Vương quốc Anh sẽ xin gia nhập TPP vào đầu năm sau

(CLO) Sự nhiệt tình của Vương quốc Anh đối với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương là có thật. Hôm thứ Hai, chính phủ Anh cho biết họ dường như sẽ gia nhập hiệp định thương mại tự do vào đầu năm tới.
Anh tìm cách tham gia TPP với Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chile và Brunei. Ảnh: Getty

Anh tìm cách tham gia TPP với Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chile và Brunei. Ảnh: Getty

"Tôi hy vọng có thể chính thức áp dụng vào đầu năm tới", Liz Truss, thư ký thương mại quốc tế của Anh, nói với quốc hội và nói thêm rằng TPP gồm 11 thành viên "sẽ cho phép các nhà xuất khẩu của Anh tiếp cận thị trường đang phát triển nhanh ở Thái Bình Dương".

Thông báo được đưa ra vào thời điểm các cuộc đàm phán của Vương quốc Anh với Liên minh châu Âu vẫn bị đình trệ trước thời hạn cuối năm quan trọng. Bằng cách gia nhập khối thương mại tự do, Anh hy vọng sẽ tăng cường quan hệ kinh tế với các nước châu Á - Thái Bình Dương và mở rộng thương mại ra ngoài châu Âu sau Brexit.

Để chuẩn bị đơn đăng ký, Vương quốc Anh sẽ tham gia vào các cuộc họp kín cá nhân với các thành viên hiện có của khuôn khổ, bao gồm Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chile và Brunei.

Việc Anh trở thành thành viên của TPP cũng sẽ thúc đẩy ảnh hưởng của khối, đặc biệt là khi nước này cố gắng kiềm chế ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương. Các thành viên hiện tại của TPP chiếm 13% tổng sản phẩm quốc nội của thế giới vào năm 2018, theo chính phủ Anh. Vương quốc Anh sẽ đưa con số đó lên 16%.

David Warren, cựu đại sứ Vương quốc Anh tại Nhật Bản, nói với Nikkei vào tuần trước rằng việc Anh bắt buộc phải tham gia TPP, một phần để thể hiện cam kết của nước này đối với thương mại tự do trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng.

Việc TPP thúc đẩy tạo ra một phạm vi kinh tế khổng lồ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng nhằm chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc, quốc gia đang theo đuổi sáng kiến ​​cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường của riêng mình, Warren nói.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của Anh Liz Truss cho biết việc tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ giúp Vương quốc Anh tiếp cận thị trường châu Á 'đang phát triển nhanh'. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của Anh Liz Truss cho biết việc tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ giúp Vương quốc Anh tiếp cận thị trường châu Á 'đang phát triển nhanh'. Ảnh: Reuters

Các thành viên TPP năm ngoái chỉ chiếm 7,8% tổng thương mại của Vương quốc Anh - một tỷ lệ nhỏ hơn nhiều so với 47,3% đối với EU và 16,2% đối với Hoa Kỳ.

Chính phủ Anh đặt mục tiêu bao phủ 80% hoạt động ngoại thương bằng các hiệp định thương mại tự do vào cuối năm 2022. Ngay cả khi tăng cường thương mại với các thành viên TPP, nước này sẽ cần phải ký một thỏa thuận với EU để đạt được mục tiêu này.

Theo Viện Giám đốc, một tổ chức của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp với hơn 25.000 thành viên, hầu hết các công ty Anh tin rằng đạt được một thỏa thuận thương mại với EU là một ưu tiên.

Mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và EU đã xấu đi nhanh chóng kể từ khi chính phủ Anh trong tháng này công bố một dự luật cho phép Vương quốc Anh thay thế các phần của hiệp ước Brexit, một hành động mà EU cho là vi phạm luật pháp quốc tế.

Sự tách biệt đang gia tăng rằng Vương quốc Anh có thể không ký được thỏa thuận thương mại với EU trước khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

Các cuộc đàm phán gia nhập TPP cũng có thể gặp phải những trở ngại. Là người đến sau trong khuôn khổ, Vương quốc Anh sẽ về cơ bản chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận như hiện tại.

"Liệu Vương quốc Anh, quốc gia rời EU vì không thích các quy tắc của mình, có thể tuân theo các quy định trong TPP không?" một nguồn tin tại một quốc gia thành viên TPP cho biết.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: