Vĩnh Long: Khẩn trương ứng phó tình trạng sạt lở nhằm bảo vệ người và tài sản

(CLO) Tình trạng sạt lở, sụt lún bờ sông, kênh rạch tại Vĩnh Long hiện diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải rà soát, dứt điểm xử lý các công trình khẩn cấp ngay trong tháng 9/2026.

Từ năm 2025 đến nay, tình hình sạt lở bờ sông, sụt lún đê bao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang trong giai đoạn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực và trực tiếp đến diện tích đất canh tác cũng như tài sản của người dân địa phương. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, chỉ tính riêng trong năm 2025, tình trạng sạt lở đã làm mất đi hết 7,7km bờ sông, kênh, rạch, làm xáo trộn đời sống của hơn 521 hộ dân với tổng thiệt hại ước tính trên 25,1 tỷ đồng.

Nhiều đoạn đê bao chắn sóng đang dần bị nước biển xâm thực (Ảnh: Trí Trần)
Nhiều đoạn đê bao chắn sóng đang dần bị nước biển xâm thực (Ảnh: Trí Trần)

Đến năm 2026, diễn biến thiên tai chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiếp tục ghi nhận liên tiếp hơn 160 điểm sạt lở, sụt lún với tổng chiều dài lên tới 11,2km. Các vụ sạt lở đã cuốn trôi 10,5ha diện tích trồng cây ăn trái, thiệt hại khoảng 60.000 con tôm càng xanh của bà con nông dân. Sơ bộ tính toán, con số thiệt hại về tài sản trong những tháng đầu năm 2026 ước tính khoảng 17,9 tỷ đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 264 hộ dân.

Trước thực trạng cấp bách, ảnh hưởng sinh kế và an toàn của người dân, các cấp, ngành và chính quyền địa phương tỉnh Vĩnh Long đã khẩn trương vào cuộc.

Toàn tỉnh đã tiến hành gia cố, khắc phục 88 vị trí sạt lở với tổng chiều dài hơn 12km. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 147 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh, Quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đặc biệt, đối với các khu vực xung yếu, 4 công trình thuộc diện xây dựng khẩn cấp đã được hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Dự án khắc phục sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn qua ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện) cũng đã được bố trí 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2026 để triển khai.

Hiện tại, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp tỉnh đang đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương đóng cọc bê tông, tập kết vật tư, trang thiết bị; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để điều chỉnh phương án gia cố nhằm nhanh chóng thu hẹp diện tích bị ảnh hưởng. Công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng cũng đang được đẩy mạnh để đảm bảo công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026.

Tình trạng sạt lở bờ sông và sụt lún đê bao đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động canh tác hoa màu của người dân (Ảnh: Trí Trần)
Tình trạng sạt lở bờ sông và sụt lún đê bao đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động canh tác hoa màu của người dân (Ảnh: Trí Trần)

Song song đó, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Long cũng đã tích cực tham gia khắc phục sạt lở. Tỉnh đã tiến hành bàn giao và tiếp nhận 34/37 công trình thủy lợi, với tổng mức đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng, giao cho đơn vị này quản lý và vận hành khắc phục.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở NN & MT tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Hiện nay, một số hồ sơ dự án vẫn còn gặp vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn và quá trình bàn giao. Tiêu biểu có thể kể đến dự án kênh La Ghì cần khoảng 12 tỷ đồng, hay dự án khắc phục 360 mét đoạn sông Trà Ôn cần khoảng 100 tỷ đồng, nhưng đến nay kết quả phê duyệt và cấp vốn vẫn chưa được công bố."

Nhằm đẩy nhanh tiến độ đảm bảo an toàn cho người dân, ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan phải nhanh chóng rà soát, xử lý dứt điểm những vướng mắc đối với các quyết định công bố tình huống khẩn cấp, hạn chót phải hoàn thành mọi thủ tục trong tháng 9/2026.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cũng nhấn mạnh yêu cầu kiểm tra, thanh quyết toán và bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài sản, hiện trạng đối với các công trình đã thi công xong. Đồng thời, các địa phương và ngành chuyên môn phải chủ động lên phương án tích trữ, cấp nước ngọt để phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng ứng phó với diễn biến của mùa xâm nhập mặn năm 2026 và 2027 sắp tới.

Xem thêm

Mực nước các con sông đang lên. Ảnh: KTTV

Lũ trên 5 sông đang lên, khẩn trương bảo vệ các tuyến đê

(CLO) Lũ trên các sông Đáy, Hoàng Long, Cà Lồ, Tích và Bùi đang lên do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng. Cơ quan chức năng yêu cầu Hà Nội, Ninh Bình chủ động triển khai phương án hộ đê, tăng cường tuần tra, canh gác tại các vị trí xung yếu.

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Miền Bắc giảm mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Miền Bắc giảm mưa lớn

(CLO) Từ chiều ngày 23/8 đến hết ngày 24/8, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 24/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Chuyên gia lý giải vì sao bão số 4 di chuyển chậm, gần như đứng yên

Chuyên gia lý giải vì sao bão số 4 di chuyển chậm, gần như đứng yên

(CLO) Theo chuyên gia khí tượng, bão số 4 di chuyển chậm, gần như đứng yên do nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới nối với một cơn bão đang hoạt động ở vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), trong khi các điều kiện môi trường khiến bão tiếp tục được cung cấp năng lượng.

Dự báo thời tiết ngày 22/8: Bão số 4 gây mưa rất to tại miền Bắc

Dự báo thời tiết ngày 22/8: Bão số 4 gây mưa rất to tại miền Bắc

(CLO) Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hải Phòng có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 400mm.

Nghệ An xây nhà máy điện rác lớn nhất miền Trung

Nghệ An xây nhà máy điện rác lớn nhất miền Trung

(CLO) Dự án Nhà máy điện rác Nghệ An có tổng vốn đầu tư 4.056 tỷ đồng, công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày đêm và phát điện 30 MW, được kỳ vọng nâng cao năng lực xử lý chất thải, giảm chôn lấp tại địa phương.

Cỡ chữ bài viết: