Voi giẫm chết nhà nghiên cứu ở Uganda

(CLO) Các nhà chức trách Uganda cho biết một con voi đã giẫm chết một nhà nghiên cứu người Colombia đang nghiên cứu về tinh tinh trong Vườn quốc gia Kibali ở phía tây Uganda.

Sebastian Ramirez Amaya, làm việc tại Đại học Bang Arizona (ASU) ở Mỹ, đã thiệt mạng hôm Chủ nhật (9/4) khi đang tiến hành nghiên cứu trong rừng cùng với trợ lý của mình.

voi giam chet nha nghien cuu o uganda hinh 1

Một gia đình voi đi bộ tới ao nước lúc hoàng hôn ở vườn quốc gia Amboseli, cách thủ đô Nairobi 290 km (188 dặm) về phía đông nam. Ảnh: REUTERS / Goran Tomasevic

"Họ bắt gặp một con voi đơn độc lao vào họ, buộc bộ đôi phải chạy theo các hướng khác nhau. Con voi đi theo Sebastian và giẫm đạp lên ông ấy đến chết", Cơ quan Động vật Hoang dã Uganda cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai.

Amaya đang nghiên cứu bằng tiến sĩ về đời sống xã hội của tinh tinh đực và cái, theo hồ sơ trực tuyến của ông ấy tại trường.

Trước vụ việc ông Amaya thiệt mạng, cách đây 3 tháng, một du khách Ả Rập Xê Út cũng đã bị một con voi giết chết trong một công viên quốc gia khác ở Uganda.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: