TAND tỉnh Lâm Đồng “ngâm” vụ án tranh chấp tài sản đến bao giờ?

(CLO) Vụ án tranh chấp tài sản đã được TAND tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận cách đây đã hơn 2 năm. Tuy nhiên, đến nay vẫn cứ “loanh quanh, trì trệ” không đưa ra xét xử, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tài sản thừa kế đang bị xâm phạm

Hồ sơ vụ việc thể hiện, ngày 21/8/2008, ông Nguyễn Hiền và vợ là bà Nguyễn Thị Liễu đã lập di chúc với nội dung cho con trai là ông Nguyễn Hải (trú tại 69A, Bạch Đằng, phường 7, TP Đà Lạt) số tài sản bao gồm: 383,55m2 đất thổ cư và nhà có diện tích 123,47m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); 5.839m2 đất đã được cấp GCNQSDĐ và 2.000m2 đất chưa được cấp GCNQSDĐ.

Nội dung di chúc nêu rõ, toàn bộ số tài sản liệt kê nêu trên người thừa hưởng di chúc không được mua bán sang nhượng. Lợi nhuận thu được từ tài sản để lại được dùng vào tu bổ xây dựng và lễ lạt cho dòng họ, số còn lại người sử dụng tài sản được quyền tiêu dùng. Bản di chúc được lập tại phường 7, TP Đà Lạt và có xác nhận của chính quyền địa phương.

tand tinh lam dong ngam vu an tranh chap tai san den bao gio hinh 1

Ngày 21/8/2008, ông Nguyễn Hiền và vợ là bà Nguyễn Thị Liễu đã lập di chúc để lại tài sản cho con trai là ông Nguyễn Hải (trú tại 69A, Bạch Đằng, phường 7, TP Đà Lạt.)

Năm 2013, bà Nguyễn Thị Liễu chết, năm 2015, ông Nguyễn Hiền chết. Sau khi ông Hiền, bà Liễu chết, người được thừa kế tài sản theo di chúc là ông Hải đã làm thủ tục sang tên đối với 383,55m2 đất thổ cư và 621m2 đất nông nghiệp. Đối với diện tích đất còn lại tại tổ 1 Đất Mới, phường 7, TP Đà Lạt đang được bà Trương Thị Yên, ông Nguyễn Phúc thuê của ông Hiền để sử dụng với giá 16.500.000 đồng/năm.

Liên quan đến số tài sản mà ông Hiền, bà Liễu để lại có trong bản di chúc, ông Hải và anh chị em trong nhà đã nhiều lần yêu cầu ông Phúc tiếp tục thực hiện việc thuê đất như đã ký với ông Hiền, bà Liễu hoặc trả lại đất nhưng ông Phúc không đồng ý. Đồng thời, ông Phúc đã có đơn khởi kiện gửi TAND TP Đà Lạt cho rằng bản di chúc ông Hiền và bà Liễu để lại cho ông Hải là bản di chúc giả và yêu cầu Tòa án giải quyết chia đất nông nghiệp cho các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu.

Vậy, bản di chúc do ông Nguyễn Hiền và vợ là bà Nguyễn Thị Liễu lập năm 2008 là thật hay giả? Về việc này, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường 7, TP Đà Lạt cho biết: Bản di chúc này hoàn toàn hợp pháp và được lập theo các quy định của pháp luật. Đồng thời, vị lãnh đạo này cũng xác nhận “Chữ ký xác nhận vào bản di chúc này là của nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Phụng”, do đó, việc nói bản di chúc này giả là không đúng, lãnh đạo UBND phường 7 nhấn mạnh.

Tòa dưới chuyển lên, Tòa trên để đấy

Liên quan đến quá trình thụ lý và xét xử vụ án nói trên. PV báo Nhà báo & Công luận đã làm việc với bà Nguyễn Thị Diệu Nga, Phó Chánh án TAND TP Đà Lạt, qua trao đổi bà Nga cho biết: Trước đó, ngày 3/12/ 2019, TAND TP Đà Lạt đã có quyết định số 36 chuyển toàn bộ văn kiện hồ sơ thụ lý số 96/2019/TLST –DS ngày 6/5/2019 về quan hệ tranh chấp “Yêu cầu tuyên bố di chúc không hợp pháp, yêu cầu chia tài sản” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Phúc, bị đơn là ông Nguyễn Hải lên TAND tỉnh Lâm Đồng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền và TAND tỉnh Lâm Đồng đã nhận được toàn bộ văn kiện hồ sơ này.

Trước sự việc trên, PV tiếp tục liên hệ với TAND tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, đến nay đã gần 1 tháng trôi qua nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ TAND tỉnh Lâm Đồng về việc vấn đề này (?).

tand tinh lam dong ngam vu an tranh chap tai san den bao gio hinh 2

Đến bao giờ TAND tỉnh Lâm Đồng mới đưa vụ án tranh chấp tài sản ra xét xử công khai?

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Ngô Thị Thúy, Công ty Luật TNHH Chính Đại (Đoàn luật sư TP Hà Nội) phân tích. Thứ nhất, về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án:

Theo quy định tại Điều 41 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì “Vụ việc dân sự đã được thụ lý mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án đã thụ lý thì Tòa án đó ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự cho Tòa án có thẩm quyền và xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý”. Như vậy, khi có căn cứ xác định hồ sơ thụ lý số 96/2019/TLST–DS ngày 6/5/2019 về quan hệ tranh chấp “Yêu cầu tuyên bố di chúc không hợp pháp, yêu cầu chia tài sản” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Phúc, bị đơn là ông Nguyễn Hải không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP Đà Lạt mà thuộc thẩm quyền của TAND tỉnh Lâm Đồng thì TAND TP Đà Lạt phải chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án này cho TAND tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, TAND TP Đà Lạt tiến hành xóa tên vụ án này trong sổ thụ lý.

TAND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm thụ lý lại hồ sơ vụ án này và thực hiện các trình tự, thủ tục được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 để tiến hành giải quyết, xét xử vụ án này.

Trường hợp từ ngày tiếp nhận hồ sơ cho đến nay, TAND tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thụ lý vụ án, chưa thực hiện các trình tự, thủ tục giải quyết vụ án này là vi phạm quy định về việc thụ lý vụ án, vi phạm quy định về thời hạn giải quyết vụ án được quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của các đương sự trong vụ án.

Thứ hai, về nội dung vụ án: Theo luật sư Thúy, mấu chốt của vụ án này là cần xem xét giá trị pháp lý của Di chúc mà ông Nguyễn Hiền và bà Nguyễn Thị Liễu để lại. Do di chúc củavợ chồng ông Nguyễn Hiền, bà Nguyễn Thị Liễu đã được lập ngày 21/8/2008 nên cần áp dụng Bộ luật Dân sự 2005 có hiệu lực tại thời điểm lập di chúc để xác định di chúc có hợp pháp hay không? Căn cứ vào khoản 1 Điều 652 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

“1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật”.

Điều 657 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:“Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc”. 

Như vậy, trường hợp di chúc của vợ chồng ông Hiền, bà Liễu đã được chứng thực hợp pháp tại UBND phường đối với các tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của ông bà thì di chúc này đáp ứng các điều kiện của một di chúc hợp pháp. Di chúc này phát sinh hiệu lực pháp luật tại thời điểm hai ông bà chết.

Để đảm bảo quyền lợi của các đương sự trong vụ án, TAND tỉnh Lâm Đồng cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong việc thụ lý và giải quyết vụ án, tránh để tranh chấp kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân - Luật sư Thúy cho biết.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: