Vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib ra toà vì cáo buộc nhận hối lộ

(CLO) Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak, sẽ có phiên điều trần vào hôm nay (1/9) để xem bà có bị tuyên bố tội nhận hối lộ hay không, chỉ vài ngày sau khi chồng bà bị bỏ tù vì tội tham nhũng.

Ông Najib và vợ, người đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì lối sống xa hoa của mình, đang là trung tâm của một cuộc chiến chống tham nhũng diễn ra sau khi chính quyền của ông thua trong cuộc bầu cử lịch sử năm 2018.

vo cua cuu thu tuong malaysia najib ra toa vi cao buoc nhan hoi lo hinh 1

Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Cựu Thủ tướng Malaysia nhập viện vì dương tính với COVID

Nhà tù Malaysia tuyên bố không đối xử VIP với cựu Thủ tướng Najib

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib chính thức chịu án 12 năm tù

Malaysia bãi bỏ một số án tử hình

Tuần trước, ông Najib bắt đầu thụ án 12 năm tù sau khi tòa án cấp cao nhất của Malaysia giữ nguyên bản án của ông trong vụ án tại quỹ nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Ông vẫn sẽ bị xét xử trong 4 vụ án tham nhũng khác.

Bà Rosmah, 70 tuổi, đã phủ nhận 3 tội danh gạ gẫm và nhận hối lộ từ năm 2016 đến 2017 để giúp một công ty thắng dự án cung cấp điện mặt trời trị giá 279 triệu USD từ chính phủ khi chồng bà còn nắm quyền.

Các công tố viên cho biết bà Rosmah đã tìm cách hối lộ 187,5 triệu RM (tương đương 41,80 triệu USD) và nhận 6,5 triệu RM từ một quan chức của công ty trúng thầu dự án. Bà hiện đang phải đối mặt với 20 năm tù và số tiền phạt gấp 5 lần số tiền hối lộ, mặc dù bà Rosmah có thể kháng nghị lên các tòa án cấp cao hơn.

Bà cũng phải đối mặt với 17 cáo buộc rửa tiền và trốn thuế vì đã nhận bất hợp pháp 7,1 triệu RM từ năm 2013 đến năm 2017 trong một vụ án riêng biệt. Phiên tòa đó vẫn chưa bắt đầu.

Thất bại trong cuộc bầu cử của ông Najib diễn ra trong bối cảnh dư luận phẫn nộ về vụ bê bối 1MDB, vốn là chủ đề của các cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền ở ít nhất 6 quốc gia.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rằng 4,5 tỷ USD đã bị đánh cắp từ 1MDB, khoảng 1 tỷ USD trong số đó đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Najib.

Một số tiền bị đánh cắp từ 1MDB đã được sử dụng để mua đồ trang sức, bao gồm một chiếc vòng cổ kim cương hồng quý hiếm trị giá 27 triệu đô la Mỹ cho bà Rosmah.

Cảnh sát Malaysia đã thu giữ khoảng 275 triệu đô la Mỹ tiền mặt cùng nhiều đồ trang sức, túi xách, đồng hồ và hàng hóa xa xỉ khác trong các cuộc đột kích vào những ngôi nhà có liên quan đến vợ chồng Najib vào năm 2018.

Hoàng Nam (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: