Viện Phim Việt Nam khai mạc chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sự kiện là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, đồng thời là cuộc hội ngộ giàu cảm xúc của những người làm nghề và công chúng yêu điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội XIV của Đảng trong bối cảnh đất nước sau 40 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao.

Khẳng định vai trò của điện ảnh trong sự nghiệp cách mạng, bà Hà cho rằng, các tác phẩm điện ảnh không chỉ phản ánh lịch sử mà còn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đồng hành cùng dân tộc trong từng giai đoạn phát triển.

Ảnh màn hình 2026-01-14 lúc 16.38.14
Th.S Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Quân đội nhân dân

Viện trưởng Viện Phim Việt Nam nêu rõ: “Qua lăng kính nghệ thuật chân thực, sinh động của các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam, các bộ phim được lựa chọn trình chiếu không chỉ gợi lại dòng chảy lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày đất nước thống nhất 30/4/1975, mà còn gửi gắm một thông điệp bền bỉ: trong mọi hoàn cảnh, nhân dân luôn giữ trọn niềm tin, tình yêu đối với Đảng quang vinh, với con đường cách mạng mà dân tộc đã lựa chọn”.

Tiếp nối các nghi thức khai mạc là chương trình nghệ thuật "Hát về Đảng kính yêu" được dàn dựng công phu. Các nghệ sĩ xuất sắc của quân đội như: Thế Dũng, Cẩm Tú, Phi Hùng, Ngọc Trâm... đã thể hiện những ca khúc đi cùng năm tháng với những giai điệu tự hào và sâu lắng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương, đất nước như: "Đảng đã cho ta một mùa Xuân" (nhạc sĩ Phạm Tuyên), "Tự nguyện" (Trương Quốc Khánh), "Mùa Xuân làng lúa làng hoa" (Ngọc Khuê), "Chúng con canh giấc ngủ cho Người" (Nguyễn Đăng Nước), "Đất nước tình yêu" (Trần Lệ Giang)…

Ảnh màn hình 2026-01-14 lúc 16.39.09
Khán giả đến dự lễ khai mạc và xem phim chật kín rạp Ngọc Khánh. Ảnh: nhandan

Theo ban tổ chức, chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 14-17/1 tại rạp Ngọc Khánh, giới thiệu 10 tác phẩm phim truyện và phim hoạt hình được tuyển chọn kỹ lưỡng từ kho lưu trữ của Viện Phim Việt Nam và sự hỗ trợ của các nhà sản xuất. Đây là những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật, từng tạo dấu ấn sâu đậm trong đời sống điện ảnh, được nhiều thế hệ khán giả đón nhận và ghi nhận bằng các giải thưởng trong nước, quốc tế.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là buổi chiếu bộ phim kinh điển “Đến hẹn lại lên” (1974, đạo diễn Trần Vũ), khắc họa sinh động đời sống làng quê Bắc Bộ trong kháng chiến, tôn vinh tinh thần thủy chung, nghĩa tình và khát vọng độc lập, tự do. Sự góp mặt của các nghệ sĩ gắn bó với bộ phim như NSND Như Quỳnh, NSƯT Vũ Đình Thân đã mang đến nhiều cảm xúc, gợi lại ký ức đẹp về một thời điện ảnh cách mạng gắn bó với lịch sử dân tộc.

Ảnh màn hình 2026-01-14 lúc 16.39.49
Nghệ sĩ Nhân dân Như Quỳnh trong phim "Đến hẹn lại lên". Ảnh: chụp màn hình

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, chương trình chiếu phim được tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, chương trình tái hiện sinh động những chặng đường đấu tranh gian khổ, anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, từ đó khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân trong thời kỳ mới.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, chương trình còn khẳng định vai trò của Viện Phim Việt Nam với tư cách là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ lưu trữ, bảo tồn và phổ biến di sản hình ảnh động quốc gia. Qua đó góp phần giữ gìn ký ức lịch sử, lan tỏa các giá trị nhân văn, cách mạng, đồng thời phát huy hiệu quả sức mạnh mềm của văn hóa, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng.

Ảnh màn hình 2026-01-14 lúc 16.40.38
Nghệ sĩ Ưu tú Đình Thân (người quàng khăn) trong phim "Đến hẹn lại lên". Ảnh: chụp màn hình

Chương trình cũng là một hoạt động thiết thực hưởng ứng các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Những thước phim giàu cảm xúc, giàu giá trị lịch sử không chỉ giúp công chúng nhìn lại quá khứ hào hùng, mà còn tạo động lực tinh thần, khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến, thi đua lao động, học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra.

Với sự chuẩn bị công phu, nội dung chọn lọc và ý nghĩa chính trị văn hóa sâu sắc, chương trình chiếu phim được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời khẳng định vị trí đặc biệt của điện ảnh trong dòng chảy văn hóa cách mạng Việt Nam.

Thời gian tổ chức chiếu phim:

Phim "Đến hẹn lại lên", 9 giờ ngày 14/1 (Xưởng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1974); phim "Sao Tháng Tám", 19 giờ 30 phút ngày 15/1 (Xưởng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1976); phim "Vĩ tuyến 17-Ngày và đêm", 19 giờ 30 phút ngày 16/1 (Xưởng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1972); chùm phim hoạt hình: "Đáng đời thằng cáo", "Con sáo biết nói", "Giai điệu", "Sáng", "Xe đạp", "Sự tích cái nhà sàn", "10 giờ ngày 17/1"; phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối", 20 giờ ngày 17/1 (HKFilm sản xuất năm 2025).

Xem thêm

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: