Tối ngày 5/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Quỳnh Trang (ở cụm 5, xã Ô Diên, TP Hà Nội).
HĐXX tuyên án phạt bị cáo Nguyễn An Việt (quản lý điều hành quán karaoke Quỳnh Trang) 17 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Vợ bị cáo Việt là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hà bị phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Chú của bị cáo Việt là bị cáo Hoàng Đức Phú bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “ Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
37 bị cáo bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 7 năm tù đến 16 năm tù về các tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”.
10 bị cáo còn lại trong vụ án đều bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “Không tố giác tội phạm”.
Thay mặt Hội đồng xét xử công bố bản án, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Trâm Anh đánh giá, đây là vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tính chất rất nghiêm trọng, được thực hiện có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài tại quán Karaoke Quỳnh Trang với sự tham gia của 53 bị cáo.
Bị cáo Hoàng Đức Phú là chủ cơ sở kinh doanh nhưng đã giao cho vợ chồng Nguyễn An Việt quản lý, điều hành hoạt động của quán.
Để thu lợi bất chính, các bị cáo đã tổ chức cho khách sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát bằng việc bố trí địa điểm, nhân viên, chuẩn bị dụng cụ, cung cấp ma túy theo yêu cầu của khách, phân công nhân viên phục vụ, cảnh giới và thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra tại quán.
Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, làm phát sinh nguy cơ lây lan tệ nạn ma túy, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng và là điều kiện làm phát sinh nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác.
“Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đồng thời có sự phân hóa trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo theo vai trò, tính chất và mức độ tham gia trong vụ án” - Thẩm phán Nguyễn Thị Trâm Anh nhấn mạnh.
Ổ bay lắc hoạt động 2 năm
Theo hồ sơ vụ án, quán karaoke Quỳnh Trang được vợ chồng Hoàng Đức Phú, Dương Thị Minh Đức xây dựng từ năm 2018 và chưa được cấp giấy phép kinh doanh karaoke. Khoảng tháng 9/2023, Phú giao quán cho vợ chồng cháu ruột mình là Nguyễn An Việt, Nguyễn Thị Ngọc Hà quản lý, kinh doanh karaoke.
Ban đầu, Việt kinh doanh hát karaoke, nhưng do ít khách hát, lại có nhiều khách hát có nhu cầu sử dụng ma túy tại phòng hát, sau nhiều lần Việt đề nghị, Phú đã đồng ý cho phép Việt nhận thêm khách quen đến quán sử dụng ma túy, “bay lắc” tại phòng hát.
Khi có khách gọi điện đặt phòng sử dụng ma túy, “bay lắc”, Hà hỏi Việt có nhận không, nếu Việt đồng ý, thì Hà báo cho Hương, Tuân, Hùng, Giang chuẩn bị phòng cho khách gồm bia, nước ngọt, hoa quả, đồ ăn khô, đĩa sứ, khò ga, thẻ cào, tẩu hút để sử dụng ma túy, "bay lắc”. Thông quan Hương, Giang, khách mua ma túy của Việt.
Khi khách có nhu cầu gọi nhân viên nữ phục vụ việc sử dụng ma túy, "bay lắc" cùng, thì Việt, Hà chỉ đạo Hùng thông qua nhóm Zalo của quán sẽ điều nhân viên nữ ở tại phòng trên tầng 6, tầng 7 của quán xuống quầy gặp Hà hoặc nhân viên đứng quầy, ghi giờ và để điện thoại tại quầy lên phòng hát phục vụ khách sử dụng ma túy.
Nếu quán thiếu nhân viên nữ phục vụ khách sử dụng ma túy "bay lắc” thì nhân viên sẽ báo Hà để gọi nhân viên nữ bên ngoài đến quán phục vụ khách sử dụng ma túy.
Cơ quan tố tụng kết luận, trong thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2025, 3 bị cáo: Hoàng Đức Phú, Nguyễn An Việt, Nguyễn Thị Ngọc Hà cùng đồng phạm đã nhiều lần tổ chức cho nhiều khách cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát quán karaoke Quỳnh Trang, thu lời bất chính hơn 6,1 tỷ đồng.