Bắc Giang:

Xử phạt 215 triệu đồng đối với 6 người tụ tập ăn nhậu giữa tâm dịch

Thứ tư, 26/05/2021 17:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 26/5, thông tin từ UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 6 trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, xử phạt hành chính đối với: Thân Văn Tuân (32 tuổi, trú xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng), Nguyễn Hải Vũ (37 tuổi), Nguyễn Đức Duy (42 tuổi), Đào Văn Pháp (32 tuổi) và Lương Ngọc Toàn (33 tuổi) cùng trú TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) mỗi người 40 triệu đồng.

4 người trong nhóm bị xử phạt vì tụ tập ăn nhậu.

4 người trong nhóm bị xử phạt vì tụ tập ăn nhậu.

Trong đó, 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và 25 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát trước khi ra, vào vùng có dịch thuộc nhóm A.

Riêng trường hợp Lương Văn Tiến  (37 tuổi, trú xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng) bị phạt 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Lương Văn Tiến tại cơ quan Công an.

Lương Văn Tiến tại cơ quan Công an.

Trước đó, trưa 21/5, nhóm người này tụ tập tại nhà Tiến ăn uống. Sau đó, nhóm người này rủ nhau sang xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng) thăm bạn, quá trình di chuyển thì bị cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch chặn lại không cho qua.

Bực tức vì bị chặn lại, Lương Văn Tiến đã hành hung một thành viên trong chốt kiểm dịch để cả nhóm "thông chốt" đi vào xã Nội Hoàng.

Với những hành vi vi phạm nói trên, Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lương Văn Tiến để điều tra về tội “chống người thi hành công vụ” được quy định tại điều 330 bộ luật Hình sự.

Thành Nhân

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án