Vụ Hiệu trưởng đánh Hiệu phó ở Quảng Bình: Kỷ luật cả 2 thầy giáo

(CLO) UBKT Huyện ủy Lệ Thủy (Quảng Bình) đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc; khiển trách đối với ông Lê Đức Huấn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng.

Ngày 1/6, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, UBKT Huyện ủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc.

vu hieu truong danh hieu pho o quang binh ky luat ca 2 thay giao hinh 1

Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc - nơi xảy ra vụ việc khiến Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng bị kỷ luật.

Bài liên quan

Xử phạt hành chính Hiệu trưởng đánh Hiệu phó ở Quảng Bình

Xác minh thông tin hai lãnh đạo trường tiểu học xô xát dẫn đến nhập viện ở Quảng Bình

Theo đó, UBKT Huyện ủy Lệ Thủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc; thi hành kỷ luật ông Lê Đức Huấn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc bằng hình thức khiển trách.

Quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Anh Tuấn cũng chỉ rõ, ông chưa thực hiện đúng quy chế làm việc của Chi bộ; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao còn hạn chế; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao; thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm pháp luật đã bị Công an huyện Lệ Thủy xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích.

Hành vi của ông Phan Anh Tuấn đã vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên; làm mất uy tín cá nhân đối với phụ huynh, học sinh, cấp ủy, chính quyền cơ sở, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Giáo dục - Đào tạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Đối với ông Lê Đức Huấn, chưa thực hiện đúng quy chế làm việc của Chi bộ; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm pháp luật đã bị Công an huyện Lệ Thủy xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 400 ngàn đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan.

Hành vi của ông Lê Đức Huấn đã vi phạm đạo đức nhà giáo; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên; làm mất uy tín cá nhân đối với phụ huynh, học sinh, cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhà trường, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Giáo dục - Đào tạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Các quyết định thi hành kỷ luật Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc căn cứ bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật của hai ông; qua xem xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của những vi phạm, khuyết điểm.

Trước đó, như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, ngày 6/4/2023 tại Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, Hiệu trưởng Phan Anh Tuấn đã xảy ra mâu thuẫn với Phó Hiệu trưởng Lê Đức Huấn. Quá trình nói chuyện, giữa 2 thầy xảy ra cãi cọ. Trong  cơn nóng giận, thầy Tuấn đã đánh vào vùng mặt thầy Huấn, khiến thầy Huấn bị thương tích phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: