Vụ phá rừng tại VQG Bidoup-Núi Bà: Chuyển hồ sơ Cơ quan điều tra hình sư quân đội

(CLO) Ngày 12/3, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thông (NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã thống nhất chuyển hồ sơ vụ phá rừng trái pháp luật tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, thuộc địa phận xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương sang Cơ quan Điều tra hình sự của quân đội để làm rõ hành vi hủy hoại rừng.

Liên quan đến phá rừng trái pháp luật tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, trước đó UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao NN&PTNT  chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ phá rừng ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng hướng xử lý.

Trên yêu cầu của của UBND tỉnh, ngày 10/3, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an tỉnh, VKSND tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng họp bàn xử lý vụ việc liên quan tới Ban Quản lý dự án 46 - Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng), thi công dự án đường Trường Sơn Đông tác động tới rừng và đất rừng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

vu pha rung tai vqg bidoup nui ba chuyen ho so co quan dieu tra hinh su quan doi hinh 1

Mở đường trái phép qua Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Theo đó, vị trí tác động thuộc tiểu khu 22, 26, 27, thuộc địa giới hành chính xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương. Tổng diện tích đã điều tra, kiểm kê rừng là 13,569ha, trong đó đất có rừng là 9,81ha, đất không có rừng là 3,758ha; gồm rừng lá rộng thường xanh nghèo, rừng lá rộng rụng lá nghèo, rừng hỗn giao gỗ, lồ ô và đất khác. Tổng trữ lượng gỗ là 502,15m3 và tổng trữ lượng lồ ô là 25.272 cây...

Từ kết quả kiểm tra trên, cơ quan chức năng xác định, việc tự ý thi công đường Trường Sơn Đông, đoạn qua Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, thuộc xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương, có tác động đến rừng và đất rừng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là sai quy định.

Quá trình thi công đã thi công ra ngoài diện tích đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi đất do Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà quản lý, chuyển mục đích sử dụng và giao cho Ban Quản lý dự án 46, Bộ Tổng tham mưu để xây dựng đường Trường Sơn Đông, gây thiệt hại tới rừng vượt quá mức tối đa xử lý vi phạm hành chính, có dấu hiệu của tội hủy hoại rừng, mức độ thiệt hại rất nghiêm trọng.

Từ những nhận định trên, Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, VKSND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thống nhất chuyển hồ sơ vụ việc tới Cơ quan điều tra hình sự của quân đội để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Nhân Nghĩa

Xem thêm

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: