Xem xét cách chức đối với Phó giám đốc điện lực Vân Đồn

Thứ tư, 24/06/2020 21:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty điện lực Quảng Ninh đang xem xét cách chức đối với Phó giám đốc Chi nhánh điện lực Vân Đồn Nguyễn Hữu Trọng liên quan đến vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu đồng.

Sự kiện: Vân Đồn

Đại diện Chi nhánh điện lực Vân Đồn xin lỗi người dân sau khi thông báo nộp gần 90 triệu đồng tiền điện. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đại diện Chi nhánh điện lực Vân Đồn xin lỗi người dân sau khi thông báo nộp gần 90 triệu đồng tiền điện. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Chiều 24/6, đại diện Công ty điện lực Quảng Ninh cho biết hội đồng kỷ luật đang xem xét đề xuất kỷ luật một số cán bộ của Chi nhánh điện lực Vân Đồn.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật Công ty điện lực Quảng Ninh đang xem xét cách chức đối với Phó giám đốc Nguyễn Hữu Trọng; Trưởng phòng kinh doanh Lương Sơn Tùng và Tổ trưởng kinh doanh giám sát Đỗ Huy Đạm.

Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Chi nhánh điện lực Vân Đồn, bị đề xuất kỷ luật khiển trách.

“Công ty đã ra quyết định cách chức Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh. Quan điểm của công ty là cương quyết xử lý đối với các trường hợp sai phạm để làm gương cho các đơn vị khác”, ông Vũ Đình Tân, Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho hay.

Trước đó ngày 21/6, bà Đào Thị Gái (74 tuổi, trú xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) phản ánh nhận được thông báo chốt số điện sử dụng từ ngày 16/5 đến ngày 15/6 là 27.862 kWh với số tiền phải nộp gần 90 triệu đồng.

Điện lực Vân Đồn kiểm tra lại, thực tế trong tháng 6 nhà bà Gái chỉ sử dụng hết 200 kWh.

Công ty điện lực Quảng Ninh đã yêu cầu cán bộ chi nhánh đến xin lỗi người dân và khẳng định đây là sai sót của Chi nhánh điện lực Vân Đồn trong quá trình kinh doanh, ra hóa đơn việc chốt chỉ số công tơ điện tử bằng thiết bị cầm tay HHU.

Sau khi xảy ra sự việc, Công ty Điện lực Quảng Ninh yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc kiểm tra lại toàn bộ các hóa đơn tăng 30% trước khi gửi tới khách hàng.

Thế Vũ

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống