Xử vụ 5 công an đánh chết người: Hỗn loạn sau phiên tòa

Xử vụ 5 công an đánh chết người: Hỗn loạn sau phiên tòa

TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa tuyên án vụ 5 sĩ quan công an dùng nhục hình đánh chết anh Ngô Thanh Kiều tại trụ sở Công an TP Tuy Hòa.

Tuy các sĩ quan công an này cùng nhau dùng nhục hình đánh chết người nhưng người bị phạt nặng nhất cũng chỉ lãnh 5 năm tù giam, thậm chí có 2 bị cáo nhận mức án tù treo.

Gia đình anh Ngô Thanh Kiều tại tòa

Sau thời gian nghị án, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) tiến hành tuyên án vụ 5 sĩ quan công an dùng nhục hình đánh chết anh Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) tại Công an TP Tuy Hòa.

5 bị cáo gồm: Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Phú Yên), 4 bị cáo còn lại từng công tác tại Công an TP Tuy Hòa là Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy thuộc đội CSĐT cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) và Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra).

Gia đình bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành cho biết sẽ kháng án 

Tòa xác nhận các bị cáo trên đã còng tay và dùng dùi cui đánh anh Ngô Thanh Kiều trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ 30 phút ngày 13/5/2012. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành dùng dùi cui đánh vào đầu anh Kiều gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong. 4 bị cáo còn lại dùng dùi cui đánh vào chân anh Kiều gây nhiều thương tích.

Tòa tuyên cả 5 bị cáo đều phạm tội dùng nhục hình. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành bị phạt 5 năm tù giam, bị cáo Quyền 2 năm tù giam, bị cáo Mẫn 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Quang bị phạt 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Huy bị phạt 1 năm tù cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa

HĐXX cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Ngô Thanh Kiều 111 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con anh Kiều 575.000 đồng/tháng.

Với mức án vừa tuyên, cả gia đình người bị hại, gia đình bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành và luật luật bào chữa cho 2 bên đều không đồng ý và cho biết sẽ kháng án.

Gia đình người bị hại gào khóc phản đối mức án quá nhẹ đối với các bị cáo 

Về đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn (Phó Công an TP Tuy Hòa) tội dùng nhục hình, HĐXX cho rằng không có chứng cứ khẳng định ông Hoàn biết, tham gia dùng nhục hình nên không xét đề nghị này. HĐXX cũng cho rằng ông Hoàn có thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên cũng không khởi tố tội này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Tuy Hòa, đầu tháng 3/2012, Công an TP Tuy Hòa lập chuyên án điều tra về vụ trộm cắp trên địa bàn do ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa làm Trưởng ban chuyên án. Chiều ngày 12/5/2012, ông Hoàn chỉ đạo thuộc cấp phối hợp với Công an huyện Tây Hòa mời Ngô Thanh Kiều về Công an TP Tuy Hòa làm việc.


Nhiều người dân phản đối với mức án do Tòa phán quyết

Thế nhưng, lúc 3 giờ 15 phút ngày 13/5/2012, tổ công tác gồm 7 người ở Công an TP Tuy Hòa, Công an huyện Tây Hòa và Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay Kiều đưa về Công an TP Tuy Hòa. Tại đây, trong quá trình lấy lời khai, 5 sĩ quan công an nói trên đã thay nhau dùng dùi cui đánh vào người, vào đầu khiến anh Kiều tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Phú Yên cho thấy anh Kiều tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm trên cơ địa có viêm phổi.

Theo VTC

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: