Liên hợp quốc cáo buộc Israel cố ý phá hủy hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Gaza

(CLO) Một cuộc điều tra của Liên hợp quốc vừa phát hiện Israel đã thực hiện chính sách phối hợp phá hủy hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Gaza, hành động này vừa là tội ác chiến tranh vừa là tội ác chống lại loài người.

Cựu Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Navi Pillay mới đây đã đưa ra một tuyên bố đi kèm báo cáo, cáo buộc Israel đã "cố ý liên tục tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế" trong cuộc xung đột ở Gaza, nổ ra từ ngày 7/10 năm ngoái.

"Trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của những cuộc tấn công này. Chúng phải chịu hậu quả trực tiếp và gián tiếp từ sự sụp đổ của hệ thống y tế", bà Pillay cho biết. Báo cáo dài 24 trang của bà về 10 tháng đầu tiên của cuộc chiến sẽ được trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 30/10.

Phái đoàn ngoại giao của Israel tại Liên hợp quốc đã bác bỏ những phát hiện trong báo cáo và gọi chúng là vô lý: "(Báo cáo) là nỗ lực trắng trợn của Ủy ban Điều tra nhằm làm mất tính hợp pháp của sự tồn tại của Nhà nước Israel và cản trở quyền bảo vệ người dân nước này".

Israel cho biết các chiến binh Gaza hoạt động ẩn núp trong các khu vực đông dân cư bao gồm trường học và bệnh viện. Israel tuyên bố sẽ tấn công họ bất cứ nơi nào các chiến binh Gaza xuất hiện, đồng thời cố gắng tránh gây hại cho dân thường. Hamas phủ nhận việc giấu các chiến binh, vũ khí và sở chỉ huy trong số dân thường.

Tuyên bố của cuộc điều tra cũng cáo buộc lực lượng Israel cố tình giết hại và tra tấn nhân viên y tế, nhắm vào các xe y tế và hạn chế giấy phép cho bệnh nhân rời khỏi Dải Gaza đang bị bao vây.

Báo cáo trích dẫn cái chết của một bé gái Palestine, Hind Rajab, vào tháng 2 cùng với các thành viên gia đình và hai nhân viên y tế đến cứu cô bé khỏi hỏa lực của Israel khi họ di tản. Bài báo cho biết xe cứu thương đã bị trúng đạn pháo tăng khi còn cách gia đình 50m mặc dù đã được phối hợp trước với lực lượng an ninh Israel. 

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 10.000 bệnh nhân cần sơ tán y tế khẩn cấp đã không thể rời khỏi Gaza kể từ khi cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập bị đóng vào tháng 5. Bộ Y tế Palestine cho biết gần 1.000 nhân viên y tế đã thiệt mạng ở Gaza trong năm qua, WHO gọi đây là "mất mát không thể thay thế và là đòn giáng mạnh vào hệ thống y tế".

Trong trường hợp 4 bệnh viện được lực lượng Israel yêu cầu sơ tán, cuộc điều tra phát hiện ra rằng lệnh này "không khả thi" vì không cho đội ngũ y tế thời gian sơ tán hàng trăm bệnh nhân, và lực lượng Israel cũng không hỗ trợ họ.

Cuộc điều tra dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau, bao gồm phỏng vấn nạn nhân và nhân chứng, các bản trình bày và hình ảnh vệ tinh.

Ủy ban này trước đây đã cáo buộc cả Israel và Hamas phạm tội ác chiến tranh trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Gaza, và rằng hành động của Israel cấu thành tội ác chống lại loài người vì tổn thất to lớn về dân thường. 

Israel cho rằng cuộc điều tra có thành kiến chống lại Israel nên đã không hợp tác. Ủy ban Điều tra đã cáo buộc Israel cản trở công việc của họ và ngăn cản các nhà điều tra tiếp cận cả Israel và lãnh thổ Palestine.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: