Vỡ đập cấp nước cho Crimea, gây lũ lụt và nguy cơ hạt nhân ở Ukraine

Đập Nova Kakhovka cung cấp nước cho bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và cho nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, nơi cũng đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

vo dap cap nuoc cho crimea gay lu lut va nguy co hat nhan o ukraine hinh 1

Đập Nova Kakhovka bị vỡ ở vùng Kherson, Ukraine vào ngày 6 tháng 6 năm 2023: Ảnh chụp màn hình video.

vo dap cap nuoc cho crimea gay lu lut va nguy co hat nhan o ukraine hinh 2

Toàn cảnh con đập bị vỡ. Ảnh vệ tinh: Maxar

vo dap cap nuoc cho crimea gay lu lut va nguy co hat nhan o ukraine hinh 3

Một góc nhìn khác về con đập bị vỡ ở Kherson. Ảnh: Energoatom

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên hợp quốc cho biết trên Twitter rằng họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình nhưng hiện tại "chưa xuất hiện nguy cơ an toàn hạt nhân ngay lập tức" tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, cơ quan năng lượng nguyên tử nhà nước Ukraine Energoatom cho biết mực nước của Hồ chứa Kakhovka đang hạ thấp nhanh chóng, gây ra "mối đe dọa tiềm tàng" cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này.

Vẫn còn khoảng 22.000 người sống tại 14 khu định cư ở Kherson, phía nam Ukraine. Họ có nguy cơ đối mặt với tình trạng ngập lụt, theo hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời người đứng đầu khu vực này cho biết. Kherson là 1 trong 5 khu vực, bao gồm Crimea, mà Nga tuyên bố đã sáp nhập từ Ukraine.

Các video về vụ việc cho thấy nước dâng cao qua phần còn lại của con đập. Mực nước dâng cao hàng mét chỉ trong vài giờ. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin, một quan chức của Nga tại thị trấn Nova Kakhovka cho biết, cư dân của khoảng 300 ngôi nhà đã được sơ tán. Ông nói rằng có thể sẽ không thể sửa chữa được con đập.

vo dap cap nuoc cho crimea gay lu lut va nguy co hat nhan o ukraine hinh 4

Vị trí của Đập Kakhovka trên sông Dnipro, một trong những chiến tuyến trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ảnh đồ họa: Reuters

Bộ Chỉ huy phía Nam của quân đội Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã cho nổ đập Nova Kakhovka có cao 30 mét và dài 3,2 km này. Nó được xây dựng vào năm 1956 trên sông Dnipro. "Quy mô của sự tàn phá, tốc độ và lượng nước cũng như các khu vực có thể bị ngập lụt đang được làm rõ", quân đội Ukraine cho biết trên Facebook.

Trong khi đó, các hãng thông tấn Nga cho biết con đập đã bị phá hủy bởi các vụ pháo kích của Ukraine, đồng thời thị trưởng thành phố Nova Kahhovka do Nga đang kiểm soát đổ lỗi cho “hành động khủng bố” của các lực lượng Ukraine.

Người đứng đầu của Nga ở Kherson cho biết việc sơ tán gần đập đã bắt đầu và nước sẽ đạt mức nguy hiểm trong vòng 5 giờ. Nhà máy thủy điện Kakhovka đã bị "phá hủy hoàn toàn" và không thể khôi phục sau vụ nổ, theo công ty thủy điện nhà nước Ukraine cho biết.

Vụ vỡ đập xảy ra khi Ukraine đang chuẩn bị tiến hành cuộc phản công trong cuộc xung đột với Nga. Nga cho biết, họ đã ngăn chặn được một số đợt phản công gần đây của Ukraine ở Donetsk và gây ra tổn thất nặng nề cho đối phương.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters, AP)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: