Quyết định này sẽ có hiệu lực trong hai tuần, trong thời gian tòa án xem xét đơn kiện chống độc quyền do liên minh 12 tổng chưởng lý tiểu bang, dẫn đầu bởi Tổng chưởng lý California Rob Bonta, đệ trình.
Tổng chưởng lý California Rob Bonta đánh giá quyết định của tòa là một thắng lợi quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn thương vụ.
Ông cho rằng liên minh các bang có đủ cơ sở pháp lý để chứng minh việc sáp nhập sẽ làm suy giảm cạnh tranh trên thị trường truyền thông và giải trí, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện.
Trong phán quyết, Thẩm phán Martínez-Olguín cho rằng, các bang đã đưa ra những bằng chứng đáng chú ý cho thấy Paramount và Warner Bros. Discovery sau sáp nhập sẽ nắm giữ thị phần lớn trong thị trường phân phối phim chiếu rạp quy mô lớn.
Bà nhận định các nguyên đơn đã chứng minh được khả năng giao dịch có thể làm suy giảm đáng kể mức độ cạnh tranh trên thị trường phim phát hành rộng rãi.
Tổng chưởng lý Rob Bonta cho hay, thị trường phát trực tuyến không thể được gộp chung với thị trường phim chiếu rạp và truyền hình cáp. Ông lập luận đây là những thị trường riêng biệt có giá trị hàng tỷ USD và việc sáp nhập sẽ tạo ra mức độ tập trung quyền lực vượt quá giới hạn cho phép theo luật cạnh tranh.
Phía Paramount tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ thương vụ, cho rằng các lập luận chống độc quyền của các tổng chưởng lý không phản ánh đúng thực tế thị trường hiện nay.
Theo Paramount, ngành giải trí hiện cạnh tranh khốc liệt với các nền tảng phát trực tuyến, các tập đoàn công nghệ cũng như các nhà sáng tạo nội dung độc lập, do đó việc đánh giá tác động cạnh tranh cần phản ánh bối cảnh thị trường hiện đại.