Vietjet khai trương 2 đường bay mới trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN

(CLO) Ngày 2/11 tại Băng Cốc (Thái Lan), Vietjet đã khai trương thương mại hai đường bay thẳng kết nối Bangkok (sân bay Suvarnabhumi) và Chiang Rai với tỉnh Udon Thani, trung tâm của vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi có cộng đồng người Việt Nam lớn nhất tại Thái Lan.

Sự kiện diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng đoàn lãnh đạo cấp cao chính phủ hai nước trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 35 tại Thái Lan.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ khai trương 2 đường bay tại Thái Lan của Vietjet bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 tại Thái Lan.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ khai trương 2 đường bay tại Thái Lan của Vietjet bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 tại Thái Lan.

Phát biểu tại sự kiện khai trương, ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Công Thương Việt Nam, nhấn mạnh: “Tôi nhiệt liệt chúc mừng sự kiện khai trương đường bay giữa Bangkok và Chiang Rai đến Udon Thani của Vietjet ngày hôm nay. Tôi rất ấn tượng với những nỗ lực vượt bậc của Vietjet trong thời gian qua khi đã không ngừng phát triển tại Việt Nam cũng như trong khu vực, đồng thời còn cùng các đối tác xây dựng và phát triển liên doanh hàng không Vietjet thành công tại Thái Lan. Những hoạt động này thực sự góp phần tích cực vào giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch giữa hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan. Chúc Vietjet ngày càng phát triển, và sẽ chuyên chở nhiều hơn nữa du khách Việt Nam và quốc tế đến Thái Lan và ngược lại.

Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu chúc mừng Vietjet khi bổ sung 2 đường bay mới vào mạng bay rộng khắp tại Thái Lan.

Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu chúc mừng Vietjet khi bổ sung 2 đường bay mới vào mạng bay rộng khắp tại Thái Lan.

Ông Anutin Charnvirakul - Phó Thủ tướng Thái Lan, cho biết: “Tôi rất vui mừng được tham dự buổi lễ khai trương đường bay mới ngày hôm nay. Hai thành phố mà Vietjet khai trương là 2 điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ với người dân Thái Lan mà còn với du khách quốc tế. Cảm ơn Vietjet đã có sự đầu tư nghiêm túc, bài bản vào Thái Lan đúng thời điểm mà Chính phủ chúng tôi mong đợi và khuyến khích. Những đường bay mới sẽ góp phần tăng cường kết nối và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam. Chúc đường bay mới của các bạn sẽ thành công tốt đẹp.

Ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Công thương Việt Nam chúc mừng Vietjet với cột mốc phát triển mới tại Thái Lan.

Ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Công thương Việt Nam chúc mừng Vietjet với cột mốc phát triển mới tại Thái Lan.

Đường bay Bangkok – Udon Thani bắt đầu khai thác hằng ngày từ 25/11/2019. Chuyến bay từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok cất cánh lúc 7h20 và đến Udon Thani lúc 8h30, chiều ngược lại từ Udon Thani khởi hành lúc 9h10 và đến Bangkok lúc 10h20. Ngoài ra, chuyến bay khởi hành lúc 16:25 từ Bangkok và đến Udon Thani vào lúc 17:35 cũng sẽ được khai thác vào mỗi thứ Ba, Năm và Chủ nhật hàng tuần. Đường bay Chiang Rai – Udon Thani bắt đầu khai thác từ 26/11/2019 với tần suất 3 chuyến/tuần vào mỗi thứ Ba, Năm và Chủ Nhật hàng tuần. Chuyến bay khởi hành từ Udon Thani lúc 18:05 và đáp tại Chiang Rai lúc 19:10, chiều ngược lại cất cánh lúc 19:40 từ Chiang Rai và đến Undon Thani lúc 20:45. Đường bay mới giúp hành khách dễ dàng di chuyển từ Bangkok hoặc Chiang Rai đến Udon Thani chỉ với 1 giờ bay.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet công bố 2 đường bay kết nối Bangkok và Chiangrai đến tỉnh Udon Thani của Thái Lan.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet công bố 2 đường bay kết nối Bangkok và Chiangrai đến tỉnh Udon Thani của Thái Lan.

Với đội bay trên 80 tàu Airbus hiện đại, Vietjet hiện đã khai thác tới 150 đường bay trong nước và quốc tế với số lượng trung bình 400 chuyến bay/ngày, vận chuyển đạt gần 100 triệu lượt khách. Riêng lượng khách do Vietjet vận chuyển giữa Thái Lan và Việt Nam cũng như tại nội địa Thái Lan đã đạt tới 9 triệu khách.

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình - Chủ tịch HĐQT Vietjet Thái Lan tặng quà lưu niệm cho Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại buổi Lễ.

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình - Chủ tịch HĐQT Vietjet Thái Lan tặng quà lưu niệm cho Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại buổi Lễ.

Hai đường bay mới tới Udon Thani sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa mạng đường bay của Vietjet, không chỉ giữa Việt Nam và Thái Lan mà còn tăng cường kết nối trong khu vực bằng các đường bay nối chuyến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, v.v... đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, các quốc gia Đông Nam Á khác, giúp đem đến nhiều cơ hội đi lại bằng máy bay với chi phí tiết kiệm cho tất cả mọi người. Vietjet tự hào mang đến cho hành khách những trải nghiệm thú vị trên tàu bay mới, ghế da êm ái, 9 món ăn nóng tươi ngon, tiếp viên xinh đẹp, thân thiện và nhiều dịch vụ tiện ích hiện đại.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng đoàn lãnh đạo cấp cao chính phủ hai nước và lãnh đạo Vietjet trong nghi lễ khai trương 2 đường bay.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng đoàn lãnh đạo cấp cao chính phủ hai nước và lãnh đạo Vietjet trong nghi lễ khai trương 2 đường bay.

Udon Thani là trung tâm vận tải chính của Đông Bắc Thái Lan với diện tích 11.730 km2, trung gian vận chuyển giữa Thái Lan và Lào. Đây cũng được xem là trung tâm kinh tế chính của vùng với đông đảo người nước ngoài sinh sống và làm việc bao gồm cả cộng đồng người Việt. Udon Thani có lẽ được biết đến nhiều nhất với các kỳ quan khảo cổ, đặc biệt trong số đó là ấp Ban Chiang - nơi nền văn minh thời đại đồ đồng đầu tiên của thế giới được cho là đã phát triển mạnh mẽ hơn 5.000 năm trước. Udon Thani nổi tiếng là một trung tâm thương mại hàng thủ công, với nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp như: Hồ hoa súng ở Kumphawapi, Bảo tàng Quốc gia Ban Chiang, thác nước Than Ngam, v.v... Đây cũng là nơi mà năm 1928 Bác Hồ đã dừng chân trong hành trình tìm đường cứu nước. Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại đây đón hàng ngàn lượt khách tới thăm hàng năm.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, Airline Ratings...

Với đội tàu bay trẻ trung, hiện đại với tuổi bình quân chỉ 2,7 năm, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới về các chỉ số an toàn, chất lượng, độ tin cậy kỹ thuật, Vietjet khai thác mỗi ngày hơn 400 chuyến bay, phục vụ gần 100 triệu khách hàng trên khắp thế giới với mạng đường bay phủ khắp các điểm đến Việt Nam và quốc tế đến Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc...

Vietjet Thái Lan đang cùng với Vietjet mở rộng mạng bay và đem đến cơ hội bay nhiều hơn cho người dân và khách du lịch quốc tế. Hãng hiện đang khai thác 5 đường bay quốc nội từ Bangkok đi Chiang Mai, Chang Rai, Phuket, Krabi, Phuket đi Chiang Rai và 17 đường bay quốc tế kết nối Thái Lan và Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc.

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

PV

Xem thêm

Bài toán đưa Kinh tế số thành động lực đạt mục tiêu 30% GDP vào năm 2030

Bài toán đưa Kinh tế số thành động lực đạt mục tiêu 30% GDP vào năm 2030

Để kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết 57-NQ/TW thì, cần sớm tạo đột phá về thể chế, phát triển hạ tầng số và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số sâu rộng- đó là ý kiến phát biểu của đại đa số các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 diễn ra chiều nay (ngày 14/8) tại Hà Nội, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 452 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiệm cận 11% - vượt xa mức tối thiểu theo quy định. Kết quả này cho thấy Nam A Bank tiếp tục duy trì tăng trưởng, đồng thời ưu tiên củng cố năng lực tài chính, chất lượng tài sản và bộ đệm vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

UBCKNN 'tuýt còi' hai doanh nghiệp vì chậm công bố thông tin

UBCKNN 'tuýt còi' hai doanh nghiệp vì chậm công bố thông tin

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Minh Hữu Liên và Công ty cổ phần Khánh Tân do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán. Cả hai doanh nghiệp đều bị phạt 92,5 triệu đồng.

