Wínk và sứ mệnh mang trải nghiệm khách sạn độc đáo hàng đầu tới Việt Nam

Thứ sáu, 15/11/2019 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/11, Công ty TNHH Indochina Kajima Development (Indochina Kajima) và các đối tác đã tổ chức lễ cất nóc cho khách sạn Wínk Trung tâm Sài Gòn và lễ khởi công khách sạn Wínk 178 Trần Phú, Đà Nẵng.

Ban lãnh đạo Indochina Capital, Indochina Kajima, Negen, FQM tại lễ khởi công Wínk Hotel 178 Trần Phú, Đà Nẵng.

Ban lãnh đạo Indochina Capital, Indochina Kajima, Negen, FQM tại lễ khởi công Wínk Hotel 178 Trần Phú, Đà Nẵng.

Công ty TNHH Indochina Kajima Development (Indochina Kajima), liên doanh giữa Indochina Capital, nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, tập đoàn Kajima, một trong những nhà thầu và nhà phát triển bất động sản lớn nhất Nhật Bản, chính thức khởi công xây dựng khách sạn Wínk thứ hai tại Việt Nam tọa lạc tại trung tâm thương mại của thành phố Đà Nẵng và cất nóc khách sạn Wínk đầu tiên – khách sạn Wínk Trung tâm Sài Gòn.

Với vị trí đắc địa trên một trong những tuyến phố sôi động nhất thành phố Đà Nẵng, khách sạn Wínk 178 Trần Phú đánh dấu bước tiến phát triển của thương hiệu khách sạn Wínk vào thị trường miền Trung Việt Nam.

Khách sạn Wínk 178 Trần Phú sẽ mang tới một trải nghiệm khách sạn sáng tạo, mới lạ với 244 phòng nghỉ được thiết kế tinh tế, những không giản chung đa chức năng, tích hợp công nghệ tối tân và một bộ phận dịch vụ văn phòng (business center) khác biệt theo mô hình không gian làm việc chung. Lễ khởi công khách sạn Wínk 178 Trần Phú, Đà Nẵng đã được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 năm 2019.

Với 237 phòng nghỉ, khách sạn Wínk Trung tâm Sài Gòn tọa lạc tại 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, khu vực trung tâm nhất tp. HCM.

Ban lãnh đạo Indochina Capital, Indochina Kajima, Newtecons, FQM tại lễ cất nóc Wínk Saigon Center Hotel

Ban lãnh đạo Indochina Capital, Indochina Kajima, Newtecons, FQM tại lễ cất nóc Wínk Saigon Center Hotel

Dự kiến khai trương trong quý 3 năm 2020, lễ cất nóc khách sạn Wínk Trung tâm Sài Gòn đánh dấu sự hoàn thiện thi công phần thô của dự án, hướng tới hoàn thiện nội ngoại thất. Thiết kế của khách sạn mô phỏng những đặc tính đặc trưng của thương hiệu Wínk: hiện đại, tối giản, hiệu quả trên nền tảng giá trị văn hóa và truyền thống Việt Nam.

“Đây là bước tiến quan trọng của chúng tôi trên hành trình phát triển và vận hành một thương hiệu khách sạn theo chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam và trong khu vực.” Ông Peter Ryder, Tổng Giám đốc Indochina Capital và Chủ tịch HĐQT Indochina Kajima chia sẻ. “Chuỗi khách sạn Wínk là một dự án trong kế hoạch đổi mới, bứt phá sáng tạo trong ngành bất động sản Việt Nam của Indochina Kajima. Sau khách sạn Wínk Trung tâm Sài Gòn và khách sạn Wínk 178 Trần Phú, Đà Nẵng, chúng tôi sẽ tiếp tục mang trải nghiệm khách sạn cao cấp này tới Hà Nội và những thành phố khác như Cần Thơ, Tuy Hòa, Hải Phòng và Vũng Tàu. Indochina Capital luôn nỗ lực để vượt qua ranh giới của sự sáng tạo, và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát triển nhiều dự án chất lượng cao, thông minh, sáng tạo, trải dài khắp Việt Nam.”

Được thiết kế bởi AW2, công ty kiến trúc có trụ sở tại Paris, Pháp, đã từng cộng tác với Indochina Capital trong những dự án nổi bật như Four Seasons The Nam Hải và Six Senses Côn Đảo, khách sạn Wínk sẽ tái định nghĩa các chuẩn mực khách sạn truyền thống khi cung cấp các yếu tố thiết yếu của một khách sạn theo phong cách tối giản, hệ thống hóa, đảm bảo chất lượng cao cấp.

Khách sạn Wínk là thương hiệu được vận hành bởi Indochina Vanguard Hotels, liên doanh giữa Indochina Capital, tập đoàn Kajima và Vanguard Hotels.

“Tôi rất vui mừng khi hai khách sạn Wínk đầu tiên tại Việt Nam kỷ niệm những dấu mốc đáng nhớ. Với thương hiệu Wínk, chúng tôi mong muốn thay đổi ngành khách sạn với một sản phẩm có một không hai, lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam.Chúng tôi hy vọng người dân Việt Nam hiểu và tự hào về thương hiệu Wínk, một thương hiệu được sinh ra tại Việt Nam, kết hợp những nét hiện đại, tối tân với những nét văn hóa, truyền thống địa phương một cách hoàn hảo, tạo nên một trải nghiệm khách sạn chắc chắn sẽ mang lại cảm hứng cho những du khách hiện đại, trẻ trung từ Việt Nam và thế giới.Thương hiệu Wínk sẽ đảm bảo mỗi du khách đều có được ấn tượng sống động và đáng nhớ nhất về Việt Nam.”- Ông Michael Piro, Giám đốc điều hành khách sạn Wínk và Giám đốc điều hành Indochina Capital chia sẻ. 

PV

Tin khác

Sự hòa quyện khó tin giữa chất sống xa xỉ và thiên nhiên tại The Miyabi

Sự hòa quyện khó tin giữa chất sống xa xỉ và thiên nhiên tại The Miyabi

(CLO) Được thiết kế bởi đội ngũ KTS danh tiếng từ KKAA và Kego Kuma - Kiến trúc sư thuộc hàng ngôi sao tại Nhật Bản, The Miyabi đề cao tối đa giá trị hòa hợp của con người với thiên nhiên, tập trung cao độ vào cách tạo ra không gian đắt giá để chủ nhân tinh hoa hưởng thụ cuộc sống.

Bất động sản
Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

(CLO) Mới đây, Savills Châu Á – Thái Bình Dương đã công bố Báo cáo khảo sát Prime Benchmark - Xác định quy chuẩn giá thuê do đơn vị này thực hiện. Báo cáo này đã cung cấp những thông tin về hoạt động của thị trường cho thuê tại nhiều thành phố khác nhau trong khu vực Châu Á.

Bất động sản
“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

(CLO) Với việc ra mắt chính thức siêu phẩm thành phố đảo Hoàng Gia trên “chợ trực tuyến” Vinhomes Market, Vinhomes mở ra một hướng đi mới cho thị trường bất động sản, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch trực tuyến đang là xu hướng chủ đạo với mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Bất động sản
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản