nghĩa là họ sẽ khó có thể dựa vào sân nhà của mình để củng cố thêm vị trí dẫn đầu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: