Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Báo Văn hóa chủ trì thực hiện, phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các đơn vị liên quan. Đây là hoạt động lần đầu tiên được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm tôn vinh các khách sạn xây dựng và duy trì môi trường lưu trú không khói thuốc.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa - Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh rằng việc tổ chức chương trình không chỉ để vinh danh các đơn vị tiêu biểu mà còn đặt nền móng cho một chuẩn mực mới của ngành lưu trú du lịch Việt Nam - chuẩn mực của môi trường không khói thuốc, của dịch vụ gắn với sức khỏe con người và phát triển du lịch có trách nhiệm.
Ban tổ chức xác định chương trình sẽ không dừng lại ở một mùa mà tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng đối tượng tham gia và nâng cao chất lượng trong những năm tới.
Bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhấn mạnh sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng lớn về y tế và kinh tế tại Việt Nam, với hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm và chi phí thiệt hại ước tính hàng trăm nghìn tỷ đồng. Việc xây dựng mô hình khách sạn không khói thuốc giúp bảo vệ sức khỏe du khách và người lao động, giảm phơi nhiễm khói thuốc thụ động, đồng thời nâng cao hình ảnh, chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành của cơ sở lưu trú.
Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận 51 hồ sơ đăng ký từ 18 tỉnh, thành phố. Các khách sạn tham gia đều từ 3 sao trở lên, trải qua hai vòng xét chọn nghiêm túc, khoa học và khách quan.
Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, du lịch, khách sạn đã đánh giá theo thang điểm 100, dựa trên ba nhóm tiêu chí chính: tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; điều kiện cơ sở vật chất và bố trí không gian không khói thuốc; các sáng kiến, giải pháp duy trì môi trường lưu trú trong lành.
Kết quả, 44 khách sạn tiêu biểu đến từ 16 tỉnh, thành phố đã được công nhận và vinh danh, gồm 10 khách sạn 3 sao, 18 khách sạn 4 sao và 16 khách sạn 5 sao. Các khách sạn này được trao chứng nhận “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” và được quảng bá rộng rãi trên hệ thống truyền thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
Theo số liệu điều tra năm 2024, tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc tại khách sạn đã giảm gần 15% so với năm 2020, cho thấy hiệu quả rõ rệt của các giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực du lịch - lưu trú. Trong bối cảnh cả nước hiện có gần 15.000 khách sạn, trong đó khoảng 2.800 khách sạn từ 3 sao trở lên, việc các cơ sở lưu trú đồng loạt nói không với khói thuốc được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam xanh, an toàn và thân thiện.
Ban tổ chức cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức hội thảo, tọa đàm và các hoạt động truyền thông nhằm nhân rộng mô hình khách sạn không thuốc lá, tiến tới bao phủ nhiều loại hình cơ sở lưu trú trên toàn quốc, góp phần xây dựng ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững, đặt sức khỏe con người và môi trường sống làm trung tâm.