PVcomBank: Dấu mốc UPCoM và bước chuyển sang giai đoạn tăng tốc mới

PVcomBank: Dấu mốc UPCoM và bước chuyển sang giai đoạn tăng tốc mới

PVcomBank đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi những chuyển biến tích cực ngày càng được phản ánh rõ nét qua hiệu quả kinh doanh, chất lượng tài sản và quy mô hoạt động. Việc cổ phiếu PCB chính thức giao dịch trên UPCoM mở thêm kênh tiếp cận với nhà đầu tư, đồng thời tạo động lực để Ngân hàng tiếp tục nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng.

Kỳ vọng Sun Group tái lập “công thức thành công” tại Vũng Tàu, giới đầu tư đem tiền về phố biển Blanca City

Kỳ vọng Sun Group tái lập “công thức thành công” tại Vũng Tàu, giới đầu tư đem tiền về phố biển Blanca City

Tin tưởng vào chiến lược phát triển hệ sinh thái bài bản đã được kiểm chứng tại nhiều vùng đất, giới đầu tư dạn dày kinh nghiệm đang đổ dồn sự chú ý về đại đô thị Blanca City, kỳ vọng Sun Group sẽ tiếp tục kiến tạo một chu kỳ tăng trưởng mới tại miền biển Đông Nam Bộ.

Ấn Độ dẫn đầu làn sóng mở rộng mỏ than toàn cầu

Ấn Độ dẫn đầu làn sóng mở rộng mỏ than toàn cầu

(CLO) Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển công suất khai thác than trong nước với tốc độ chưa từng có, bất chấp xu hướng chuyển dịch năng lượng trên toàn cầu. Động thái này phản ánh ưu tiên ngày càng rõ nét của New Delhi đối với an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh.

Vinachem tăng cường kết nối với Uganda, mở hướng hợp tác tại thị trường Đông Phi

Vinachem tăng cường kết nối với Uganda, mở hướng hợp tác tại thị trường Đông Phi

Trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Uganda, những ngày đầu tháng 8/2026, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã có chuỗi hoạt động làm việc, trao đổi và kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Uganda. Từ khảo sát thực tế tại các đơn vị thành viên sản xuất và kinh doanh phân bón ở Ninh Bình, đến tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Uganda tại Hà Nội, các hoạt động đã mở ra cơ hội để hai bên tìm hiểu sâu hơn về năng lực, nhu cầu và những khả năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phân bón, công nghệ và đầu tư.

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 452 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiệm cận 11% - vượt xa mức tối thiểu theo quy định. Kết quả này cho thấy Nam A Bank tiếp tục duy trì tăng trưởng, đồng thời ưu tiên củng cố năng lực tài chính, chất lượng tài sản và bộ đệm vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cách Mỹ và châu Âu tạo nên những doanh nghiệp mang sức mạnh quốc gia

Cách Mỹ và châu Âu tạo nên những doanh nghiệp mang sức mạnh quốc gia

Thành công của những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong các ngành chiến lược như Apple, Microsoft, NVIDIA, ASML hay Airbus… ở các nước phương Tây, không chỉ đến từ môi trường cạnh tranh và năng lực đổi mới của doanh nghiệp, mà còn được hỗ trợ bởi những chính sách dài hạn về khoa học, công nghệ, giáo dục và phát triển thị trường vốn.

Sau mỗi chai nước là một “khoảnh khắc chờ”: “Xé ngay trúng liền” tạo sức hút mùa hè

Sau mỗi chai nước là một “khoảnh khắc chờ”: “Xé ngay trúng liền” tạo sức hút mùa hè

Từ những quán nước ven đường đến các điểm dừng chân giữa trưa, một hành động vốn rất nhỏ đang tạo thêm sự tò mò cho người tiêu dùng: uống xong, giữ lại chai, xé nhãn và nhập mã. Với cơ chế cho biết kết quả nhanh, “Xé ngay trúng liền” đang biến vài giây sau khi giải khát thành một trải nghiệm thú vị.

Nông nghiệp tuần hoàn: Biến phụ phẩm thành nguồn lực

Nông nghiệp tuần hoàn: Biến phụ phẩm thành nguồn lực

(CLO) Từ những nguyên liệu tưởng chừng phải loại bỏ, doanh nghiệp có thể tạo ra một vòng đời mới khi tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc phục vụ trồng trọt. Không chỉ góp phần giảm lãng phí tài nguyên và áp lực môi trường, nông nghiệp tuần hoàn còn mở ra khả năng tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy người sản xuất chuyển từ chạy theo sản lượng sang phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: