Vương quốc Anh giữ người tị nạn trên sà lan vì sợ bỏ trốn

(CLO) Khoảng 500 người xin tị nạn ở Vương quốc Anh sẽ được ở trên một chiếc sà lan ngoài khơi bờ biển phía nam nước này nhằm ngăn cản người di cư cố gắng vượt biển.

Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Đảng Bảo thủ nhằm hạn chế di cư và cắt giảm khoản tiền 2,3 tỷ bảng Anh (2,9 tỷ USD) mỗi năm để duy trì chỗ ở cho những người chờ xin tị nạn.

vuong quoc anh giu nguoi ti nan tren sa lan vi so bo tron hinh 1

Nhà ở trên sà lan cho người xin tị nạn ở Anh. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Cháy lớn ở Bangladesh, hàng nghìn người tị nạn Rohingya vô gia cư một lần nữa

Gần 1 triệu người xin tị nạn vào Liên minh châu Âu năm 2022

Người tị nạn Rohingya đổ bộ vào bờ biển Indonesia

Hệ thống xin tị nạn trực tuyến ở Mỹ nhanh chóng bị quá tải

Kế hoạch của Chính phủ Anh có thể phải đối mặt với những thách thức pháp lý cùng với các hình thức phản đối khác.

Các nhóm nhân quyền cho biết điều kiện sinh hoạt trên sà lan quá khắc nghiệt và  ý tưởng này nên bị loại bỏ, cũng như kế hoạch chuyển hàng ngàn người di cư đến doanh trại tại các căn cứ quân sự không sử dụng.

“Việc nhốt hàng trăm người cách ly trên một chiếc sà lan chỉ là một màn kịch chính trị mà chính phủ đã tạo ra để che đậy việc quản lý tồi tệ đối với hệ thống tị nạn", ông Steve Valdez-Symonds, giám đốc người tị nạn và người di cư của Tổ chức Ân xá Quốc tế Vương quốc Anh cho biết.

Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak cho biết sử dụng sà lan làm nhà ở là một cách hợp lý để ngăn người tị nạn vượt biển và sẽ tiết kiệm tiền cho chính phủ.

“Chúng tôi đang chi tiêu, với tư cách là một quốc gia, 6 triệu bảng Anh mỗi ngày để chứa những người xin tị nạn bất hợp pháp trong các khách sạn. Điều đó không thể tiếp tục”, ông Sunak nói.

Hơn 50.000 người xin tị nạn đang ở trong những nơi ở tạm thời trong khi chờ xét duyệt, một quá trình có thể kéo dài hàng tháng.

Chính phủ của Thủ tướng Sunak đang thúc đẩy một dự luật di cư gây tranh cãi nhằm ngăn chặn yêu cầu tị nạn của bất kỳ ai đến Vương quốc Anh bằng các phương tiện trái phép và trục xuất những người di cư về nước hoặc đến một nước thứ ba.

Hơn 45.000 người đến Vương quốc Anh bằng thuyền từ miền bắc nước Pháp vào năm 2022, tăng từ 28.000 vào năm 2021 và 8.500 vào năm 2020.

Trung Kiên (theo SCMP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: