Xả súng liên tiếp ở Serbia, 17 người thiệt mạng trong 2 ngày

(CLO) Tám người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt thứ hai ở Serbia chỉ trong vòng hai ngày. Nó diễn ra đúng khi bắt đầu 3 ngày quốc tang cho 9 nạn nhân của vụ xả súng đầu tiên và không liên quan.

Hiện, nghi phạm trong vụ xả súng kinh hoàng thứ hai đã bị bắt giữ. Vụ việc này xảy ra vào cuối ngày thứ Năm (4/5) tại làng Dubona, cách thủ đô Belgrade của Seriba 42 km về phía nam, theo nhà chức trách cho biết.

xa sung lien tiep o serbia 17 nguoi thiet mang trong 2 ngay hinh 1

Cảnh sát tuần tra và khám xét một phương tiện sau vụ xả súng kinh hoàng. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình nhà nước RTS cho biết nghi phạm, một nam thanh niên, đã tham gia vào một vụ ẩu đả trong sân trường. Hắn ta rời đi và sau đó quay lại với một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn, trước khi xả súng liên tục vào những người từ một chiếc ô tô đang di chuyển.

"Nghi phạm UB, sinh năm 2002, đã bị bắt ở khu vực lân cận thành phố Kragujevac, hắn ta bị nghi ngờ đã giết 8 người và làm bị thương 14 người chỉ trong một đêm", Bộ Nội vụ Serbia cho biết trong một tuyên bố. Một cuộc điều tra đang diễn ra.

RTS đưa tin, một cảnh sát đang không làm nhiệm vụ và em gái của anh này nằm trong số những người thiệt mạng. Cảnh sát đã sử dụng máy bay trực thăng, máy bay không người lái và nhiều cảnh sát tuần tra để truy lùng nghi phạm.

Sự việc xảy ra khi người dân Serbia vẫn đang chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng hàng loạt hôm thứ Tư, khi một cậu bé 13 tuổi bắn chết 9 người và làm bị thương 7 người tại một trường học ở Belgrade trước khi tự thú.

RTS đưa tin, khoảng 600 cảnh sát Serbia, bao gồm Đơn vị chống khủng bố đặc biệt (SAJ) và Hiến binh tinh nhuệ đã tham gia vào cuộc săn lùng nghi phạm suốt đêm trong chiến dịch được mệnh danh là Chiến dịch Lốc xoáy.

Cảnh sát vũ trang hạng nặng đã thiết lập một trạm kiểm soát ở làng Dubona trong đêm và khám xét các phương tiện giao thông đi qua. Những chiếc SUV bọc thép của cảnh sát và những chiếc xe tải màu đen đi vòng quanh khu vực.

Serbia có một nền văn hóa sử dụng súng lâu đời, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nhưng cũng có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt. Vũ khí tự động là bất hợp pháp và trong nhiều năm, chính quyền đã miễn tội cho những người giao nộp chúng.

Quốc gia Balkan này bắt đầu ba ngày quốc tang chính thức vào thứ Sáu cho các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt hôm thứ Tư. Cậu bé bị tình nghi trong vụ việc đó đã dùng hai khẩu súng ngắn của cha mình để giết 8 bạn học và một nhân viên bảo vệ tại trường học của các em ở Belgrade.

Sau vụ xả súng hôm thứ Tư, Chính phủ Serbia đã đưa ra lệnh cấm hai năm đối với việc cấp giấy phép sử dụng súng mới, sửa đổi các giấy phép hiện có và kiểm tra cách chủ sở hữu súng cất giữ vũ khí của họ.

Tuy nhiên, Serbia và phần còn lại của khu vực Tây Balkan vẫn tràn ngập vũ khí và thiết bị quân sự do tư nhân nắm giữ, như một hệ quả của các cuộc chiến trong thập niên 1990.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: