Video hé lộ chiến đấu cơ 'thế hệ thứ sáu' của Trung Quốc

(CLO) Đoạn video được lan truyền rộng rãi hôm 26/12 dường như cho thấy một máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến của Trung Quốc lần đầu tiên bay.

Ngày 26/12, các nguồn tin tình báo mở đã chia sẻ video và hình ảnh về một máy bay chiến đấu chưa được xác định. Một số tài khoản, bao gồm tài khoản X của Justin Bronk, chuyên gia cao cấp về không quân và công nghệ quân sự tại Viện nghiên cứu Royal United Services ở London, đã phỏng đoán rằng máy bay trong video có thể là nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Justin Bronk cho biết: "Thật hấp dẫn khi quân đội Trung Quốc lại cho bay nguyên mẫu này vào ban ngày", nhưng ông cũng nói rằng đây có thể chỉ là một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mang tên JH-XX.

Video máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc được nhìn thấy trên bầu trời Thành Đô:

X

Theo trang tin quốc phòng The War Zone, đoạn video cho thấy một máy bay chiến đấu Chengdu J-20S, một máy bay tàng hình hai động cơ có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết, bay cùng một chiếc máy bay phản lực không xác định. Trang này cho biết máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu có thể đã cất cánh từ cơ sở của Chengdu Aircraft Corp ở tỉnh Tứ Xuyên.

Mặc dù vẫn chưa rõ liệu đây có phải là lần đầu tiên xác nhận nhìn thấy máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Trung Quốc hay không, nhưng các thông tin và cảnh quay chi tiết hơn có thể sẽ được công bố trong thời gian tới.     

Trong những năm qua, Trung Quốc đã nỗ lực hiện đại hóa toàn bộ quân đội, bao gồm cả không quân. Theo Lầu Năm Góc, vào đầu tháng này, không quân và hải quân Trung Quốc đã cùng nhau tạo thành "lực lượng không quân lớn nhất trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương". 

Cũng vào đầu tháng này, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận định rằng lực lượng không quân Trung Quốc đang "nhanh chóng đạt được các tiêu chuẩn của Mỹ về hiện đại hóa và bản địa hóa các hệ thống máy bay không người lái."

Nhiều quốc gia hiện đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ, như F-35, hiện đang được sử dụng rộng rãi. Không quân Mỹ đang triển khai chương trình Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo, được thiết kế để thay thế tiêm kích tàng hình F-22 Raptor trong thập kỷ tới, mặc dù tương lai của chương trình này vẫn còn nhiều nghi ngờ.

Anh, Ý và Nhật Bản đang hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu thông qua dự án mang tên Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu. Trong Không quân Hoàng gia Anh, chiếc máy bay này được gọi là Tempest và dự kiến sẽ thay thế máy bay Typhoon vào năm 2035.

Nga cũng cho biết máy bay tàng hình Su-57 thế hệ thứ năm của mình có thể sẽ được trang bị những tính năng của thế hệ thứ sáu.

Ngọc Ánh (theo The War Zone, Newsweek, NYP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: