Xả súng kinh hoàng 'chưa từng có' ở Thụy Điển, 10 người thiệt mạng

(CLO) Cảnh sát Thụy Điển cho biết khoảng 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trung tâm giáo dục người lớn vào thứ Ba. Đây được xem là vụ tấn công bằng súng chết chóc nhất ở nước này từ trước tới nay.

Cảnh sát cho biết tay súng được cho là nằm trong số những người thiệt mạng và cuộc tìm kiếm các nạn nhân khác có thể vẫn đang được tiếp tục tại trường học, nằm ở thành phố Orebro. Động cơ của tay súng hiện vẫn chưa được biết.

"Chúng tôi biết rằng có khoảng 10 người đã thiệt mạng ở đây hôm nay. Lý do khiến chúng tôi không thể đưa ra con số chính xác hơn vào thời điểm hiện tại là vì quy mô của vụ việc quá lớn", Cảnh sát trưởng địa phương Roberto Eid Forest phát biểu tại một cuộc họp báo.

xa sung kinh hoang chua tung co o thuy dien 10 nguoi thiet mang hinh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: BPI

Forest cho biết cảnh sát tin rằng tay súng đã hành động một mình và hiện tại không nghi ngờ khủng bố là động cơ, mặc dù ông cảnh báo rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết. Ông cho biết tay súng bị tình nghi trước đây chưa từng được cảnh sát biết đến.

"Chúng tôi có một hiện trường vụ án lớn, chúng tôi phải hoàn tất các cuộc tìm kiếm đang tiến hành trong trường. Có một số bước điều tra mà chúng tôi đang thực hiện: lập hồ sơ về thủ phạm, phỏng vấn nhân chứng", Forest cho biết.

Vụ xả súng xảy ra tại Orebro, cách Stockholm khoảng 200 km về phía tây, tại trường Risbergska dành cho người lớn không hoàn thành chương trình giáo dục chính quy hoặc không đạt điểm để tiếp tục học lên cao hơn. Trường nằm trong khuôn viên cũng có trường học cho trẻ em.

Nhiều học sinh trong hệ thống trường dành cho người lớn ở Thụy Điển là những người nhập cư muốn nâng cao trình độ giáo dục cơ bản và lấy bằng cấp để giúp họ tìm được việc làm tại quốc gia Bắc Âu này, đồng thời học tiếng Thụy Điển.

X

Video về vụ việc (nguồn: X/WN)

Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết đây là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Thụy Điển. "Thật khó để hiểu hết những gì đã xảy ra ngày hôm nay - bóng tối đang bao trùm khắp Thụy Điển đêm nay", ông phát biểu trong một cuộc họp báo.

Thụy Điển đang phải vật lộn với làn sóng xả súng và đánh bom do vấn nạn tội phạm băng đảng gây ra, khiến quốc gia 10 triệu dân này ghi nhận tỷ lệ bạo lực súng đạn bình quân đầu người cao nhất EU trong những năm gần đây. Thụy Điển có tỷ lệ sở hữu súng cao theo tiêu chuẩn châu Âu, chủ yếu liên quan đến săn bắn.

Một trong những tội ác gây chú ý nhất trong thập kỷ qua là một kẻ tấn công đeo mặt nạ 21 tuổi, xuất phát từ động cơ phân biệt chủng tộc, đã giết chết một trợ lý giảng dạy và một bé trai và làm bị thương hai người khác vào năm 2015.

Năm 2017, một người đàn ông lái xe tải đã tông vào những người mua sắm trên một con phố đông đúc ở trung tâm Stockholm trước khi đâm vào một cửa hàng bách hóa. Năm người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đó.

Bùi Huy (theo AJ, SWN, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: