Vũ Tất Phàm 'đốn tim' khán giả bằng giọng hát Bolero đầy ngọt ngào

(CLO) Trong đêm chung kết cuộc thi “Giọng ca vàng dân ca trữ tình & Bolero năm 2024 – Mùa thứ nhất” diễn ra vào ngày 29/6/2024 vừa qua tại Hà Nội, thí sinh Vũ Tất Phàm 19 tuổi đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia đã chiếm trọn tình cảm của Ban Giám khảo, khán giả và vinh quang dành giải Quán quân với nhạc phẩm “Xin em đừng khóc vu quy”của dòng nhạc Bolero.

Theo đó, Ban giám khảo cuộc thi đều là những Nghệ sỹ nhân nhân và danh ca gạo cội như: Nghệ sỹ nhân dân Thu Hiền, Nghệ sỹ nhân dân Trung Đức, danh ca Giao Linh, danh ca Thái Châu cũng dành cho thí sinh số báo danh 186 điểm cao tuyệt đối và dành nhiều cảm tình, khen ngợi về Vũ Tất Phàm -  Một “hiện tượng” mới trong dòng nhạc bolero tài năng, lấp lánh trên đấu trường nhạc Việt mùa đầu tiên.

Khi biểu diễn trên sân khấu, với phong cách trang nhã vô cùng ăn khớp với nền nhạc và tạo hình với sân khấu thành một chỉnh thể ngọt ngào, Vũ Tất Phàm đã đưa khán giả về không gian chan chứa lời yêu đương cháy bỏng của một câu chuyện tình dang dở, phân ly. Có lẽ trong lời yêu thương da diết ấy, Tất Phàm nhập tâm với dàn nhạc, hóa thân thành nhân vật tiễn người yêu đi lấy chồng bằng cả sự luyến lưu không nguôi đã làm cho rất nhiều đôi mắt dõi theo của ban giám khảo và khán giả đã nhòa lệ, đồng cảm với câu chuyện tình trái ngang người ở người đi…

vu tat pham don tim khan gia bang giong hat bolero day ngot ngao hinh 1

Vũ Tất Phàm 19 tuổi đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia đã chiếm trọn tình cảm của Ban Giám khảo và khán giả và vinh quang dành giải Quán quân với nhạc phẩm “Xin em đừng khóc vu quy”của dòng nhạc Bolero.

Trước dàn thí sinh nhiều độ tuổi khác nhau và cũng nhiều kinh nghiệm, Tất Phàm là một trong hai thí sinh nhỏ tuổi nhất được lọt vào vòng chung kết. Tuy ít tuổi, nhưng Vũ Tất Phàm đã cố gắng rèn luyện để ghi danh trong một vài cuộc thi trước đó, có thể kể đến như: Giải ba dòng nhạc dân gian tại cuộc thi “Tiếng hát Sông Thương”; Giải ba  dòng nhạc dân gian tại cuộc thi “Giọng hát trẻ Thanh Âm Hà Nội”.

Chia sẻ với phóng viên, Quán quân Cuộc thi Giọng ca vàng trữ tình và Bolero mùa thứ nhất cho biết: "Ba mẹ của em rất thích nghe nhạc trữ tình, từ khi nằm trong nôi em đã nghe nhạc cùng ba mẹ mình qua băng đĩa. Những giai điệu ngọt ngào ấy đã đi vào tâm hồn em, tự nhiên, êm dịu đều đều như cơm ăn nước uống hàng ngày. Thế rồi tình yêu âm nhạc cứ lớn dần trong em, rồi Vũ Tất Phàm đã chọn theo học tại Học Viện âm nhạc Quốc gia. Trong môi trường âm nhạc tại Học viện, em được thầy cô hướng dẫn luyện thanh từ cơ bản đến nâng cao. Trong môi trường học tập đó Tất Phàm đã học tập và rèn luyện rất nghiêm túc nên được thầy cô trong học viện rất hài lòng về cậu học trò siêng năng và rất đam mê âm nhạc". 

Yêu ca nhạc và đam mê dòng nhạc trữ tình nên Tất Phàm đã luyện rèn ngày đêm để thỏa mãn niềm khát khao được đứng trên sân khấu như những thần tượng của mình. Với tình yêu âm nhạc, cộng thêm sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô và sự cố gắng luyện rèn ngày đêm cho nên đến với cuộc thi lần này Tất Phàm đã hội tụ rất nhiều yếu tố để giành cho mình giải quán quân, trong niềm tin yêu, tự hào của gia đình, thấy cô và cả ban giám khảo.

Nói về lý do chọn nhạc phẩm "Xin em đừng khóc vu quy” để biểu diễn trên sân khấu mà không phải là những nhạc phẩm khác em yêu thích? Vũ Tất Phàm cho biết: "Đây là một sáng tác để đời của nhạc sỹ Minh Phương trước năm 1975; Nhạc sỹ không chỉ phác họa câu chuyện tình bằng nốt nhạc mà còn tái hiện một bức tranh về miền quê rất đẹp, rất trữ tình. Với bài hát này đã có nhiều các bậc danh ca tiền bối trình bày thành công, vì rất yêu thích giai điệu trong nhạc phẩm đó mà em muốn được tiếp nối các thế hệ đàn anh đi trước để làm sống lại câu chuyện tình buồn mà đẹp đó trong sân khấu hiện đại hôm nay.

