Nhiều nước lên án dữ dội Israel về vụ tấn công lực lượng Liên hợp quốc

(CLO) Nga, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ phản ứng trước các cuộc tấn công của Israel vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL).

Ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự "phẫn nộ" trước cuộc tấn công quân sự của Israel vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon, đồng thời yêu cầu Israel kiềm chế mọi "hành động thù địch" chống lại họ.

"Moscow vô cùng phẫn nộ trước hành động của quân đội Israel", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

"Phía Nga yêu cầu kiềm chế mọi hành động thù địch chống lại lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL đang thực hiện nhiệm vụ tại Lebanon theo nhiệm vụ hiện hành của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn những người bị thương nhanh chóng bình phục", thông cáo cho biết.

Trước đó hôm 10/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho biết lực lượng Israel đã hành động bất hợp pháp khi nổ súng vào các vị trí mà lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sử dụng tại Lebanon, đồng thời lên án đây có thể là tội ác chiến tranh.

"Đây không phải là một tai nạn. Nó có thể cấu thành tội ác chiến tranh và là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế", ông Crosetto nói trong một cuộc họp báo.

Ông Crosetto cho biết ông đã liên lạc với người đồng cấp Israel để phản đối và cũng đã triệu tập đại sứ Israel tại Ý để yêu cầu giải thích, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Không giống như một số nước châu Âu, Ý luôn ủng hộ mạnh mẽ Israel trong suốt cuộc chiến kéo dài một năm chống lại nhóm chiến binh Palestine Hamas ở Dải Gaza và Hezbollah ở Lebanon.

Ý đã cung cấp một số lượng lớn quân cho UNIFIL, và mặc dù không có quân nào của nước này bị thương trong tuần này, ông Crosetto cho biết hành động của Israel sẽ không được chấp nhận.

Cũng trong ngày 10/10, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng UNIFIL, đồng thời nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến ​​và cơ cấu gìn giữ hòa bình tương tự.

Tại New York, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cho biết Israel khuyến nghị UNIFIL di dời về phía bắc Lebanon "để tránh nguy hiểm khi giao tranh leo thang".

"Các cuộc tấn công của Israel vào lực lượng Liên hợp quốc sau các vụ thảm sát dân thường ở Gaza, Bờ Tây và Lebanon là biểu hiện cho thấy tội ác của họ không bị trừng phạt", Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

"Cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ đảm bảo rằng Israel tuân thủ luật pháp quốc tế", báo cáo cho biết, đồng thời nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng góp cho Lực lượng đặc nhiệm hàng hải UNIFIL một tàu hộ tống và 5 nhân sự. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích dữ dội các cuộc tấn công của Israel ở Gaza và Lebanon. Nước này đã dừng mọi hoạt động thương mại với Israel, nộp đơn xin tham gia vụ kiện diệt chủng chống lại Israel tại Tòa án Thế giới và nhiều lần kêu gọi chấm dứt sự hỗ trợ của phương Tây đối với Israel.

UNIFIL đang đồn trú tại miền nam Lebanon để giám sát các hoạt động thù địch dọc theo đường phân định với Israel, một khu vực đã chứng kiến ​​các cuộc đụng độ nghiêm trọng giữa quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah.

UNIFIL cho biết hai lính gìn giữ hòa bình đã bị thương khi một xe tăng của Israel bắn vào một tháp canh tại trụ sở chính của lực lượng này ở Ras al-Naqoura vào cả ngày 9 và ngày 10/10.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: