Việt Phát (VPG) tiếp tục bị cưỡng chế gần 5 tỷ đồng tiền thuế, doanh thu quý II giảm gần 4.000 tỷ

(CLO) CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã chứng khoán: VPG) tiếp tục nhận các quyết định cưỡng chế thuế trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thu hẹp. Trong quý II/2026, doanh thu của doanh nghiệp chỉ còn gần 400 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 4.370 tỷ đồng.

Liên tiếp bị cưỡng chế thuế, doanh thu quý II gần như "bốc hơi"

Theo đó, CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã nhận 10 quyết định của Thuế cơ sở 1 TP Hà Nội về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Tổng số tiền bị cưỡng chế của Việt Phát là gần 5 tỷ đồng. Nguyên nhân cưỡng chế là do khoản nợ thuế của doanh nghiệp đã quá 90 ngày kể từ thời hạn nộp theo quy định.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi vấn đề thuế của VPG tính từ đầu năm tới nay. Trong tháng 4, doanh nghiệp đã nhận các quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản với tổng số tiền hơn 14,4 tỷ đồng. Sang tháng 5, Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với khoản bị cưỡng chế gần 68 tỷ đồng.

Đầu tháng 7, bà Lê Thị Thanh Lệ, Chủ tịch HĐQT Việt Phát, bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp còn nợ gần 86 tỷ đồng thuộc diện quản lý của cơ quan thuế này. Con số trên chưa bao gồm tiền chậm nộp phát sinh đối với các khoản chưa thanh toán.

screenshot-2026-08-19-084913.png
Thông tin cưỡng chế thuế vừa được Việt Phát công bố (Ảnh: VPG)

Các biện pháp cưỡng chế xuất hiện trong thời điểm quy mô kinh doanh của Việt Phát giảm rất mạnh. Năm 2024, doanh nghiệp từng ghi nhận hơn 16.200 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Sang năm 2025, doanh thu vẫn ở mức gần 12.500 tỷ đồng, trước khi sụt sâu trong năm 2026.

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy, Việt Phát chỉ ghi nhận 385,97 triệu đồng doanh thu, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 4.370,38 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 99,99%

Không chỉ doanh thu co lại, giá vốn quý II vẫn ở mức 684,03 triệu đồng, khiến Việt Phát lỗ gộp 298,05 triệu đồng. Chi phí tài chính lên tới 28,22 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay là 28,16 tỷ đồng. Sau khi trừ thêm chi phí quản lý và các khoản khác, doanh nghiệp lỗ sau thuế 34,07 tỷ đồng, trái ngược khoản lãi 26,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

screenshot-2026-08-19-082926.png
Việt Phát (VPG) ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm 2026, đặc biệt trong quý II khi hoạt động kinh doanh thu hẹp đáng kể. (Ảnh: BCTC hợp nhất quý II/2026)

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Phát đạt 191,62 tỷ đồng doanh thu, giảm 97,87% so với mức 8.994,87 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 65,96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lãi hơn 47,03 tỷ đồng.

Tài sản giảm gần 1.000 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền còn gần 13 tỷ đồng

Cùng với sự thu hẹp của hoạt động kinh doanh, quy mô bảng cân đối kế toán của Việt Phát cũng giảm đáng kể trong nửa đầu năm. Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp còn 2.347,98 tỷ đồng, giảm 991,7 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn tài sản vẫn nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn với 2.038,64 tỷ đồng, chiếm gần 87% tổng tài sản.

Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức 956,32 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 1.168,96 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời trích lập 142,21 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Hàng tồn kho sau dự phòng còn 213,53 tỷ đồng, giảm 193,18 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh hơn, từ 123,68 tỷ đồng xuống chỉ còn 12,59 tỷ đồng. Trong số này, tiền là 11,59 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền chỉ còn 1 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tại cuối quý II còn 1.409,18 tỷ đồng, giảm 925,74 tỷ đồng so với đầu năm. Gần như toàn bộ số nợ hiện tại là nợ ngắn hạn, với 1.408,87 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 915,15 tỷ đồng còn dài hạn không ghi nhận.

screenshot-2026-08-19-082919.png
Quy mô tài sản và nợ phải trả của Việt Phát cùng giảm mạnh sau 6 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: BCTC quý II/2026)

Như vậy, quy mô nợ vay cuối kỳ của Việt Phát đã giảm khoảng 920,91 tỷ đồng sau 6 tháng. Trên bảng cân đối kế toán, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại ngày 30/6 vẫn ở mức 82,03 tỷ đồng.

Dù báo lỗ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Việt Phát trong nửa đầu năm ghi nhận dương 807,96 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm 1.394,23 tỷ đồng cùng kỳ. Nguồn tiền này chủ yếu đến từ biến động vốn lưu động, trong đó các khoản phải thu giảm mang về 672,24 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm mang về 193,18 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tài chính âm 920,67 tỷ đồng khi doanh nghiệp chi trả toàn bộ khoản này để trả nợ gốc vay. Sau khi cộng thêm dòng tiền đầu tư dương 1,62 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm 111,09 tỷ đồng.

Xem thêm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này.

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Với gần 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng và những kết quả rõ nét trong tối ưu vận hành, TPBank tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026). Sự ghi nhận này cũng phản ánh hành trình chuyển đổi số không ngừng được nâng tầm của ngân hàng, với trải nghiệm khách hàng là trọng tâm và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

(CLO) Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, vượt xa mức 4,45% của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn cho đầu tư và tăng trưởng, chênh lệch lợi suất có thể trở thành thách thức trong cuộc đua hút vốn ngoại.

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

(CLO) VN-Index vừa trải qua tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần.

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

(CLO) Các nhà sưu tập Gen Z giàu có đang chi mạnh tay hơn những thế hệ lớn tuổi, góp phần thúc đẩy thị trường nghệ thuật toàn cầu phục hồi lên gần 60 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, tại châu Á, giới sưu tập trẻ vẫn có xu hướng ưu tiên hàng xa xỉ hơn các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Rào cản lớn nhất với giá vàng có thể đã chạm đỉnh

Vàng, bạc được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới

(CLO) Bất chấp lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu tăng cao và những biến động trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng và bạc trong dài hạn.

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa nâng trần tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) từ 85% lên 95%, đồng thời thay đổi cách tính theo hướng tiệm cận chuẩn Basel III. Quy định mới được kỳ vọng mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với những nhà băng chuyển sang áp dụng sớm cơ chế LCR/NSFR.

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

(CLO) Xét về xu hướng ngắn hạn, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

Cỡ chữ bài viết: