Vàng vừa “thủng đáy” 1.900 USD/ounce
Đêm qua, tại thị trường Mỹ, ngay từ đầu phiên, giá vàng thế giới đã lao dốc và “thủng đáy” 1.900 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý nhanh chóng tìm lại được mốc quan trọng này.
Cụ thể, đầu phiên, giá vàng thế giới đã giảm xuống dưới 1.900 đô la lần đầu tiên kể từ giữa tháng 3 sau dữ liệu khi chỉ số đô la tăng 0,4%, khiến vàng thỏi trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng.
Có thời điểm, giá vàng thế giới giá vàng suýt chạm mốc 1.890 USD/ounce. Sau đó, vàng đã phục hồi phần nào vào thứ Năm khi các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của đợt giảm giá ngắn hạn dưới mức tâm lý quan trọng 1.900 USD/ounce được thúc đẩy bởi hàng loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ
David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Chúng tôi đã thấy giá giảm từ 2.000 đô la xuống 1.900 đô la và bản thân điều đó sẽ mang lại một số hoạt động săn hàng giá rẻ”.
Đêm qua, tại thị trường Mỹ, giá vàng thế giới giảm sâu, có thời điểm mất mốc 1.900 USD/ounce. Ảnh: Getty Images
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã giảm vào tuần trước nhiều nhất trong 20 tháng, cho thấy sức mạnh của thị trường lao động cũng giúp hỗ trợ tổng sản phẩm quốc nội trong quý đầu tiên.
Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago, cho biết: “Đó là cú đấm khiến vàng giảm thêm một bậc nữa… và sau đó các ngân hàng trung ương diều hâu đã không giúp được gì cả”.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell cho biết hầu hết các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương dự kiến họ sẽ cần tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa vào cuối năm với lạm phát của Mỹ cao hơn mục tiêu 2% và thị trường lao động vẫn rất chặt chẽ.
Mặc dù vàng được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của loại vàng thỏi không mang lại lợi suất, với kỳ vọng lãi suất hiện tại khiến nó có xu hướng kết thúc quý trong vùng âm lần đầu tiên kể từ tháng 9/2022.
Các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân của tháng 5, thước đo lạm phát ưa thích của FED, vào thứ Sáu.
Bạc giảm 0,6% xuống 22,59 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 1,6% xuống 896,55 USD, mức thấp nhất trong 8 tháng. Palladi giảm 1,6% xuống còn 1.228,50 USD, lơ lửng gần mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2018.
Vẫn được dự báo sẽ đạt gần 300 triệu đồng/lượng
Trong khi đó, Tom Luongo đến từ Publisher of Gold, Goats 'n Guns dự báo giá vàng sẽ đạt tới 10.000 USD/ounce vào năm 2023 khi FED sẽ tăng lãi suất lên 6% vào năm 2023. Ở mức giá này, giá vàng SJC quy đổi sẽ đạt gần 300 triệu đồng/lượng.
Khi FED thắt chặt chính sách tiền tệ, Luongo cho rằng sẽ có thêm nhiều ngân hàng phá sản trên khắp Mỹ
"Tôi chỉ thấy toàn bộ hệ thống ngân hàng nổ tung, phát nổ như một quả bom hạt nhân," ông nói.
Khi hệ thống ngân hàng sụp đổ và nền kinh tế bước vào suy thoái, Luongo dự báo rằng các tài sản cứng như vàng sẽ được hưởng lợi.
Ông dự báo: “Nếu chúng ta xem những năm 1970 là một mô hình, thì chúng ta đang xem xét giá vàng tối thiểu từ 8.000 đến 10.000 USD trong vài năm tới”. "Nếu đồng đô la sụp đổ, thì mọi thứ có thể trở nên rất thú vị đối với vàng và các nhà đầu tư vàng."
Giá vàng vẫn được dự báo sẽ đạt mốc 300 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa
Trước đó, Luongo đã dự báo chính xác vào năm 2022 rằng Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong phạm vi 4,5 đến 6% vào năm 2023, khi nhiều nhà phân tích đang dự báo về việc xoay trục hoặc tạm dừng.
“Tôi nghĩ rằng ông sẽ tăng trở lại và thậm chí có thể tăng nhiều lần trước cuối năm nay,” Luongo nói với Michelle Makori, Người dẫn chương trình chính và Tổng biên tập của Kitco News. "Lãi suất sẽ đạt được khoảng 6% vào cuối năm nay."
Kể từ tháng 3/2022, FED đã tăng lãi suất thêm 500 điểm cơ bản trong nỗ lực giảm lạm phát, vốn đã đạt mức cao nhất là 9,1% vào tháng 6/2022.
Tỷ lệ quỹ liên bang hiện nằm trong khoảng từ 5 đến 5,25 phần trăm.
FED trước đó đã cắt giảm lãi suất xuống 0% vào năm 2020 để giúp chính phủ Hoa Kỳ tạo điều kiện cứu trợ liên quan đến COVID. Các nhà phân tích cho rằng điều này đã dẫn đến lạm phát cao vào năm 2022.
Luongo nói rằng Powell đã bị "ép" thực hiện chính sách tiền tệ lỏng lẻo, mặc dù cá nhân ông phản đối điều đó.