Em đã cố gắng nhập vai và luyện thanh rất nhiều lần cho nhạc phẩm này trước khi thi với mong muốn được hát trên sân khấu lớn, nhưng thật hạnh phúc em đã đạt giải cao. Em rất cảm ơn Trung tâm Đấu trường nhạc Việt và Ban giám khảo đã khích lệ, cho em được thăng hoa và được cống hiến cháy hết mình trên sân khấu âm nhạc". 

vu tat pham don tim khan gia bang giong hat bolero day ngot ngao hinh 2

Thí sinh Vũ Tất Phàm trong lúc biểu diễn.

Là một nghệ sỹ được thế hệ trẻ Việt Nam rất yêu quý và ngưỡng mộ - Phó chủ tịch hội đồng Giám khảo - Nghệ sỹ Nhân dân Trung Đức rất vui khi chia sẻ về giải thưởng của cuộc thi và dành lời khen ngợi cho thí sinh Vũ Tất Phàm: "Đấu trường nhạc Việt – Cuộc thi Giọng ca vàng Dân ca trữ tình và Bolero năm 2024 – Mùa thứ nhất đã thành công ngoài mong đợi của chúng tôi. Thí sinh Vũ Tất Phàm là một giọng ca đã chinh phục ban Giám khảo ngay từ phút đầu tham dự.  Em không những xứng đáng là gương mặt quán quân trong mùa thi này mà còn là niềm tự hào, niềm hạnh phúc của những nghệ sỹ chúng tôi khi thấy thế hệ trẻ đang tiếp nối chúng tôi xây dựng một nền âm nhạc nước nhà trong thời hiện đại vẫn giữ được nét đẹp về bản sắc văn hóa, về tình yêu và đam mê âm nhạc, điều này đang góp phần trong mạch nguồn tình yêu quê hương đất nước ở lĩnh vực âm nhạc.

Có thể nói, với phong thái thể hiện, chất giọng và cách cháy hết mình trên sân khấu trong đêm chung kết cuộc thi, thí sinh Vũ Tất Phàm đang báo hiệu một tài năng âm nhạc, một ngôi sao mai đầy triển vọng, hay một hiện tượng âm nhạc Bolero thế hệ mới trong dòng nhạc dân ca. Tôi rất vui vì Vũ Tất Phàm cùng các bạn trẻ đã nỗ lực, có đam mê được tỏa sáng khi tuổi đời còn rất trẻ. Thật tự hào và mong các em hãy là những nhân tố tích cực cho đời sống âm nhạc cho nước nhà trong tương lai…"

Có lẽ ở tuổi 19 thuộc thế hệ gen Z, Vũ Tất Phàm còn rất non trẻ trong trường đời và cũng quá trẻ để được ghi dấu trong một đấu trường thi tài năng âm nhạc với dòng nhạc Bolero; thế nhưng chàng trai quê hương Nam Trực – Nam Định ấy đã làm được và đã thành công ngay mùa thi đầu tiên.

Xem thêm

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

(CLO) Ban tổ chức concert ‘Thanh xuân’ vừa công bố danh sách nghệ sĩ đầu tiên tham gia chương trình, quy tụ nhiều gương mặt đang được giới trẻ yêu mến như Muộii, CongB, Bùi Trường Linh (buitruonglinh), cùng các nghệ sĩ Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double 2T, Hoaprox, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc và Hà Myo.

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

(CLO) Ngày 12/6, nữ ca sĩ Chi Pu tổ chức sự kiện triển lãm kết hợp nghe trước album "EXs", đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ sau 9 năm ấp ủ dự án album đầu tay.

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố "DNA" - ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2026, đánh dấu màn hợp tác giữa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế gồm danh ca opera Andrea Bocelli, DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc David Guetta, rapper Megan Thee Stallion và ca sĩ, nhạc sĩ EJAE.

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

(CLO) Sáng 11/6 tại Hà Nội, Cinexia Productions công bố dự án phim điện ảnh quốc tế "Beyond The Broken Bridge", tác phẩm lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại châu Âu, hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và tham gia các liên hoan phim quốc tế.

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

(CLO) Bộ phim "Đào, Phở và Piano" do Phi Tiến Sơn viết kịch bản và làm đạo diễn đã để lại nhiều cảm xúc với khán giả Pakistan và quốc tế khi được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần lễ Phim Pháp ngữ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

(CLO) Sau nhiều ngày xuất hiện tranh luận về nghi vấn sử dụng ý tưởng từ tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, ê-kíp của Sơn Tùng M-TP đã có động thái mới khi chỉnh sửa MV "Come my way", loại bỏ phân đoạn gây nhiều tranh cãi nhất trong sản phẩm.

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

(CLO) Lần đầu tiên, cuộc đời bà Hoàng Thị Thế - con gái của anh hùng Hoàng Hoa Thám được tái hiện qua hình thức phim truyện hoạt hình kết hợp tư liệu và yếu tố giả tưởng. Không chỉ kể lại một số phận đặc biệt giữa những biến động của lịch sử, dự án còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Cỡ chữ bài viết: