Xem dàn 'Em xinh say hi' tập 2 thể hiện cá tính qua trang phục bắt mắt

(CLO) Tập 2 của chương trình “Em xinh say hi” tiếp tục làm nóng đường đua với loạt màn “khẩu chiến” giữa 6 đội thi, hé lộ những cá tính độc đáo và chiến lược tạo hình đậm dấu ấn riêng, trước khi bước vào phần thi Đấu nhóm với 6 bài demo hoàn toàn mới.

MC Trấn Thành mở màn với sự bất ngờ trước mức độ đầu tư ngoại hình của 30 “em xinh”, khi mỗi đội đều mang đến diện mạo bắt mắt, thậm chí Ngô Lan Hương chia sẻ cô phải bắt đầu trang điểm từ… 7 giờ tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau – tổng cộng 12 tiếng chuẩn bị chỉ cho một phần trình diễn.

Ảnh màn hình 2025-06-05 lúc 13.18.50
Các Em xinh say hi chuẩn bị bước vào tập 2. Ảnh: Nhà sản xuất VieON.

Từng đội xuất hiện như một bản sắc thị giác riêng biệt. Nhóm Đôi Cánh (Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Miu Lê, Orange, Mỹ Mỹ) chọn tông đỏ - xanh ngọc, kết hợp phân công vai trò rạch ròi trong đội hình. Miu Lê hài hước giới thiệu cả nhóm như một “tổ hợp đa năng”: cô là kiện tướng dancesport, Quỳnh Anh Shyn là top vocalist, Mỹ Mỹ giữ vai trò phát ngôn viên, Vũ Thảo My đảm nhiệm giao tiếp với… 12 ngôn ngữ, và Orange là “vũ khí bí mật”.

Nhóm Tấm Khiên (LyLy, Han Sara, Liu Grace, Lâm Bảo Ngọc, DANMY) mang đến hình ảnh nữ chiến binh từ “chiều không gian thứ 3”, chọn gam màu trắng chủ đạo. Trong khi đó, Đôi Mắt (MAIQUINN, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose, Ngô Lan Hương) theo đuổi tinh thần “đặc sản Tây Bắc”, tự hào tuyên bố là đội “toàn nhạc sĩ” với chất liệu âm nhạc dân gian đương đại đặc trưng.

Chương trình Em Xinh Say Hi Tập 2

Nhóm Kim Cương (Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Lamoon, Bảo Anh) gây ấn tượng với phong cách kết hợp giữa văn hóa Việt Nam và hơi hướng tương lai (futuristic), thể hiện đậm nét qua dàn dựng sân khấu. Bích Phương khẳng định nhóm là “5 cỗ máy nhảy” – sự kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật trình diễn hiện đại.

Nhóm Vô Cực (Pháo Northside, Phương Ly, Hoàng Duyên, Chi Xê, Juky San) được ví như “nhóm chim đa đa” bởi màu sắc đa dạng, phong cách biến hóa. Còn Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (Châu Bùi, 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan) chọn tông đỏ nóng, mang tinh thần futuristic rực cháy, được MC Trấn Thành hài hước ví von như… cây thông Noel.

Không chỉ thi đấu bằng âm nhạc và vũ đạo, các “em xinh” còn bước vào một trận chiến ngầm – tranh cãi về màu sắc và biểu tượng chiến thắng.

Orange (nhóm Đôi Cánh) khẳng định trang phục đỏ tượng trưng cho Top 1 Trending, ngay lập tức bị phản bác bởi Phương Mỹ Chi – người cho rằng màu trắng mới là số 1, và nhận được sự ủng hộ từ nhóm Tấm Khiên.

DANMY (Tấm Khiên) không ngần ngại “cà khịa”: “Bên này nhẹ nhàng tựa lông tơ, bên kia muốn thắng đợi trong mơ”, khiến Orange nhanh chóng phản pháo rằng câu này chưa đủ lực để khiến đội cô lo lắng.

Châu Bùi giải thích lựa chọn đỏ của nhóm mình là để thể hiện sự “siêu cháy”, trong khi MAIQUINN (Đôi Mắt) ví đội mình như “núi lửa” – âm ỉ nhưng bùng nổ. Pháo Northside (Vô Cực) thì nổi bật với tuyên ngôn: “Mấy đội vừa rồi chỉ có nổ đùa thôi, còn đội em là nổ thật. Có em – nguyên cây đại bác ở đây.” Cô còn nhấn mạnh độ “đa sắc, đa sầu, đa cảm, không đa đoan, đặc biệt hơn nữa là đa di năng” của nhóm.

Tập 2 của “Em xinh say hi” không chỉ phô diễn sự đầu tư công phu về ngoại hình, trang phục và sân khấu, mà còn là nơi các nghệ sĩ trẻ tự tin thể hiện bản sắc cá nhân lẫn tinh thần đồng đội. Từ màu sắc trang phục đến những phát ngôn hài hước nhưng đầy cạnh tranh, chương trình ngày càng cho thấy đây là sân chơi nơi cá tính không bị giới hạn – cả trên sân khấu lẫn trong hậu trường.

Xem thêm

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

(CLO) Ban tổ chức concert ‘Thanh xuân’ vừa công bố danh sách nghệ sĩ đầu tiên tham gia chương trình, quy tụ nhiều gương mặt đang được giới trẻ yêu mến như Muộii, CongB, Bùi Trường Linh (buitruonglinh), cùng các nghệ sĩ Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double 2T, Hoaprox, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc và Hà Myo.

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

(CLO) Ngày 12/6, nữ ca sĩ Chi Pu tổ chức sự kiện triển lãm kết hợp nghe trước album "EXs", đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ sau 9 năm ấp ủ dự án album đầu tay.

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố "DNA" - ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2026, đánh dấu màn hợp tác giữa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế gồm danh ca opera Andrea Bocelli, DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc David Guetta, rapper Megan Thee Stallion và ca sĩ, nhạc sĩ EJAE.

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

(CLO) Sáng 11/6 tại Hà Nội, Cinexia Productions công bố dự án phim điện ảnh quốc tế "Beyond The Broken Bridge", tác phẩm lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại châu Âu, hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và tham gia các liên hoan phim quốc tế.

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

(CLO) Bộ phim "Đào, Phở và Piano" do Phi Tiến Sơn viết kịch bản và làm đạo diễn đã để lại nhiều cảm xúc với khán giả Pakistan và quốc tế khi được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần lễ Phim Pháp ngữ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

(CLO) Sau nhiều ngày xuất hiện tranh luận về nghi vấn sử dụng ý tưởng từ tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, ê-kíp của Sơn Tùng M-TP đã có động thái mới khi chỉnh sửa MV "Come my way", loại bỏ phân đoạn gây nhiều tranh cãi nhất trong sản phẩm.

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

(CLO) Lần đầu tiên, cuộc đời bà Hoàng Thị Thế - con gái của anh hùng Hoàng Hoa Thám được tái hiện qua hình thức phim truyện hoạt hình kết hợp tư liệu và yếu tố giả tưởng. Không chỉ kể lại một số phận đặc biệt giữa những biến động của lịch sử, dự án còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Cỡ chữ bài viết: