(CLO) Ngân hàng Nga đã tăng lãi suất chủ chốt từ 16% lên 18%, viện dẫn áp lực lạm phát. Cơ quan quản lý này cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu (26/7) rằng nhu cầu trong nước tiếp tục vượt quá khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế để đáp ứng nhu cầu đó.
(CLO) Các công ty Nhật Bản đã đồng ý tăng lương hàng tháng trung bình 5,10% trong năm nay, lớn nhất trong 33 năm, Rengo – Liên hiệp công đoàn lớn nhất Nhật Bản cho biết hôm thứ Tư (3/7), kết thúc cuộc khảo sát các công ty được thực hiện kể từ tháng 3.
(CLO) Trong phiên 6/11, vàng SJC bị bán tháo khiến giá giảm sốc, có thời điểm nhà đầu tư lỗ đến 2,9 triệu đồng/lượng. Dù sau đó, nguyên nhân được khẳng định là… “nhầm”, vàng vẫn bị bán tháo.
(CLO) Sau khi FED công bố không tăng lãi suất, đồng USD giảm sâu trên thị trường thế giới và xuống “đáy” 6 tuần nhưng tỷ giá USD/VND chỉ giảm rất nhẹ. Giá USD trên thị trường thế giới giảm mạnh gấp… 70 lần trong nước.
(CLO) Thị trường chứng khoán 2/11 “nóng hầm hập” sau khi FED công bố không tăng lãi suất đồng USD. Dù vậy, VN-Index vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội của mình.
(CLO) Liên tục bị bán tháo, giá vàng đã mất mốc 1.900 USD/ounce và được dự báo có thể tiếp tục “xuyên thủng” 1.800 USD/ounce (tương đương 53 triệu đồng/lượng).
(CLO) TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng dự báo tỷ giá USD/VND có thể đạt tới 24.500 đồng/USD, thậm chí 25.000 đồng/USD vào cuối năm nay khi mà nhu cầu nhập khẩu tăng.
(CLO) Sau một khoảng thời gian rất dài nằm ở vị thế “kèo dưới”, giá USD “chợ đen” bất ngờ tăng rất mạnh và vượt qua đồng bạc xanh trên thị trường ngân hàng.
(CLO) Sau vài ngày giằng co, giá vàng thế giới đã thủng mốc quan trọng 1.900 USD/ounce và chưa biết điểm dừng. Trong khi đó, giá vàng SJC vẫn tăng nhẹ.
(CLO) Theo nghiên cứu mới nhất của Hội đồng vàng thế giới (WGC), sự bất ổn kinh tế dai dẳng đã tạo ra nhu cầu vật chất mạnh mẽ đối với vàng, từ hỗ trợ giá ở mức kỷ lục trong quý hai.
(CLO) Trên thị trường châu Á, đồng đô la hướng tới khoản lỗ hàng tháng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND cũng giảm sâu trong phiên cuối cùng của tháng 7 nhưng vẫn tăng trưởng tốt nếu so với ngày 30/6.
(CLO) Một số ngân hàng lớn nhất của châu Âu đang nỗ lực để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn đối với các khoản cho vay, do lãi suất tăng làm tăng áp lực đối với người đi vay.