Sau tám tháng xem xét, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/06 cho biết cơ quan chống độc quyền không tìm thấy bằng chứng cho thấy vụ sáp nhập giữa hai tập đoàn truyền thông lớn sẽ gây tổn hại cho người tiêu dùng.
Trong thông báo chính thức, Bộ Tư pháp Mỹ nhận định thương vụ này được kỳ vọng sẽ "tăng cường cạnh tranh trong toàn bộ hệ sinh thái truyền thông và giải trí, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và người lao động Mỹ".
Paramount cho rằng việc hợp nhất sẽ giúp kết hợp thư viện nội dung của HBO Max và Paramount+, qua đó mang đến nhiều giá trị hơn cho người dùng. Công ty cũng tin rằng tập đoàn mới sẽ tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với các nền tảng phát trực tuyến như Disney+ và Netflix.
Tuy nhiên, thương vụ này đang vấp phải sự phản đối từ nhiều đạo diễn và diễn viên tại Hollywood. Họ coi đây là dấu hiệu của việc củng cố quyền lực quá mức trong ngành giải trí Mỹ, vốn đã bị chi phối bởi chỉ một vài tập đoàn lớn.
Nếu thương vụ hoàn tất, Paramount sẽ tiếp quản cả CNN, kênh truyền hình quốc tế thuộc sở hữu của Warner Bros. Discovery và thường xuyên có các chương trình chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong khi đó, Paramount cũng đang sở hữu CBS, một trong những đài truyền hình lớn nhất nước Mỹ. CBS hiện do Bari Weiss điều hành và từng bị một số ý kiến cáo buộc tìm cách tác động nội dung theo hướng có lợi cho ông Trump.
Những yếu tố này khiến nhiều nhà hoạt động lo ngại về tính độc lập của các cơ quan báo chí sau khi thương vụ hoàn tất.
Dù đã nhận được sự đồng ý từ Bộ Tư pháp Mỹ, thương vụ này vẫn có thể bị chặn lại tại tòa án. Theo các nguồn tin, bang California, New York và một số bang khác của Mỹ đang chuẩn bị các đơn kiện chống lại thỏa thuận này.
Ngoài ra, các quan chức Liên minh châu Âu vẫn đang xem xét vụ sáp nhập và có thể đưa ra quyết định vào tháng 7, trong khi các cơ quan quản lý thị trường của Anh cũng đặt mục tiêu công bố kết quả điều tra sơ bộ vào đầu tháng 8.