Vụ bác sĩ nghỉ việc ở BV Bạch Mai: Thu nhập phải tương xứng với sức lao động bỏ ra

(CLO) Theo các chuyên gia: "Áp lực quá, công việc nhiều nhưng thu nhập giảm đi chắc chắn không chỉ ở Bệnh viện Bạch Mai mà ở các đơn vị khác người ta cũng có xu hướng bỏ đi".

Hiện nay, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận có nhiều nguyên nhân dẫn đến cán bộ, bác sĩ, người lao động viết đơn xin nghỉ việc ở Bệnh viện Bạch Mai.

Trong đó, có nguyên nhân được cho là những cải cách đổi mới đang diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua được cho là "nóng vội, tạo áp lực lớn, mệt mỏi" đã khiến khiến nhiều người tìm cách ra đi.

Đổi mới là xu hướng tốt nhưng cần phải tính bài toán tổng thể, tránh nóng vội (ảnh nguồn internet).

Đổi mới là xu hướng tốt nhưng cần phải tính bài toán tổng thể, tránh nóng vội (ảnh nguồn internet).

Bình luận về vấn đề này, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, cải cách củng cố các đơn vị là chủ trương là tốt, nhưng bước đi phải có lộ trình, thận trọng, phải đảm bảo hài hòa lợi ích chung của cộng đồng, tập thể bệnh viện và cá nhân các bác sĩ.

Bởi vì, người lao động đi làm bao giờ cũng hướng tới cải thiện cuộc sống tốt hơn, thu nhập cao hơn. Còn thấy áp lực quá, công việc nhiều nhưng thu nhập giảm đi chắc chắn không chỉ ở Bệnh viện Bạch Mai mà ở các đơn vị khác người ta cũng có xu hướng bỏ đi.

"Đi làm thì thu nhập phải tương xứng với sức lao động bỏ ra. Cải cách gì cũng phải quan tâm đời sống của công chức, viên chức, người lao động. Gây áp lực quá, để người lao động cảm thấy khó làm việc thì không chỉ bệnh viện, các cơ sở sản xuất, giáo dục, doanh nghiệp người ta đều có phản ứng tiêu cực" - ông Lê Như Tiến nêu quan điểm.

Cũng liên quan đến vấn đề áp lực đối với cán bộ nhân viên, ông Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận rằng, hiện Bệnh viện Bạch Mai đang thí điểm tự chủ toàn diện, không được cấp kinh phí nhưng phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính vì vậy khi triển khai chăm sóc toàn diện thì điều dưỡng rất vất vả.

"Áp lực căng thẳng về thần kinh do dịch COVID-19, áp lực nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc bệnh nhân, trong khi thu nhập giảm, còn rất thấp chính vì vậy tâm lý của cán bộ công nhân viên chức có lo lắng", ông Thành cho biết.

Cũng theo ông Thành, trước những khó khăn như vậy, bên ngoài họ trả cho những người giỏi lên đến 100 triệu/tháng nên có người đã chọn cách ra đi. Một số cán bộ điều dưỡng cũng xin chuyển.

Theo ông Thành: "Hiện nay bệnh viện rất quyết liệt trong việc đổi mới, thay đổi để cung cấp dịch vụ tốt. Như việc ứng xử với người bệnh, để người bệnh không hài lòng cũng đưa ra hình thức xử lý, kể cả đưa ra hội đồng xử lý kỷ luật khi mà người bệnh bức xúc".

"Từ trước đến nay không bao giờ đưa ra xử lý trước hội đồng về thái độ ứng xử với người bệnh. Bây giờ bệnh viện đưa ra. Nếu không quyết liệt làm sao có thay đổi tích cực", ông Thành nói thêm.

Ông Thành cho rằng, vào bệnh viện bây giờ khang trang, bệnh nhân hài lòng, nhiều người viết thư khen, có được những quyết liệt như thế nào mới thay đổi được tinh thần thái độ.

Trước đó, Báo Nhà báo & Công luận đưa tin, phóng viên đã trao đổi với ông A (báo xin giấu tên), người đã gắn bó với Bệnh viện Bạch Mai hơn 20 năm, vừa viết đơn xin thôi việc và đang trong thời gian chờ xử lý.

Ông  A cho rằng, lý do xin nghỉ việc là do cải cách thời gian qua ở Bệnh viện Bạch Mai. Xu hướng đổi mới bệnh viện sẽ phải theo đổi mới như hiện nay, nếu mình làm tốt sau này mình được hưởng. Nhưng lãnh đạo làm hơi đột xuất, nhanh quá. Anh em không thích nghi được, thấy không đáp ứng được nên xin nghỉ", ông này nói.

Cũng theo ông này, hiện chi phí lĩnh vực y tế hơi thấp trong khi công sức anh em bỏ ra nhiều, đội ngũ quản lý chưa đáp ứng, người cũ nhưng làm kiểu mới nên không hợp.

"Ngành y phải đổi mới, với điều kiện là thu nhập anh em y tế phải cao lên. Số lượng người phục vụ, chăm sóc toàn diện phải tăng lên mới đủ làm. Còn như hiện nay, bệnh nhân nhận thức chưa tốt, nhiều người còn 'chửi'… nên rất áp lực. Thấy công sức bỏ ra mà thu nhập không xứng đáng nên xin nghỉ” – ông A chia sẻ.

Vị này còn cho rằng: Bây giờ áp lực công việc lớn hơn, chịu trách nhiệm nhiều hơn, lương thu nhập không được bao nhiêu nhưng sai là bị trừ tiền 2 đến 3 tháng. Coi như làm không công.

Giờ ai cũng thích thành tích làm theo kiểu chăm sóc toàn diện nên đua nhau đăng ký nhưng cơ sở hạ tầng không đủ để chăm sóc toàn diện cho người bệnh.Đáng lẽ phải đồng bộ, con người phải tốt, cơ sở vật chất phải đầy đủ”.

Ông A cho rằng: “Lãnh đạo nên làm từ từ để anh em thích nghi. Mong báo chí phản ánh để lãnh đạo hiểu, không phải cái gì lãnh đạo cũng đúng, sẽ làm khổ anh em.

Chắc chắn phải khổ anh em phải bỏ. Hướng làm của ông Tuấn (GĐ BV Bạch Mai - PV) làm cũng đúng, nhưng nhanh quá. Còn về nguyên tắc phải đổi mới, cải tổ là đúng”.

Minh Triết

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: