Xác định đúng nhu cầu của người dân để triển khai chương trình hiệu quả

(CLO) Để triển khai tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND xã Vân Trình, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng cho rằng, cần xác định đúng nhu cầu của người dân, từ đó tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, nhân dân hưởng lợi.

Nhằm nhìn lại sau gần 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được đi vào thực thi tại địa phương, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với bà Nông Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Vân Trình, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Vân Trình bước đầu đã thu được những kết quả nhất định. Những kết quả tích cực ấy là gì, thưa bà?

- Bà Nông Thị Hà: Những kết quả tích cực ấy là các hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo.

Các công trình GTNT được quan tâm thực hiện giúp cho nhân dân đi lại thuận tiện, đưa cơ giới hóa máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được thuận tiện. áp dụng khoa học kỹ thuật thâm canh tăng vụ, tăng năng suất và giá trị kinh tế cho người dân.

+ Bà có thể chia sẻ một số kinh nghiệm từ việc triển khai chương trình tại địa phương những năm qua?

- Bà Nông Thị Hà: Để triển khai thực hiện tốt chuơng trình MTQG  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi bên cạnh sự chỉ đạo thường xuyên quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì việc chủ động tham gia các chương trình dự án của người dân là thực sự quan trọng cần thiết với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Việc xác định đúng nhu cầu của người dân, từ đó tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, nhân dân hưởng lợi.

+ Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số miền núi xoá đói giảm nghèo, từ thực tiễn tại địa phương, đâu là điểm mấu chốt cần tập trung, thưa bà?

- Bà Nông Thị Hà: Với điều kiện thực tiễn của xã Vân Trình thì điểm mấu chốt cần tập trung đó là hỗ trợ phát triển sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. Hỗ trợ khởi nghiệp, kinh doanh dịch vụ hàng nông sản, du lịch cộng đồng… và đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ cho phát triển nông nghiệp địa phương.

+ Một trong những tác động được xem là tích cực nhất từ Chương trình mục tiêu quốc gia là giúp cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội tại địa phương. Bà có thể nói rõ hơn về những đổi thay tích cực này?

- Bà Nông Thị Hà: Cơ sở hạ tầng được đầu tư, giao thông đi lại thuận tiện làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần xây dựng NTM xã Vân Trình.

xac dinh dung nhu cau cua nguoi dan de trien khai chuong trinh hieu qua hinh 1

Trường học ở xã Vân Trình (Thạch An) được đầu tư xây dựng khang trang.

+ Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc. Đó là những khó khăn như: Việc bố trí đối ứng để thực hiện các chương trình theo tỷ lệ quy định là rất khó đảm bảo. Một số nội dung hỗ trợ còn thấp, khó áp dụng trong điều kiện địa bàn vùng dân tộc miền núi… Đây có phải là những vướng mắc mà địa phương vướng khi triển khai thực hiện chương trình không, thưa bà?

- Bà Nông Thị Hà: Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc, đó là những khó khăn như: Việc bố trí đối ứng để thực hiện các chương trình theo tỷ lệ quy định là rất khó đảm bảo. Một số nội dung hỗ trợ còn thấp, khó áp dụng trong điều kiện địa bàn vùng dân tộc miền núi…

+ Một trong những vướng mắc lớn cũng là hiện tượng đáng lo ngại mà nhiều địa phương cũng đang gặp phải là tư tưởng còn ỷ lại, chưa muốn thoát nghèo của người dân một số vùng, thậm chí còn có hiện tượng không muốn thoát nghèo để được tiếp tục hưởng trợ cấp. Theo bà, nguyên nhân của những tư tưởng này là do đâu? Địa phương đã có những chủ trương, giải pháp như thế nào để thay đổi nhận thức của người dân?

- Bà Nông Thị Hà: Một trong những vướng mắc xã Vân Trình đang gặp phải là tư tưởng còn ỷ lại, chưa muốn thoát nghèo của một số hộ, thậm chí còn có hiện tượng không muốn thoát nghèo để được tiếp tục hưởng trợ cấp.

Xã Vân trình đã tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, vấn đề quan trọng nhất là nội lực, sự cố gắng của người dân chủ động phát triển kinh tế theo định hướng thị trường thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thêm vào đó, báo chí đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền triển khai thực hiện chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia… đến đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn 

Nhờ có sự phối hợp, hỗ trợ của phương tiện truyền thông báo chí trong việc đưa tin bài, những cách làm hiệu quả hay, sáng tạo của các đơn vị để người dân địa phương được biết, học hỏi.

+ Xin cảm ơn bà!

Thành Vinh (Thực hiện)

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: