Xe tăng Israel húc đổ cổng căn cứ Liên hợp quốc ở Lebanon, các nước ngày càng bất bình

(CLO) Liên hợp quốc cho biết hôm Chủ nhật rằng xe tăng của Israel đã húc đổ cổng và xông vào một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền nam Lebanon, cáo buộc đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế mới của Israel.

Lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL cho biết hai xe tăng Merkava của Israel đã phá hủy cổng chính của một căn cứ và đột nhập vào trước bình minh vào sáng Chủ nhật. Sau khi xe tăng rời đi, các quả đạn pháo phát nổ cách đó 100 mét, giải phóng khói thổi khắp căn cứ nhằm uy hiếp nhân viên Liên hợp quốc.

Người phát ngôn quốc tế của quân đội Israel, Nadav Shoshani, lý giải với các phóng viên rằng: "Đây không phải là tấn công vào căn cứ. Đây không phải là cố gắng xâm nhập vào căn cứ. Đây là một chiếc xe tăng đang chịu hỏa lực dữ dội, gây ra thương vong hàng loạt, phải lùi lại để tránh nguy hiểm".

Bài liên quan

Vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một tuyên bố gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres: "Đã đến lúc ngài phải rút UNIFIL khỏi các thành trì của Hezbollah và khỏi các khu vực chiến sự... IDF đã nhiều lần yêu cầu điều này và liên tục bị từ chối...".

Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết trong một tuyên bố đưa ra sau đó vào Chủ nhật, ông Guterres đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của UNIFIL, những người "vẫn giữ vững mọi vị trí", đồng thời nói thêm rằng "lá cờ Liên hợp quốc vẫn tiếp tục tung bay".

"Các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế. Chúng có thể cấu thành tội ác chiến tranh", ông Dujarric cho biết.

UNIFIL cho biết các cuộc tấn công trước đây của Israel vào tháp canh, máy ảnh, thiết bị liên lạc và đèn chiếu sáng đã hạn chế khả năng giám sát của họ.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, thường là một trong những người ủng hộ Israel mạnh mẽ nhất trong số các nhà lãnh đạo Tây Âu, đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Netanyahu vào Chủ nhật và lên án các cuộc tấn công "không thể chấp nhận được" của Israel.

Ý có hơn một nghìn quân trong lực lượng UNIFIL gồm 10.000 người, khiến nước này trở thành một trong những nước đóng góp nhân sự lớn nhất. Pháp và Tây Ban Nha, mỗi nước có gần 700 quân trong lực lượng, cũng thể hiện sự bất bình trước các cuộc tấn công của Israel .

Cuộc tấn công của Israel vào Hezbollah trong ba tuần qua đã khiến 1,2 triệu người Lebanon phải di tản và giết chết hầu hết các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah. Chính phủ Lebanon cho biết hơn 2.100 người đã thiệt mạng và 10.000 người bị thương trong hơn một năm giao tranh giữa hai bên, chủ yếu trong vài tuần qua.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP, CNN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: