Vụ máy bay rơi gần Washington gây ra mối lo ngại về an ninh ở Mỹ

(CLO) Các kiểm soát viên không lưu đã mất liên lạc ngay sau khi cất cánh với một chiếc máy bay hạng nhẹ. Giới chức Mỹ cho biết, vụ việc đã gây ra mối lo ngại về an ninh khi máy bay bay qua không phận bị hạn chế nghiêm ngặt gần Washington.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết 4 người, trong đó có phi công của chiếc Cessna Citation 560, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều động các máy bay chiến đấu F-16 để truy đuổi chiếc Cessna gần thủ đô Washington.

vu may bay roi gan washington gay ra moi lo ngai ve an ninh o my hinh 1

Lộ trình bay của chiếc Cessna. Ảnh: FOX 5

Bài liên quan

Máy bay thương mại bị tiêm kích F-16 truy đuổi ở Washington và rơi xuống núi

Mỹ kêu gọi Trung Quốc 'mở đường dây liên lạc' sau sự cố máy bay

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo chính thức cất cánh

Máy bay Hàn Quốc bị hành khách mở cửa khi sắp hạ cánh!

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) cho biết chiếc Cessna cất cánh từ Elizabethton, Tennessee lúc 1:13 chiều EDT, hướng đến Sân bay Long Island MacArthur, cách Manhattan khoảng 80 km về phía đông. Trung tâm kiểm soát không lưu bị mất liên lạc với máy bay ngay khi máy bay này cất cánh.

NTSB cho biết thêm, nỗ lực liên lạc kiểm soát không lưu cuối cùng với máy bay là vào khoảng 1:28 chiều.

FAA cho biết vào lúc 1:36 chiều, họ đã báo cáo việc phi công không phản hồi với các đơn vị kiểm soát, bao gồm các cơ quan quân sự, an ninh và các cơ quan thực thi pháp luật.

Các quan chức cho biết máy bay dường như ở chế độ lái tự động. NTSB cho biết chiếc máy bay đã duy trì độ cao 31.000 feet và cuối cùng tăng lên 34.000 feet, trước khi bắt đầu rơi xuống vào lúc 3:26 chiều. Máy bay bị rơi vào khoảng 3:32 chiều ở phía tây nam Virginia.

NTSB cho biết chiếc Cessna đã bay qua sân bay MacArthur, điểm đến ban đầu, lúc 2:33 chiều khi ở độ cao 34.000 feet. Sau đó chiếc máy bay đã quay đầu và bay ngược trở lại.

NTSB cho biết họ chưa rõ lý do vì sao chiếc máy bay lại di chuyển như vậy.

Vụ tai nạn gợi nhớ đến các sự cố khác liên quan đến việc các phi công không phản ứng. Golfer Payne Stewart đã qua đời năm 1999 cùng với 4 người khác, khi chiếc máy bay của họ bay hàng nghìn dặm trước khi rơi ở Nam Dakota. Máy bay được cho là bị mất áp suất cabin, khiến cho tất cả mọi người bất tỉnh vì thiếu ôxy.

Theo hồ sơ chuyến bay của FAA, chiếc Cessna đã được đăng ký dưới tên của Encore Motors ở Melbourne, Florida. John Rumpel, chủ sở hữu của Encore Motors nói rằng con gái ông, một đứa cháu và bảo mẫu đã ở trên chuyến bay này.

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã cố gắng liên lạc với phi công nhưng người này không phản hồi. Các phi công quân sự cũng sử dụng pháo sáng để cố gắng thu hút sự chú ý của phi công.

Những chiếc Cessna không nhất thiết phải có máy ghi dữ liệu chuyến bay hay máy ghi âm buồng lái. 

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: