Vụ ông Trump bị ám sát hụt: Giám đốc mật vụ thừa nhận 'thất bại', nhưng từ chối từ chức

(CLO) Ngày 22/7, Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle từ chối lời kêu gọi từ chức của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ, dù thừa nhận những thất bại về an ninh trong vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt.

Tại phiên điều trần về vụ ám sát hụt, bà Cheatle phát biểu trước Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình của Hạ viện Mỹ: "Nhiệm vụ thiêng liêng của Sở Mật vụ là bảo vệ các nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta. Vào ngày 13/7, chúng tôi đã thất bại. Là giám đốc của Sở Mật vụ Mỹ, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót an ninh nào".

Bà Cheatle cho biết vụ ám sát ông Trump là "thất bại hoạt động nghiêm trọng nhất của Cơ quan Mật vụ trong nhiều thập kỷ". Hiện Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ thuộc đảng Cộng hòa, ông James Comer, và đảng viên Dân chủ hàng đầu, ông Jamie Raskin đều kêu gọi bà Cheatle từ chức. 

vu ong trump bi am sat hut giam doc mat vu thua nhan that bai nhung tu choi tu chuc hinh 1

Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle

Mở đầu phiên điều trần về vụ ám sát, ông James Comer cho biết "thảm kịch này vốn có thể ngăn ngừa được" và kêu gọi bà Cheatle nên từ chức. Ông nói: "Tôi nghĩ hôm nay lưỡng đảng đã nhất trí với nhau về sự thất vọng này. Chúng tôi không tin rằng bà có khả năng lãnh đạo".

Trong khi đó, ông Raskin cho biết bà Cheatle đã "làm mất lòng tin của Quốc hội Mỹ vào thời điểm rất cấp bách và nhạy cảm trong lịch sử đất nước, và chúng ta cần phải nhanh chóng vượt qua điều này".

Đại diện Michael Turner, một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đến từ bang Ohio, cũng kêu gọi bà Cheatle từ chức.

"Bà phải từ chức. Nếu bà từ chối làm vậy, Tổng thống Biden cần phải sa thải bà vì tính mạng của ông ấy, của ông Donald Trump và tất cả những người khác mà bà bảo vệ đều đang gặp nguy hiểm", Turner nói.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Mật vụ đã nhiều lần từ chối những lời kêu gọi từ chức, có lúc bà nói rằng: "Tôi nghĩ rằng tôi là người phù hợp nhất để lãnh đạo Cơ quan Mật vụ vào thời điểm này".

Trước những tuyên bố của Đảng Cộng hòa rằng Cơ quan Mật vụ đã từ chối cung cấp nguồn lực để bảo vệ ông Trump, bà Cheatle cho biết an ninh cho cựu Tổng thống Mỹ đã được tăng cường trước vụ xả súng.

Phiên điều trần ngày 22/7 đánh dấu vòng giám sát đầu tiên của Quốc hội Mỹ về vụ ám sát bất thành tại một cuộc vận động tranh cử ngoài trời ở Butler, Pennsylvania. Ông Trump bị thương ở tai, một người tham gia cuộc vận động đã thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Tay súng 20 tuổi, Thomas Matthew Crooks, đã bắn vào ông Trump bằng súng trường kiểu AR chỉ vài phút sau khi cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa bắt đầu phát biểu. Crooks bị một tay súng bắn tỉa của Mật vụ bắn chết sau khoảng 26 giây sau khi bắn phát súng đầu tiên trong số 8 phát súng.

Bà Cheatle đã làm việc với tư cách mật vụ trong 27 năm, trước khi trở thành giám đốc an ninh của PepsiCo tại Bắc Mỹ vào năm 2021. Bà được Tổng thống Biden bổ nhiệm làm người đứng đầu Sở Mật vụ vào năm 2022.

Hoài Phương (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: